“Em còn nhớ nhà mình ở đâu không?”
“Ở…” Phù Bảo nhíu đôi mày nhỏ xíu, cố gắng vắt óc suy nghĩ: “Ở trong núi, có sông lớn. Mẹ không cho em ra bờ sông.”
“Nhưng ông nội lại bảo bọn em không có nhà, bọn em phải đi mãi đi mãi để tìm một ngôi nhà mới.”
Nói cái gì linh tinh lộn xộn thế này, Tư Âm nghe chẳng hiểu mô tê gì.
Đứa trẻ lại đáng thương cầu xin cô: “Chị gái tốt bụng ơi, cho em ít thuốc đi, Phù Bảo không muốn chú Đại Lực chết đâu, hu hu hu, Phù Bảo dập đầu tạ ơn chị.”
Thân hình bé nhỏ quỳ rạp xuống, cái đầu cộc mạnh xuống đất.
Tư Âm chưa từng gặp đứa trẻ nào đáng thương lại khiến người ta đau lòng đến vậy, cô vội vàng kéo cô bé lên: “Chị đưa em đi mua chút đồ ăn trước đã, được không?”
“Em muốn thuốc.”
Tư Âm thấy đứa trẻ này cố chấp bèn chỉ vào tấm biển hiệu hiệu thuốc 24 giờ bên ngoài, nói: “Được được được, chị mua thuốc cho em, chỗ đó chính là hiệu thuốc.”
Cô thầm nghĩ mua dỗ trẻ con thì cứ mua một hộp Ibuprofen vậy, mỗi lần đến kỳ dâu cô đều uống hai viên loại này. Cho dù không đúng bệnh thì chắc tác dụng phụ cũng không lớn lắm.
Tư Âm cảm thấy đêm nay thật quỷ dị. Xung quanh ánh đèn mờ ảo, đâu đâu cũng là hoa cỏ với cây cối cao lớn tối om. Gió thổi qua làm lá cây kêu xào xạc, cứ như bên trong đang rình rập thứ gì đó vậy.
Bình thường cô cũng sẽ không dắt chó ra ngoài vào giờ này. Vừa đi công tác về, Vượng Tài ở nhà cuồng chân cứ sủa nhặng lên, sợ làm ồn hàng xóm nên cô đành dắt nó xuống dưới lượn hai vòng. Ai ngờ con chó này cứ kéo cô lao thẳng vào lối đi xanh này, giữ cỡ nào cũng không đặng.
Tư Âm rợn tóc gáy, chỉ muốn mau chóng dỗ đứa bé này ra khỏi đây.
“Cảm ơn chị ạ.”
Một lớn một nhỏ một chó đi ra ngoài. Phù Bảo cứ nhìn chằm chằm vào cái biển hiệu sáng trưng treo tít trên cao kia. Thì ra trong đó có thuốc.
Đến trước cửa hiệu thuốc, đôi chân nhỏ của Phù Bảo đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt to sáng rực nhìn Tư Âm.
Chà, đứa bé này chấp niệm sâu thật.
Tư Âm dắt cô bé vào cửa hàng, cúi người hỏi: “Cha em bị sốt đúng không?”
“Là cha của Mạch Tuệ ạ.” Phù Bảo lắc đầu rồi lại gật đầu.
Tư Âm bị cô bé làm cho rối tung cả lên, ngẩng đầu nói với nhân viên: “Lấy cho tôi một hộp Ibuprofen.”
Nhân viên cửa hàng nhăn mũi, liếc nhìn đại mỹ nữ xinh đẹp dắt theo một đứa trẻ bốc mùi hôi rình, trông hệt như một đứa ăn mày. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu cô ta đã nảy ra cả đống suy nghĩ linh tinh.