Đến nội dung chính

Chương 25: Phối hợp tấn công

admin 1.945 Chữ Cài Đặt

Vương Hàn Dạ cưỡi kiếm bay lướt qua những tán cây dày đặc, hướng thẳng về Thanh Sơn Nhai. Gió lạnh thổi lồng lộng, mang theo hơi thở nguy hiểm của vùng đất đầy yêu thú này. Trong lòng hắn trào dâng một cảm giác bất an, như thể có điều gì đó không lành sắp xảy ra. Từ xa, hắn nhìn thấy ba bóng người quen thuộc: Lạc Thiên Vũ, Đỗ Lan và Lâm Phong. Cả ba đang chiến đấu với một bầy yêu thú bay lượn trên không trung.

Đó là Huyết Dực Điểu, một loài yêu thú nổi danh vì sự tàn bạo và khát máu, chuyên đi săn theo bầy đàn. Chúng có thân hình to lớn, đôi cánh đỏ rực như nhuốm máu, mỗi cú vỗ cánh tạo ra những luồng gió sắc bén như lưỡi dao. Đặc biệt, móng vuốt của chúng chứa kịch độc, chỉ cần trúng một đòn nhẹ cũng đủ gây tê liệt toàn thân.

Đỗ Lan và Lâm Phong chật vật né tránh, cố gắng chống trả bằng những đòn tấn công linh lực. Lạc Thiên Vũ đứng trước che chắn cho đồng đội, nhưng số lượng Huyết Dực Điểu quá đông khiến cả ba dần bị dồn vào thế bị động. Vương Hàn Dạ khẽ nhíu mày, không chần chừ thêm, lập tức tăng tốc lao tới, linh lực từ thanh kiếm dưới chân tỏa ra sáng rực.
“Mọi người, cố thủ, ta đến đây!”

Hắn rút kiếm, linh lực mạnh mẽ bộc phát, tạo ra một đường kiếm quang chém thẳng vào bầy Huyết Dực Điểu, giải vây cho ba người. Lạc Thiên Vũ quay lại nhìn, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm.

“Sư huynh, cuối cùng cũng đến!”

Vương Hàn Dạ hét lớn, linh lực từ cơ thể bùng phát, ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ trên không. Hắn vung tay, thanh kiếm sáng rực chém thẳng vào bầy Huyết Dực Điểu, tạo ra một khoảng trống giữa đàn yêu thú.

“Nhanh, bay theo ta!”

Không chần chừ, cả nhóm Lạc Thiên Vũ, Đỗ Lan và Lâm Phong lập tức cưỡi kiếm lao qua lối thoát vừa được mở. Tuy nhiên, bầy Huyết Dực Điểu đâu dễ dàng buông tha. Con đầu đàn gầm lên một tiếng chói tai, đôi cánh đỏ như máu vỗ mạnh, dẫn đầu cả bầy lao vút lên trời, nhanh chóng đuổi theo.

Từng đợt sóng gió sắc bén do bầy Huyết Dực Điểu tạo ra ào ạt đánh tới, khiến nhóm người bay lắc lư chao đảo. Lâm Phong ngoái đầu lại, gương mặt đầy lo lắng:
“Chúng không chịu bỏ qua! Làm sao đây, sư huynh?”

Vương Hàn Dạ nghiến răng, mắt lóe lên tia kiên quyết.

“Không thể chạy mãi. Ta sẽ làm mồi nhử, các ngươi đi trước!”

Đỗ Lan lắc đầu phản đối:

“Không được, sư huynh một mình đối phó cả bầy yêu thú, quá nguy hiểm!”

Lạc Thiên Vũ trầm giọng:

“Đúng vậy. Cùng nhau nghĩ cách! Chia lẻ sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. Sư huynh dù mạnh nhưng cũng không thể một mình đánh với số lượng nhiều như vậy.”

Lúc này, tiếng gầm vang vọng của bầy Huyết Dực Điểu ngày càng gần, áp lực khủng khiếp bao trùm lấy nhóm người. Vương Hàn Dạ liếc nhanh địa hình phía trước, ánh mắt lóe lên tia hy vọng:

“Phía trước là một hẻm núi! Chúng ta sẽ lợi dụng địa thế để trốn bọn chúng, chờ cơ hội phản công.”

Cả nhóm gật đầu đồng ý, cùng tăng tốc hướng về Thanh Sơn Nhai, chuẩn bị cho trận quyết đấu với bầy yêu thú hung hãn.
Vương Hàn Dạ vừa đáp xuống đất thì bỗng nghe tiếng cười ngạo nghễ từ phía trước.

“Haha, chúng ta lại gặp nhau rồi, Vương sư huynh!”

