Từ trên cao, một luồng sáng vàng rực rỡ đột ngột xé toạc màn đêm tĩnh mịch, phá tan bầu không khí căng thẳng bao trùm trận chiến. Ánh sáng chói lòa như xé tan màn đêm, khiến cả Hắc Mãnh hung hãn và đàn Huyết Dực Điểu tàn bạo đều khựng lại, tạm thời ngừng tấn công. Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói trong trẻo, uy nghiêm nhưng lại mang theo sự dịu dàng vang vọng khắp không gian, tựa như tiếng chuông ngân nga giữa bầu trời đêm tĩnh lặng:
“Yêu thú, nơi này không phải là chốn để ngươi hoành hành.”
Một bóng hình thanh thoát từ từ hạ xuống giữa ánh sáng vàng rực rỡ. Nàng khoác trên mình bộ y phục trắng tinh khiết, được điểm xuyết bằng những đường viền vàng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng thần thánh. Gương mặt nàng thanh tú, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, mang một vẻ đẹp thoát tục nhưng không kém phần uy nghi. Trong tay nàng là một cây trượng ngọc bích phát sáng rực rỡ, trên đỉnh trượng là một viên ngọc phát sáng lấp lánh, tượng trưng cho quyền uy và thánh khí vô biên.
Nàng chính là Thánh nữ Diệu Thanh Lạc, người được tôn kính nhất trong Vô Cực Thánh Điện, một tông môn hùng mạnh nổi danh khắp cõi tu tiên vì sự thuần khiết và uy lực vô song. Sự xuất hiện của nàng khiến không khí như ngưng đọng lại, mang đến cảm giác an lành nhưng cũng đầy uy nghiêm, áp đảo.
Theo sau Diệu Thanh Lạc là ba vị hộ pháp, mỗi người đều mang dáng vẻ oai nghiêm, linh lực dồi dào tỏa ra từ họ khiến không gian như rung chuyển, tạo nên một bức tường thành vững chắc.
Hộ pháp Hoàng Thạch: Một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, vạm vỡ, mặc giáp vàng sáng chói, cầm trong tay một thanh kiếm khổng lồ. Ông đại diện cho sức mạnh và sự vững chãi, có thể chấn áp bất kỳ kẻ thù nào bằng sức mạnh thuần túy của mình.
Hộ pháp Tử Huyền: Một nữ nhân bí ẩn, trang phục tím đen, đôi mắt sắc lạnh như băng, tay cầm một chiếc quạt lông. Nàng đại diện cho trí tuệ và sự tinh thông trận pháp, có khả năng khống chế trận địa một cách dễ dàng, giăng bẫy đối phương.
Hộ pháp Thanh Vân: Một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người thư sinh, trên tay cầm một cây sáo trúc. Mỗi lần cây sáo cất lên, linh khí thiên địa hội tụ, tạo nên những đòn tấn công vừa mạnh mẽ vừa tinh tế, khiến đối thủ khó lòng chống đỡ.
Diệu Thanh Lạc khẽ đưa tay lên, ánh sáng từ trượng ngọc bích tỏa ra, hình thành một vòng bảo vệ bao trùm lên toàn bộ nhóm Vương Hàn Dạ. Ngay lập tức, những vết nứt trên kết giới của Vương Hàn Dạ được vá lại, và một luồng khí ấm áp bao trùm cả nhóm, giúp họ hồi phục phần nào linh lực và xoa dịu những vết thương.
“Yên tâm, trận chiến này giờ đã có chúng ta lo liệu,” Diệu Thanh Lạc mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo hướng về phía Hắc Mãnh và đàn Huyết Dực Điểu, thể hiện sự quyết tâm không khoan nhượng.
Hắc Mãnh cảm nhận được áp lực khổng lồ từ Diệu Thanh Lạc và ba vị hộ pháp, nó gầm lên đầy phẫn nộ nhưng trong mắt đã có chút dè chừng, sự hung hãn ban đầu đã giảm đi đáng kể. Đàn Huyết Dực Điểu cũng bắt đầu xao động, những con chim vốn hung hãn giờ đây như bị kiềm hãm bởi khí thế áp đảo từ Vô Cực Thánh Điện.
Diệu Thanh Lạc khẽ nâng cây trượng, ánh sáng bùng nổ mạnh mẽ, chuẩn bị khai mở một cuộc phản công đầy uy lực. “Các ngươi, hoặc rút lui ngay, hoặc chịu diệt vong!” Giọng nói của nàng vang vọng, mang theo sự uy nghiêm không thể lay chuyển.
Hắc Mãnh và đàn Huyết Dực Điểu, dù ban đầu tràn đầy hung hãn và tàn bạo, nhưng ngay khi luồng thánh khí từ Diệu Thanh Lạc bùng nổ, cả hai lập tức cảm nhận được nguy cơ khôn lường. Luồng áp lực từ Vô Cực Thánh Điện giống như núi lửa sắp phun trào, mang theo sự hủy diệt mà chúng không thể đối kháng.
