Đến nội dung chính

Chương 29: Buổi tối bất ổn

admin 2.321 Chữ Cài Đặt

Diệp Thanh Y và Hắc Thiên Dạ, hai bóng hình đối lập như nhật nguyệt, hai luồng khí tức xung đột như băng và lửa. Ánh mắt họ chạm nhau, không phải là một cái chạm thoáng qua, mà là một cuộc chiến không lời, một màn đấu khẩu thầm lặng mà chỉ họ mới hiểu. Trong không gian tĩnh mịch của khu rừng đêm, sự căng thẳng như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức chỉ cần một nốt nhạc nhỏ cũng có thể khiến nó đứt lìa.

Họ lườm nhau, không ai chịu nhường ai. Trong ánh mắt Diệp Thanh Y là sự lạnh lùng, kiêu ngạo, và một chút gì đó khó nắm bắt, như một con thú hoang đang ẩn mình trong bóng tối. Hắc Thiên Dạ đáp trả bằng sự giễu cợt, thách thức, và một tia tò mò không thể che giấu. Họ như hai kỳ thủ đang chơi một ván cờ phức tạp, mỗi nước đi đều chứa đựng những toan tính và bí mật riêng.
Sau một hồi giằng co, cả hai cùng hừ lạnh, quay mặt đi, mỗi người chiếm lấy một góc đối diện nhau. Khoảng trống ở giữa họ như một vực sâu không đáy, một bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới. Sự im lặng kéo dài, nặng nề, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng lửa tí tách làm dịu đi phần nào.

Tô Vân Sương, sau khi chuẩn bị xong đống lửa, quay lại và nhận ra sự bất thường. Nàng nhìn hai người, cảm thấy như đang đứng giữa hai cơn bão tố. Nhưng nàng không muốn làm mất hòa khí, nên cố gắng phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

“Thật may mắn khi gặp được Bạch Ngọc công tử. Nhờ có ngươi mà bọn ta mới thoát khỏi nguy hiểm.”

Hắc Thiên Dạ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, nhưng khi liếc nhìn Diệp Thanh Y, ánh mắt lại lóe lên tia thách thức.

“Không cần khách sáo. Giúp nữ sĩ là vinh hạnh của ta.”
Diệp Thanh Y ngồi khoanh tay, mắt lạnh lùng nhìn Hắc Thiên Dạ, rồi thản nhiên đáp lời Tô Vân Sương.

“Sư tỷ, cũng không nên quá tin tưởng người ngoài. Một số kẻ trông thì có vẻ đáng tin, nhưng thực chất lại giỏi đóng kịch.”

Hắc Thiên Dạ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.

“Thật vậy sao? Ta lại nghĩ rằng có những người vẻ ngoài thanh cao, nhưng thực chất… lòng đầy rắn rết, hiểm độc, thâm sâu khó lường.”

Tô Vân Sương nghe mà không hiểu gì, chỉ cảm thấy như hai người đang bắn tín hiệu gì đó qua lời nói. Nàng thầm nghĩ, “Sư muội và Bạch Ngọc công tử quả thật càng lúc càng kỳ lạ…”

Tiếng gió rít qua từng tán cây, tạo nên những âm thanh rùng rợn trong khu rừng u tối. Bầu không khí yên tĩnh đến mức mỗi tiếng lá xào xạc cũng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Bóng đêm bao trùm lấy khu rừng, những cái cây cao lớn như những bóng ma đứng sừng sững, tạo nên một khung cảnh huyền bí và đáng sợ.
Diệp Thanh Y bỗng nhiên khẽ run, hai tay ôm chặt lấy vai, ánh mắt thoáng vẻ hoảng sợ. Nàng cúi đầu, giọng nói yếu ớt.

“Ta… ta không quen ở những nơi thế này. Gió lạnh quá…”

Tô Vân Sương lập tức nghiêng người, ánh mắt lo lắng.

