Dưới ánh mặt trời gay gắt, Tô Vân Sương quay người, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm, nhìn thẳng vào tên đệ tử Huyền Hỏa Tông vừa dám cả gan tấn công Diệp Thanh Y. Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng cô, cuồn cuộn như cơn bão táp, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ cản đường. Không nói một lời, cô rút thanh kiếm bạc khỏi vỏ, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên lưỡi kiếm, rồi lao thẳng vào vòng chiến, như một cơn lốc xoáy không thể ngăn cản. Sự tĩnh lặng trước cơn bão, cái khoảnh khắc mà thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối của Tô Vân Sương, khiến những người chứng kiến không khỏi nín thở.
Vương Hàn Dạ, đang giao chiến ác liệt với Triệu Phong, thoáng thấy bóng dáng Tô Vân Sương xuất hiện, lập tức phối hợp nhịp nhàng. Hắn xoay người, tung ra chiêu thức Kiếm Quang Phá Vân, tạo ra một khoảng trống chết chóc, mở đường cho Tô Vân Sương tiếp cận mục tiêu. “Cẩn thận phía trái!” Vương Hàn Dạ cảnh báo, khi nhận thấy một đệ tử Huyền Hỏa Tông khác đang lén lút tiếp cận Tô Vân Sương từ phía sau. Nhưng cô không cần lời nhắc nhở. Với phản xạ nhanh nhạy, Tô Vân Sương nghiêng người, tung một nhát kiếm chính xác, chặn đứng đòn tấn công bất ngờ. Linh lực cuồn cuộn quanh thanh kiếm, như một con mãnh thú đang gầm thét, sẵn sàng xé nát mọi kẻ thù. Mỗi bước di chuyển của cô đều toát lên vẻ uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh, khiến đối phương cảm thấy như đang đối mặt với một cơn bão tuyết.
“Ngươi dám đụng đến sư muội của ta? Đúng là tìm chết.” Giọng nói của Tô Vân Sương trầm thấp, nhưng chứa đựng một uy áp đáng sợ, khiến kẻ địch không khỏi rùng mình. Tên đệ tử kia chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một luồng ánh sáng bạc lóe lên trước mắt. Tô Vân Sương ra tay nhanh như chớp, ép hắn phải liên tục phòng thủ. Mỗi nhát kiếm của cô đều mạnh mẽ và sắc bén, như những cơn lốc xoáy, khiến hắn dần rơi vào thế hạ phong. Trong khi đó, Vương Hàn Dạ tung ra chiêu thức Hàn Vân Kiếm Vũ, kiếm khí lạnh lẽo bắn ra như mưa, phối hợp nhịp nhàng với các đòn tấn công của Tô Vân Sương. Hai người như một cặp bài trùng, mỗi bước tiến lùi đều hài hòa, không để đối phương có cơ hội phản công. Sự ăn ý tuyệt vời giữa họ khiến cho trận chiến trở thành một bản giao hưởng chết chóc, nơi mà mỗi nốt nhạc đều là một nhát kiếm.
Các đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông đứng ngoài quan sát, không khỏi trầm trồ trước sức mạnh và sự phối hợp hoàn hảo của hai người. “Sư huynh Vương và sư tỷ Tô đúng là không thể xem thường…” Lâm Phong cảm thán, ánh mắt đầy thán phục. “Đúng vậy, chỉ trong vài chiêu đã áp đảo cả Huyền Hỏa Tông.” Một đệ tử khác gật đầu đồng tình. Chỉ sau một thời gian ngắn, đội hình của Huyền Hỏa Tông bắt đầu tan rã. Triệu Phong, dù cố gắng hết sức, cũng không thể chịu nổi sức ép từ cả Vương Hàn Dạ và Tô Vân Sương. Cuối cùng, hắn bị ép phải nhận thua, buộc toàn đội phải rút lui khỏi trận chiến. “Chúng ta rút!” Triệu Phong nghiến răng, ánh mắt đầy phẫn uất nhưng không thể làm gì khác.
