“… Á!” Tư Âm bị dọa giật nảy mình.
Phù Bảo cuộn tròn trên mặt đất run lẩy bẩy. Cô bé đang bới cái thùng rác thứ ba thì đột nhiên phát hiện phía trước có người dắt theo một con chó to tướng tiến lại gần, sợ quá đành chui tọt vào thùng rác.
“Em, em, em, sao em lại ở trong thùng rác?” Tư Âm giật mình nói năng lộn xộn.
“Chị ơi, Phù Bảo không ăn trộm đồ, là chú kia không cần nữa.” Phù Bảo luống cuống tay chân gạt hai cái bánh bao trên mặt đất vào trong ngực.
Đứa bé trước mặt gầy chỉ còn da bọc xương, thân hình nhỏ xíu chống đỡ một cái đầu to đùng, trên mặt dính đầy bùn đất, áo quần rách rưới.
Tư Âm chợt nhớ tới một bản tin tức gần đây. Một đôi vợ chồng ly dị, không ai chịu nuôi con bèn vứt con ở công viên. Đứa trẻ này có lẽ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhìn dáng vẻ gầy gò ốm yếu của con bé, không biết đã bao lâu rồi chưa được ăn no.
Cô ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt hoảng sợ của bé gái, nở một nụ cười: “Có phải em đói rồi không, chị mua đồ ăn cho em được không?” Tạm thời cứ đưa đứa trẻ rời khỏi đây đã rồi báo cảnh sát sau.
Phù Bảo lén lút đánh giá người chị gái trước mặt. Trên người chị ấy thật sạch sẽ, lại còn thơm tho, cười lên cũng rất đẹp.
“Phù Bảo ăn bánh bao rồi, còn liếm giấy gói kẹo nữa, bụng no căng rồi.” Nói tới đây, cô bé lại cúi đầu: “Nhưng cha mẹ, ông bà nội, còn có Mạch Tuệ vẫn chưa được ăn.”
Có cha mẹ, còn có cả ông bà nội?
Vậy sao nửa đêm lại nằm trong thùng rác?
Tư Âm nghi hoặc hỏi: “Cha mẹ em ở đâu? Sao lại để em chạy ra ngoài một mình thế này?”
Phù Bảo chớp chớp mắt thắc mắc.
“Ý là cha mẹ em đang ở đâu cơ?”
Phù Bảo tủi thân cúi gằm mặt: “Cha bị thương, cứ chảy máu suốt, hu hu hu, nhà em không có lương thực, cứ đi mãi đi mãi…”
Tư Âm vò đầu bứt tai: “Cha em bị thương? Không ai đưa ông ấy đi bệnh viện sao?”
Đứa trẻ lại ngẩn người.
Tư Âm rất ít khi tiếp xúc với trẻ con. Nhìn cô bé trước mắt chắc chỉ độ hai ba tuổi, đoán chừng không hiểu mình đang nói gì, cô bèn đổi cách diễn đạt: “Cha em đã uống thuốc chưa?”
“Thuốc ạ?”
Phù Bảo ngẩng phắt khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
“Chị ơi, thuốc, cha Mạch Tuệ bị sốt, cần uống thuốc.” Phù Bảo rối rít nói.
Tư Âm miễn cưỡng nghe hiểu rằng trong nhà cô bé có người phát sốt nhưng không có thuốc.
Chậc!
Chắc chắn là người lớn trong nhà bị bệnh, không có ai chăm sóc nên đứa nhỏ này mới tự chạy ra ngoài lúc nửa đêm.