“Sư muội, muội không sao chứ?”

Nàng vội lấy từ túi trữ vật ra một tấm áo choàng, khoác lên vai Diệp Thanh Y, giọng đầy quan tâm.

“Nếu muội cảm thấy không khỏe, hãy nói cho ta biết. Đừng im lặng.”

Diệp Thanh Y khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ như thể đang cố nén sợ hãi.

“Cảm ơn sư tỷ. Có sư tỷ ở đây, ta cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.”

Trong khi đó, Hắc Thiên Dạ ngồi đối diện, trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm giác như vừa chứng kiến điều gì đó… không thể tin nổi. Diệp Thanh Y, người mà hắn biết là một ma tu có tu vi cao, ra tay dứt khoác, tàn ác, giờ đây lại hóa thân thành một thiếu nữ yếu đuối, cần che chở?

Hắn nhìn chằm chằm, rồi cuối cùng bậc khẩu hình miệng, giọng đầy vẻ chán ghét.

“Diệp Thanh Y… ngươi bớt diễn lại. Ta nhìn mà muốn ói.”

Diệp Thanh Y liếc hắn một cái, ánh mắt vẫn giữ vẻ yếu ớt, nhưng sâu trong đó ẩn chứa tia lạnh lùng. Nàng tiếp tục nương vào vai Tô Vân Sương, không nói gì, như thể không nghe thấy lời của Hắc Thiên Dạ.

Hắc Thiên Dạ hít sâu một hơi, quay mặt đi, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ.

“Cái gì đây? Nàng ta còn biết diễn kiểu này? Quả nhiên… thật đáng sợ.”

Buổi tối, Tô Vân Sương đã ngủ say, hơi thở đều đặn, thân thể thoải mái trong không gian ấm áp của đống lửa. Hắc Thiên Dạ cũng đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng khi hắn vừa nằm xuống, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía đối diện, khiến hắn giật mình.

Diệp Thanh Y nhẹ nhàng cười lạnh, giọng điệu đột ngột cất lên như một mũi tên sắc bén.

“Không phải ta đã bảo ngươi nên rời đi sớm sao?”

Hắc Thiên Dạ nhíu mày, biết rõ nàng đang nói gì nhưng vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục nằm im, giả vờ không quan tâm. Sau một lúc im lặng, hắn thở dài, ra vẻ hết cách và lẩm bẩm.

“Ta đã bảo rồi, ta không đi.”

Diệp Thanh Y không chần chừ, bàn tay lạnh lẽo phất một cái, ma lực trong không khí bùng lên mạnh mẽ, một cơn sóng vô hình đánh thẳng vào người Hắc Thiên Dạ, khiến hắn bị văng ra xa. Hắn bật ngửa, rớt xuống đất với một cú va chạm đau đớn. Mông hắn như đang nở hoa.

Hắc Thiên Dạ nhăn mặt vì cú ngã, cảm giác đau nhói ở mông khiến hắn không thể không xoa xoa, nhưng dù thế nào, hắn vẫn không dám lên tiếng kêu đau, sợ sẽ làm ồn đến Tô Vân Sương đang ngủ say bên cạnh.

Sau khi đứng dậy, hắn vội vàng lau đi lớp bụi trên người, quay lại, mặt đầy tức giận, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh lùng và căm phẫn.

“Ngươi… ngươi… sao ngươi dám…?”

Diệp Thanh Y đứng đó, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ nhưng lại đầy sát khí. Không nói gì thêm, nàng chỉ nhấc chân đi về phía đống lửa, như thể hành động của nàng chỉ là một chuyện hết sức bình thường.

Hắc Thiên Dạ đứng đó, tức giận không biết làm gì, nhưng cảm giác bị Diệp Thanh Y khinh bỉ và trừng phạt lại khiến hắn không thể phát tác. Nỗi uất ức và giận dữ đọng lại trong lòng, nhưng hắn không dám gây thêm chuyện nữa, vì sợ sẽ làm ồn đến Tô Vân Sương.