Huyền Hỏa Tông vừa hô rút lui, các đệ tử của họ nhanh chóng thu lại đội hình, nhưng ánh mắt của Tô Vân Sương vẫn sắc bén như lưỡi dao, tập trung vào tên đệ tử đã tấn công Diệp Thanh Y trước đó. Cô tiến lên một bước, giọng nói lạnh lẽo vang vọng: “Muốn chạy? Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi rời đi sao?” Nói xong, cô nâng tay, linh lực tụ lại quanh kiếm, chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu để kết thúc kẻ kia. Bầu không khí xung quanh cô trở nên ngột ngạt, một luồng sát khí mạnh mẽ khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, đúng lúc cô sắp ra tay, một luồng kiếm khí mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ lao tới, nhắm thẳng vào cô. “Cẩn thận!” Vương Hàn Dạ quát lớn. Nhờ phản ứng nhanh nhạy, Tô Vân Sương nhanh chóng xoay người, thân hình lướt nhẹ như gió, tránh được đòn tấn công trong gang tấc. Cô đáp xuống đất nhẹ nhàng, ánh mắt sắc lạnh quét về phía kẻ vừa tấn công mình.
Từ trong bóng cây, một thân ảnh quen thuộc bước ra. Lý Tuấn Kiệt cầm kiếm, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. “Tô Vân Sương, lâu rồi không gặp.” Giọng hắn vang lên, mang theo vẻ tự tin và ngạo mạn. Tô Vân Sương khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm: “Lý Tuấn Kiệt?” Hắn vẻ mặt thoáng chút đùa cợt: “Chỉ là muốn thử xem, sau lần trước, nữ sĩ đã mạnh đến đâu rồi.” “Ngươi không đủ tư cách,” Tô Vân Sương lạnh lùng đáp, linh lực bắt đầu cuộn trào quanh thân. “Nhưng nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tiễn ngươi.” Lý Tuấn Kiệt bật cười lớn, giọng nói đầy ngạo nghễ vang lên khắp khu rừng: “Tô Vân Sương, ngươi nghĩ ta vẫn là kẻ yếu kém như lần trước sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy chọc giận ta sẽ phải trả giá thế nào!” Ánh mắt hắn lóe lên vẻ điên cuồng, linh lực bùng nổ mạnh mẽ quanh thân. Khí tức của hắn giờ đây hoàn toàn khác biệt so với trước, rõ ràng đã có sự tiến bộ đáng kể. Kiếm Ảnh Cuồng Phong, một chiêu thức mới lạ, được hắn thi triển, tạo ra hàng loạt kiếm ảnh xoay quanh như bão tố, nhắm thẳng vào Tô Vân Sương.
Tô Vân Sương không hề nao núng. Cô siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt sắc như lưỡi dao. “Ngươi có tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ.” Linh lực quanh cô dâng trào, Kiếm Ảnh Liêu Phong được kích hoạt, từng luồng kiếm khí mạnh mẽ bắn ra, đối đầu trực diện với chiêu thức của Lý Tuấn Kiệt. Hai nguồn linh lực va chạm, phát ra tiếng nổ lớn, dư chấn khiến cây cối xung quanh rung chuyển dữ dội. “Lần này, ta sẽ không để ngươi rời đi dễ dàng.” Giọng Tô Vân Sương lạnh băng, từng chiêu kiếm của cô càng lúc càng sắc bén, không để cho Lý Tuấn Kiệt có cơ hội phản công dễ dàng. Lý Tuấn Kiệt, dù đã mạnh hơn, vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn cắn răng, cố gắng giữ vững thế trận, nhưng từng đòn của Tô Vân Sương như muốn nghiền nát hắn. “Hừ, ngươi thật sự nghĩ mình có thể thắng ta sao?” Hắn gầm lên, dồn toàn bộ linh lực vào một đòn quyết định, tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình. “Cuồng Phong Tuyệt Sát!” Một luồng kiếm khí khổng lồ lao về phía Tô Vân Sương, đất đá bị thổi bay, bầu không khí như muốn vỡ tung.