Hắc Mãnh, dù bản tính hung hăng, giờ đây ánh mắt lóe lên sự do dự. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng, như để thị uy, nhưng trong lòng đầy sợ hãi. Cơ thể khổng lồ của nó từ từ lui lại, cuối cùng quay người, lao thẳng vào bóng tối của khu rừng, biến mất nhanh chóng như cách nó xuất hiện.
Trên bầu trời, đàn Huyết Dực Điểu cũng dần mất đi sự hung hãn. Chúng phát ra những tiếng kêu the thé, rồi lần lượt quay đầu bay ngược vào những tầng mây cao, để lại một bầu trời trong xanh trở lại. Không khí căng thẳng và ngột ngạt của cuộc chiến dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng.
Cả vùng đất trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại những dấu vết của trận chiến vừa rồi. Kết giới của Vương Hàn Dạ từ từ tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng dịu dàng từ trượng ngọc bích của Diệu Thanh Lạc bao trùm lên cả nhóm, chữa lành những tổn thương còn lại.
Diệu Thanh Lạc nhìn theo hướng những con yêu thú rút lui, khẽ thở dài một hơi. “May mắn là chúng biết thời thế,” nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy. “Nếu không, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở đây.”
Ba vị hộ pháp đồng loạt thu lại linh lực, ánh mắt sắc bén vẫn dõi theo xung quanh để phòng bị bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Hoàng Thạch bước tới, giọng nói trầm ấm vang lên: “Thánh nữ, mọi thứ đã ổn định. Nhưng có vẻ những yêu thú này bị điều khiển bởi một nguồn lực lớn hơn.”
Diệu Thanh Lạc gật đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ suy tư. “Chúng ta cần điều tra kỹ hơn. Có lẽ đây không chỉ đơn giản là sự bạo loạn của yêu thú.”
Vương Hàn Dạ bước lên, cúi đầu cảm tạ. “Cảm ơn Thánh nữ đã kịp thời đến cứu viện. Nếu không có các người, chúng ta e rằng đã không qua khỏi.”
Diệu Thanh Lạc khẽ mỉm cười, giọng nói thanh thoát: “Chúng ta đều cùng chung mục tiêu bảo vệ sự cân bằng của thế giới này. Đừng khách sáo.”
Lý Tuấn Kiệt ban đầu vẫn còn mệt mỏi, nhưng khi ánh mắt của hắn chạm đến Diệu Thanh Lạc, hắn như quên đi tất cả. Vẻ đẹp thoát tục của nàng, cùng với khí chất thanh cao và ánh sáng dịu dàng bao quanh, khiến hắn nhất thời ngẩn ngơ, không thể rời mắt.
Ánh sáng từ cây trượng ngọc bích phản chiếu lên gương mặt thanh tú của Diệu Thanh Lạc, làm nàng trông như một vị tiên nữ bước ra từ truyền thuyết. Mái tóc dài mượt mà như dòng suối đen chảy nhẹ theo gió, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ, và nụ cười thoáng qua trên môi nàng mang lại cảm giác an yên nhưng cũng đầy xa cách.
Lý Tuấn Kiệt đứng đó, không biết từ lúc nào trái tim mình đã lạc nhịp. Hắn thầm nghĩ, nàng không chỉ là Thánh nữ được người đời tôn kính, mà còn là hiện thân của sự hoàn mỹ. Trong khoảnh khắc ấy, những mệt mỏi và đau đớn từ trận chiến như tan biến, chỉ còn lại hình bóng của nàng in sâu trong tâm trí.
“Lý Tuấn Kiệt?” Giọng Vương Hàn Dạ vang lên, kéo hắn trở lại thực tại. Lý Tuấn Kiệt giật mình, phát hiện bản thân đã thất thần quá lâu. Hắn vội quay đi, giả vờ kiểm tra thanh kiếm của mình để che giấu sự bối rối. Nhưng đôi tai đỏ lên của hắn đã vô tình để lộ tâm trạng.
Diệu Thanh Lạc không nói gì, chỉ khẽ liếc qua Lý Tuấn Kiệt với ánh mắt bình thản. Nàng đã quá quen với những ánh nhìn ngưỡng mộ, nhưng trong lòng cũng thoáng qua một chút tò mò về sự khác biệt trong ánh mắt của chàng trai này.
Sau khi cúi đầu cảm tạ, Vương Hàn Dạ không thể giấu nổi sự nghi hoặc. Ánh mắt hắn lướt qua Diệu Thanh Lạc và ba vị hộ pháp, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kính trọng:
“Thánh nữ, Vô Cực Thánh Điện từ lâu đã giữ mình khỏi những xung đột trần thế. Việc các vị đích thân ra tay cứu viện là điều ngoài mong đợi. Không biết chuyện gì đã khiến các ngài phải can thiệp?”