Hắc Thiên Dạ đứng dậy, xoa xoa cái mông đau nhức, mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Y một lúc lâu. Trong lòng hắn, một ngọn lửa giận âm ỉ cháy lên, nhưng lại không dám hành động ngay. Hắn nghiến răng, thầm nghĩ:

“Chờ đấy, sẽ có ngày ta khiến ngươi khóc không ra nước mắt!”

Hắn thề rằng sẽ không để yên cho Diệp Thanh Y. Dù có phải dùng cách nào, hắn cũng sẽ khiến nàng phải trả giá cho sự coi thường này. Hắn ném một cái nhìn sắc lạnh về phía nàng rồi quay lưng, lặng lẽ tìm một góc để nghỉ ngơi, nhưng trong lòng, sự tức giận vẫn không thể nguôi ngoai.

Diệp Thanh Y, không hề biết đến những suy nghĩ của Hắc Thiên Dạ, vẫn bình thản ngồi bên đống lửa, đôi mắt tối tăm như có thể nhìn xuyên thấu tất cả.

Tô Vân Sương ngủ say bên cạnh đống lửa, cơ thể nàng thả lỏng trong giấc ngủ sâu, hoàn toàn không hay biết gì về cuộc đối đầu âm thầm giữa Diệp Thanh Dạ và Hắc Thiên Dạ. Cơn mệt mỏi sau một ngày dài đã khiến nàng không thể thức giấc dù có những âm thanh nhỏ hay sự xung đột xung quanh.

Đôi khi, trong giấc ngủ, nàng còn mơ màng nói mớ, những câu nói lẩm bẩm thoát ra từ miệng nàng nhưng không rõ ràng, như thể những suy nghĩ trong đầu nàng chưa kịp xếp đặt. Cái miệng khẽ động đậy, một vài từ đơn giản thoáng qua:

“Sư muội… đừng… làm thế…”

Dường như trong giấc mơ, nàng đang tranh đấu với những hình ảnh mơ hồ, hoặc có lẽ chỉ là một phản ứng vô thức khi cảm nhận được sự hiện diện của người khác trong không gian.

Diệp Thanh Y nằm bên cạnh Tô Vân Sương, đôi mắt chăm chú nhìn sư tỷ đang ngủ say. Một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi nàng, nàng nhẹ nhàng nói một câu, không phải để ai nghe, mà chỉ đơn giản là một lời thì thầm trong đêm tối:

“Ngủ ngon, sư tỷ.”

Trong đêm tĩnh mịch, Diệp Thanh Y nhắm mắt, đôi tay đặt bên cạnh, cảm giác trống rỗng trong lòng nàng lại kéo về, và trong đầu nàng bất giác hiện lên những hình ảnh mơ hồ, những ký ức từ kiếp trước mà nàng vẫn chưa thể xóa nhòa.

Cảnh vật hiện ra trước mắt như một bức tranh đầy ảm đạm: nàng đứng giữa đại điện rộng lớn, nơi có vô vàn ánh mắt đầy nghi ngờ và chỉ trích đang nhìn về phía nàng. Những lời tố cáo vang lên liên tiếp, mỗi câu đều như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim nàng.

“Cô ta là một ma tu.”

“Người như cô ta không thể ở lại tông môn.”

Vương Hàn Dạ nhìn Diệp Thanh Y, ánh mắt hắn ta không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và kiên quyết. Hắn ta từng là người mà cô tin tưởng, người mà cô nghĩ sẽ luôn ở bên cạnh mình, nhưng giờ đây, mũi kiếm sắc lạnh trong tay hắn ta đang hướng thẳng về phía cô.

“Vương Hàn Dạ…” Giọng Diệp Thanh Y run rẩy. “Vì sao?”

