Đến nội dung chính

Chương 3

admin 529 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe hơi màu đen lướt êm ru trên con đường lát đá phủ đầy nước.

Bên trong xe rất ấm, mùi da thuộc mới xen lẫn mùi hương thanh mát phảng phất từ áo khoác của Thẩm Vực.

Lục Khê Diên ngồi nép sát vào mép cửa xe bên phải, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lưng thẳng tắp.

Cô cố gắng duy trì khoảng cách xa nhất có thể với người đàn ông ngồi ở bên kia băng ghế.

Phía trước, tài xế Tần chuyên chú lái xe, tầm mắt nhìn thẳng, kính chiếu hậu cũng được điều chỉnh để không nhìn ra phía sau.

Sự im lặng bao trùm trong khoang xe, thi thoảng lại vang lên tiếng gạt nước kêu đều đặn và tiếng mưa quất vào cửa kính.

Thẩm Vực tựa lưng vào ghế, chân dài vắt chéo, đôi mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi.

“Ngồi sát cửa như vậy, không sợ rơi ra ngoài sao?” Anh mang dáng vẻ thong thả, giọng điệu trầm thấp lười nhác.
Lục Khê Diên giật mình, nhỏ nhẹ nói: “Ghế ngồi rất rộng, tôi ngồi thế này thấy thoải mái hơn.”

Thẩm Vực mở mắt ra rồi ngoái đầu, tầm nhìn dừng lại trên bờ vai thon gầy đang căng cứng của cô.

Anh không vạch trần lời nói dối vụng về đó, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Quen với công việc chưa?”

“Đã quen phần nào rồi ạ. Cảm ơn Thiếu soái đã chỉ bảo.”

“Lục lão gia trước đây nuôi dạy cô rất cẩn thận.” Thẩm Vực nhìn xuống bàn tay cô, những ngón tay thon dài trắng trẻo không hề có vết chai của người lao động chân tay: “Tiếng Đức rất khó, vậy mà cô chỉ mất ba ngày để dịch xong tập tài liệu của xưởng vũ khí.”

“Hồi ở trường nữ sinh Kim Lăng, giáo viên dạy ngoại ngữ là người Đức.” Cô trả lời rất ngắn gọn, tuyệt nhiên không nói thừa nửa lời.

Thẩm Vực khẽ “ừ” một tiếng rồi lại nhắm mắt, không hỏi thêm nữa.
Sự chừng mực này của anh ngược lại càng khiến Lục Khê Diên cảm thấy bất an.

Người đàn ông này quá thâm trầm, mỗi một bước đi đều như đã được tính toán kỹ lưỡng.

Chiếc xe dừng lại ở đầu ngõ Ô Y.

Đây là khu dân cư cũ của tầng lớp trung lưu trước kia, ngõ rất hẹp, xe hơi lớn của Thẩm phủ không thể đi vào sâu hơn.

Dưới cơn mưa tầm tã, những mái ngói rêu phong trông càng thêm ảm đạm.

Lục Khê Diên vội vàng cúi đầu: “Đến nơi rồi, cảm ơn Thiếu soái đã đưa tôi về.”

Cô vừa vươn tay định mở cửa xe, Thẩm Vực đã lên tiếng: “Cầm lấy.”

Một chiếc ô cán lớn màu đen được đưa tới trước mặt cô, là ô của anh, tay cầm bằng gỗ đen bóng loáng, chạm khắc hoa văn chìm tinh xảo.

Lục Khê Diên tỏ vẻ ngập ngừng: “Tôi chạy vào ngõ một lát là tới, không cần…”

“Cầm lấy.” Thẩm Vực nhíu mày nói: “Tôi không muốn ngày mai thư ký của mình bị sốt rồi nghỉ việc. Tài liệu của Bộ tư lệnh không đợi cô được.”