Lý Tuấn Kiệt từ trong rừng bước ra, theo sau là đồng bọn. Nhưng điều khiến cả nhóm giật mình chính là một con Hắc Mãnh hung hãn đang sải bước ngay phía sau bọn chúng. Chưa kể trên bầu trời, đàn Huyết Dực Điểu cũng đã đuổi sát đến.

Lâm Phong kinh hãi hét lên:

“Trên có Huyết Dực Điểu, dưới có Hắc Mãnh! Chúng ta bị kẹp chặt rồi!”

Vương Hàn Dạ nghiến răng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lý Tuấn Kiệt:

“Ngươi đúng là tai họa!”

Lý Tuấn Kiệt cười khẩy:

“Không ngờ chứ gì? Lần này các ngươi hết đường thoát rồi!”

Tình thế trở nên vô cùng nguy cấp. Bầy Huyết Dực Điểu lao xuống như những mũi tên đỏ rực, trong khi con Hắc Mãnh gầm vang, phun ra những luồng hắc diệm chặn đường thoát.

“Nhanh! Chạy vào hẻm!” Vương Hàn Dạ ra lệnh dứt khoát.

Cả nhóm lập tức lao vào hẻm núi nhỏ gần đó. Không gian trong hẻm tối tăm, lối đi hẹp khiến họ chỉ có thể tiến từng bước cẩn thận. Nhưng đàn Huyết Dực Điểu không bỏ cuộc, chúng vỗ cánh mạnh mẽ, tạo ra những luồng gió sắc bén tấn công vào lối hẹp.

Lạc Thiên Vũ vận linh lực tạo thành một tấm khiên chắn phía sau, cản bớt đợt tấn công từ đàn yêu thú. Đỗ Lan hoảng hốt:

“Chúng ta không thể giữ được lâu! Sư huynh, giờ làm sao?”

Vương Hàn Dạ trầm giọng, ánh mắt quét qua địa hình trong hẻm, tìm kiếm cơ hội để phản công hoặc thoát thân. Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, một kế hoạch táo bạo nảy ra trong đầu hắn.

Vương Hàn Dạ hít sâu, trầm giọng nói:

“Nghe đây, chúng ta sẽ lợi dụng địa hình hẻm núi để đối phó cả Huyết Dực Điểu và Hắc Mãnh! Nhưng cần sự phối hợp của tất cả.”

Lạc Thiên Vũ nhíu mày:

“Cụ thể làm thế nào?”

Vương Hàn Dạ chỉ tay lên phía trên:

“Phía cuối hẻm có một tảng đá lớn bám lỏng lẻo trên vách. Ta sẽ phá tảng đá đó, làm nó rơi xuống chặn đường yêu thú. Nhưng cần câu giờ.”

Đỗ Lan hiểu ý:

“Chúng ta giữ chân chúng để huynh có thời gian thực hiện?”

Vương Hàn Dạ gật đầu:

“Đúng. Lạc Thiên Vũ, Đỗ Lan, các ngươi phòng thủ, giữ cho đàn Huyết Dực Điểu không tiến quá gần. Lâm Phong, dùng trận pháp tạo cạm bẫy, kìm chân con Hắc Mãnh!”

Lâm Phong gấp gáp:

“Nhưng trận pháp ta không giữ được lâu!”

“Không cần lâu, chỉ cần đủ để ta hoàn thành kế hoạch!” Vương Hàn Dạ nói, đôi mắt đầy quyết tâm.

Vương Hàn Dạ liếc nhìn Lý Tuấn Kiệt, vẻ mặt nghiêm trọng:

“Nếu ngươi không muốn cả bọn chết tại đây, tốt nhất tạm thời liên thủ. Cùng nhau tiêu diệt hai con yêu thú, sau đó ai đi đường nấy.”

Lý Tuấn Kiệt nhướng mày, thoáng vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị, nhưng chỉ trong giây lát, hắn bật cười:

“Ha, Vương Hàn Dạ, ngươi cuối cùng cũng chịu hạ giọng cầu xin ta? Được thôi, dù gì ta cũng không muốn mạng mình kết thúc dưới nanh vuốt yêu thú.”

Hắn quay lại ra lệnh cho đồng đội:

“Tất cả nghe đây! Tạm thời liên thủ với bọn họ, mục tiêu là tiêu diệt hai con yêu thú!”

Cả nhóm nhanh chóng hình thành đội hình phối hợp. Lạc Thiên Vũ vung kiếm, tạo ra một vòng bảo hộ linh lực. Đỗ Lan nhanh chóng tiếp ứng bằng những đòn tấn công tầm xa, làm giảm áp lực từ Huyết Dực Điểu. Lâm Phong cắn răng, tay kết ấn phức tạp, tạo ra một trận pháp ánh sáng bên dưới chân con Hắc Mãnh. Yêu thú gầm lên, bị trận pháp làm chậm lại bước tiến.