Hắn ta không trả lời, chỉ siết chặt thanh kiếm trong tay. Ánh mắt hắn ta như muốn nói rằng, mọi chuyện đã kết thúc.

“Ta… ta đã từng tin tưởng huynh.” Diệp Thanh Y cố gắng nói, giọng cô nghẹn ngào, “Ta đã từng nghĩ huynh là người duy nhất hiểu ta.”

“Đừng nói nữa.” Vương Hàn Dạ cắt ngang lời cô, giọng hắn ta lạnh như băng, “Mọi chuyện đã khác rồi.”

“Khác… khác như thế nào?” Diệp Thanh Y hỏi, nước mắt cô bắt đầu rơi, “Huynh… huynh đã thay đổi rồi sao?”

“Không phải ta thay đổi.” Vương Hàn Dạ nói: “Mà là nàng. Nàng đã thay đổi.”

“Ta… ta thay đổi?” Diệp Thanh Y lặp lại, cô không hiểu. “Ta đã thay đổi như thế nào?”

“Nàng đã trở thành một ma tu.” Vương Hàn Dạ nói, giọng hắn ta đầy khinh miệt. “Nàng không còn là người mà ta từng yêu nữa.”

“Ta… ta…” Diệp Thanh Y không biết phải nói gì, cô cảm thấy như có một lưỡi dao đang đâm thẳng vào tim mình. Cô không thể tin được rằng, người mà cô tin tưởng nhất lại nói ra những lời này.

“Đừng nói nữa.” Vương Hàn Dạ nói.

Hắn ta giơ thanh kiếm lên, lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh trăng. Diệp Thanh Y nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của mình.

“Ta… ta đã từng thích huynh.” Cô thì thầm, giọng cô nghẹn ngào, “Nhưng có lẽ… đó là sai lầm của ta.”

“Vĩnh biệt.” Vương Hàn Dạ nói, giọng hắn ta không chút cảm xúc.

Diệp Thanh Y nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô đã chuẩn bị tâm lý nhận lấy lưỡi kiếm lạnh lẽo của Vương Hàn Dạ. Nhưng rồi, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên má cô.

Diệp Thanh Y mở mắt, ngỡ ngàng nhìn người đang đứng trước mặt mình. Tô Vân Sương, sư tỷ của cô, đang mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Sư muội, đừng sợ.” Tô Vân Sương nói, giọng cô ấy nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng, “Ta ở đây.”

Diệp Thanh Y nhìn Tô Vân Sương, trái tim cô như được sưởi ấm bởi nụ cười của sư tỷ. Cô cảm thấy như mình vừa từ địa ngục trở về, được cứu rỗi bởi ánh sáng của tình yêu thương.

“Sư tỷ…” Diệp Thanh Y thì thầm, giọng cô nghẹn ngào, “Sao… sao tỷ lại ở đây?”

“Ta luôn ở bên muội.” Tô Vân Sương nói, cô ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Diệp Thanh Y. “Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bao giờ rời xa muội.”

Diệp Thanh Y nhìn sâu vào mắt Tô Vân Sương, cô cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của sư tỷ. Cô biết rằng, dù cả thế giới có quay lưng lại với cô, thì vẫn còn một người luôn tin tưởng và yêu thương cô vô điều kiện.

“Cảm ơn tỷ.” Diệp Thanh Y nói, giọng cô run rẩy. “Cảm ơn tỷ đã luôn ở bên cạnh ta.”

Tô Vân Sương mỉm cười, ôm Diệp Thanh Y vào lòng, vỗ về cô như một đứa trẻ.

“Đừng sợ, sư muội.” Cô ấy nói. “Có ta ở đây, không ai có thể làm hại muội.”

Diệp Thanh Y nhắm mắt lại, cô cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong vòng tay của Tô Vân Sương. Cô biết rằng, dù tương lai có ra sao, cô cũng sẽ không đơn độc.