Diệu Thanh Lạc khẽ gật đầu, đôi mắt nàng ánh lên vẻ nghiêm trọng. Nàng nhẹ nhàng nâng cây trượng trong tay, giọng nói thanh thoát nhưng mang theo uy quyền:
“Chuyện này vốn dĩ không nằm trong phạm vi can thiệp của Vô Cực Thánh Điện. Tuy nhiên, chúng ta nhận được tin báo rằng có ma tu đã trà trộn vào các tông môn và vùng đất này. Sự xuất hiện bất thường của Hắc Mãnh và đàn Huyết Dực Điểu, cũng như trận chiến vừa rồi, có khả năng liên quan đến âm mưu của bọn chúng.”
Cả nhóm ngay lập tức căng thẳng. Những lời này chẳng khác nào một cú sấm động giữa trời quang. Ma tu, những kẻ đi ngược lại thiên đạo, lợi dụng tà thuật và cấm pháp để gia tăng sức mạnh, thường mang theo điềm xấu và tai họa ở bất kỳ nơi nào chúng xuất hiện.
Vương Hàn Dạ nhíu mày, hỏi tiếp: “Thánh nữ, có manh mối nào về danh tính hoặc mục tiêu của những ma tu này không?”
Diệu Thanh Lạc lắc đầu, vẻ mặt thoáng chút trầm tư. “Hiện tại, chúng ta chưa thể xác định rõ. Nhưng sự hỗn loạn này chính là dấu hiệu rõ ràng. Bọn chúng đang âm thầm khuấy động thế giới tu tiên, lợi dụng yêu thú và tà thuật để thực hiện mục đích chưa rõ. Vô Cực Thánh Điện không thể ngồi yên khi sự cân bằng đang bị đe dọa.”
Lý Tuấn Kiệt nghe vậy, nét mặt trở nên nghiêm nghị. “Nếu vậy, có khả năng những cuộc tấn công này chỉ là khởi đầu. Chúng ta cần phải cảnh giác hơn.”
Diệu Thanh Lạc khẽ gật đầu, ánh mắt như ngầm tán thưởng sự nhanh nhạy của Lý Tuấn Kiệt. Nàng tiếp lời: “Đúng vậy. Các ngươi cũng cần phải cẩn thận. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy lập tức báo lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra và không để cho ma tu đạt được mục đích.”
Không khí trở nên nặng nề hơn, nhưng trong lòng mọi người cũng dâng lên quyết tâm. Họ biết rằng từ đây, trận chiến không chỉ dừng lại ở việc đối đầu với yêu thú, mà còn là cuộc chiến chống lại những âm mưu tà ác đang ẩn giấu trong bóng tối.
Diệu Thanh Lạc khẽ đưa mắt nhìn bầu trời, nơi ánh hoàng hôn đã nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Những tia sáng cuối cùng lụi tàn, và một không gian yên lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua tán cây. Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói mang theo vẻ bình thản nhưng dứt khoát:
“Trời cũng đã tối. Trận chiến vừa rồi đã tiêu hao không ít sức lực của mọi người. Chúng ta nên nghỉ ngơi tại đây. Sáng mai sẽ tiếp tục hành trình.”
Ba vị hộ pháp đồng loạt cúi đầu nhận lệnh. Hoàng Thạch bước lên, dùng linh lực vẽ ra một trận pháp bảo vệ vững chắc, bao bọc cả khu vực xung quanh. Kết giới sáng lên với ánh vàng nhạt, tạo thành một lớp chắn kiên cố, ngăn cách mọi nguy hiểm bên ngoài.
Tử Huyền cũng cẩn thận bổ sung một lớp trận pháp ẩn, che giấu hoàn toàn khí tức của cả nhóm, khiến bất kỳ kẻ thù hay yêu thú nào cũng khó lòng phát hiện.
Thanh Vân ngồi xuống một góc, lấy ra cây sáo trúc, khẽ thổi một giai điệu nhẹ nhàng. Tiếng sáo không chỉ giúp mọi người thư giãn, mà còn mang theo linh khí nhẹ nhàng giúp họ hồi phục nhanh hơn.
Cả nhóm dần ổn định, ngồi xuống nghỉ ngơi xung quanh. Diệu Thanh Lạc ngồi bên một tảng đá lớn, ánh sáng từ trượng ngọc bích dịu dàng lan tỏa, như một ngọn đèn dẫn lối trong màn đêm.
Lý Tuấn Kiệt, dù vẫn còn cảm giác ngượng ngùng khi nghĩ đến ánh mắt thất thần của mình lúc trước, nhưng không thể rời mắt khỏi Diệu Thanh Lạc. Trong lòng hắn tràn ngập ngưỡng mộ, nhưng hắn giữ im lặng, không dám quấy rầy nàng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình thanh tao của nàng trong ánh trăng mờ ảo.
Vương Hàn Dạ ngồi bên cạnh, trầm tư suy nghĩ về những lời của Thánh nữ. Trong đầu hắn không ngừng hình dung về những âm mưu của ma tu, cảm thấy trách nhiệm bảo vệ đồng môn và cân bằng thế giới càng trở nên nặng nề.
Đêm đó, cả nhóm nghỉ ngơi trong sự bảo vệ của Vô Cực Thánh Điện, tạm thời gạt bỏ những lo âu để chuẩn bị cho những thử thách mới đang chờ đợi vào ngày mai.