Trong khi đó, Lý Tuấn Kiệt và Vương Hàn Dạ dùng linh lực mạnh mẽ, nhắm thẳng vào tảng đá lớn trên vách.

“Xong ngay thôi!” Hắn hét lớn, phóng ra một đòn mạnh mẽ.

Tảng đá rung chuyển, vết nứt lan ra nhanh chóng. Chỉ cần thêm một chút lực nữa, kế hoạch sẽ thành công. Nhưng đúng lúc đó, đàn Huyết Dực Điểu phát hiện ý đồ, lao xuống điên cuồng hơn. Lạc Thiên Vũ và Đỗ Lan dốc hết sức phòng thủ, nhưng một con yêu thú bất ngờ xuyên qua, lao thẳng về phía Vương Hàn Dạ và Lý Tuấn Kiệt!

Vương Hàn Dạ và Lý Tuấn Kiệt nhìn thấy con Huyết Dực Điểu bay thẳng về phía mình, không có thời gian để do dự, Vương Hàn Dạ nhanh chóng vận khí, kiếm khí tỏa ra từ thanh kiếm của hắn như một làn sóng mạnh mẽ, chặn lại một phần sức mạnh của cơn bão gió mà Huyết Dực Điểu mang đến. Lý Tuấn Kiệt, tuy không có kiếm pháp như Vương Hàn Dạ, nhưng cũng lập tức vận dụng toàn bộ sức mạnh để chuẩn bị đánh trả.

Huyết Dực Điểu rít lên một tiếng đinh tai, đôi cánh mạnh mẽ vung lên và lao vào Vương Hàn Dạ. Nó không chỉ muốn tấn công, mà còn muốn xé toạc mọi thứ trên đường đi. Sức mạnh của nó không phải là thứ mà hai người có thể dễ dàng đối phó. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa Vương Hàn Dạ và Lý Tuấn Kiệt đã nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Khi Vương Hàn Dạ và Lý Tuấn Kiệt đang chiến đấu kịch liệt với Huyết Dực Điểu, một trận cuồng phong mạnh mẽ đột ngột khiến cả hai mất phương hướng một chút. Trong lúc loạng choạng, một hòn đá to lớn nằm gần đó bị tác động mạnh, lăn ra khỏi vị trí và lao nhanh về phía Hắc Mãnh—một tên yêu thú khác đang đứng bên ngoài, đang theo dõi cuộc chiến.

Hòn đá, nặng nề và to lớn, lao về phía Hắc Mãnh với tốc độ không thể tránh khỏi. Con yêu thú kịp nhận thấy nguy hiểm nhưng lại không thể kịp di chuyển do không gian chật hẹp và tốc độ của hòn đá quá nhanh. Một cú va chạm mạnh mẽ xảy ra, và hòn đá đập vào người Hắc Mãnh, khiến nó lảo đảo, rơi xuống mặt đất với một tiếng rầm to.

Vương Hàn Dạ và Lý Tuấn Kiệt ngay lập tức nhận thấy cơ hội. Dù Huyết Dực Điểu vẫn đang lao đến với tốc độ như gió, nhưng cú tấn công từ hòn đá đã làm Hắc Mãnh mất thăng bằng. Vương Hàn Dạ vội vã hướng thanh kiếm của mình về phía con yêu thú đang bị thương, đồng thời ra hiệu cho Lý Tuấn Kiệt hỗ trợ.

Hắc Mãnh, mặc dù bị trúng chiêu mạnh mẽ từ Lý Tuấn Kiệt và Vương Hàn Dạ, nhưng vẫn không bị đánh bại. Cả hai đòn tấn công từ họ, một chiêu kiếm khí sắc bén từ Vương Hàn Dạ và một đòn tấn công uy lực từ Lý Tuấn Kiệt, đã khiến Hắc Mãnh bị văng ra xa, đập mạnh vào một gốc cây cổ thụ. Nhưng con yêu thú này lại không hề tỏ ra yếu thế. Nó gầm lên một tiếng chói tai, như xé toạc không gian xung quanh, khiến không chỉ Vương Hàn Dạ và Lý Tuấn Kiệt mà cả không khí cũng như muốn ngưng trệ.

Mắt của nó sáng rực lên, ánh nhìn như đẫm máu, phản chiếu sự giận dữ và khát khao chiến thắng. Không thể bị khuất phục, Hắc Mãnh đứng dậy, những vết thương trên cơ thể bắt đầu lành lại một cách kỳ diệu, làn da đen bóng của nó phát ra những tia sáng kỳ dị.

Vương Hàn Dạ và Lý Tuấn Kiệt nhìn nhau, cảm nhận được mức độ nguy hiểm của con yêu thú này đã tăng lên gấp bội. Sức mạnh của Hắc Mãnh không chỉ đến từ cơ thể to lớn và cứng cáp, mà còn từ khả năng hồi phục cực kỳ nhanh chóng.