Tô Vân Sương đứng vững, linh lực trong cô đột ngột bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. “Nếu ngươi muốn thấy sức mạnh thật sự, thì ta sẽ chiều lòng ngươi.” Cô nâng kiếm, tập trung toàn bộ linh lực, chiêu thức tuyệt kỹ Thanh Phong Trảm Nguyệt được triển khai. Kiếm khí tỏa sáng rực rỡ như ánh trăng, phá tan bóng tối và cắt xuyên qua đòn tấn công của Lý Tuấn Kiệt. Ầm! Một vụ nổ lớn vang lên, ánh sáng chói lòa bao trùm cả khu vực. Khi bụi mù dần tan, Lý Tuấn Kiệt thở dốc, cơ thể bị đẩy lùi lại vài bước, miệng khẽ rỉ máu. Tô Vân Sương đứng yên, tà áo trắng khẽ bay trong gió, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định nhìn thẳng vào hắn. “Ngươi còn muốn tiếp tục?” Giọng cô vang lên, mang theo uy áp khiến Lý Tuấn Kiệt cảm thấy áp lực như đè nặng trên vai.
Tô Vân Sương đối đầu trực diện với Lý Tuấn Kiệt, không chút e dè, nhưng bất ngờ, từ phía sau, đồng bọn của hắn lao lên, hợp lực cùng nhau. “Tấn công!” Một tên hét lớn, toàn bộ linh lực của nhóm đệ tử khác dồn về phía cô, tạo thành một đòn công kích mạnh mẽ. Tô Vân Sương nhanh chóng tập trung linh lực, Linh Khí Hộ Thể được triển khai, tạo thành một lớp phòng thủ dày đặc xung quanh. Cô vận dụng toàn bộ khả năng để phản hồi lại đòn tấn công hợp lực này. Tuy nhiên, giữa lúc trận chiến căng thẳng, từ xa một luồng ám khí bất ngờ lao thẳng về phía sau lưng Tô Vân Sương. “Sư tỷ, cẩn thận!” Diệp Thanh Y từ xa hét lên, nhưng đã quá muộn. Ám khí đâm thẳng vào lưng cô, tạo nên một vết thương sâu. Tô Vân Sương khẽ rùng mình, nhưng không kịp lùi lại. Chính trong khoảnh khắc đó, toàn bộ linh lực từ phía Lý Tuấn Kiệt và đồng bọn lao tới như vũ bão, đánh thẳng vào cô. Bùng! Cả khu vực bùng nổ với cơn lốc linh lực. Tô Vân Sương gánh chịu toàn bộ lực công kích, cơ thể khẽ rung lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cô tái nhợt. “Sư tỷ!” Diệp Thanh Y lao nhanh tới, lo lắng vô cùng khi thấy Tô Vân Sương đang bị thương nặng.
Tô Vân Sương khẽ giơ tay lên, ngăn Diệp Thanh Y lại. Giọng nói của cô, dù yếu ớt nhưng vẫn lạnh lùng và dứt khoát: “Đừng lo cho ta….” Lý Tuấn Kiệt cười lớn, nhìn thấy Tô Vân Sương bị thương, hắn đầy tự mãn: “Ngươi quả thật mạnh, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại chúng ta!” Tô Vân Sương lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn. “Ngươi nghĩ chỉ với chút sức lực đó đã hạ được ta?” Dù bị thương, linh lực của cô một lần nữa bắt đầu bùng phát, tạo thành áp lực lớn đè nén toàn bộ không gian xung quanh. Khí tức mạnh mẽ khiến Lý Tuấn Kiệt và đồng bọn không khỏi run lên. Vương Hàn Dạ, đứng từ xa, nhìn tình thế không ổn, lập tức ra hiệu cho đội mình: “Mọi người, chuẩn bị yểm trợ!” Nhóm người của Lý Tuấn Kiệt thấy Tô Vân Sương, dù bị thương, vẫn bùng phát linh lực mạnh mẽ, áp lực khiến bọn chúng dần cảm thấy khó thở. “Không ổn, chúng ta phải rút lui!” Một tên trong nhóm hốt hoảng nói, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lý Tuấn Kiệt cau mày, không cam lòng nhưng cũng hiểu rằng nếu tiếp tục, phần thua sẽ nghiêng về phía mình. Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy căm hận nhìn Tô Vân Sương. “Rút lui!” Hắn miễn cưỡng ra lệnh. Nhóm đệ tử nhanh chóng kéo Lý Tuấn Kiệt rời khỏi khu vực, biến mất dần trong bóng rừng rậm rạp.
Tô Vân Sương đứng yên, ánh mắt sắc lạnh dõi theo bóng dáng bọn chúng cho đến khi không còn thấy nữa. Cô khẽ thở ra, cơ thể run lên một chút vì vết thương đau nhói, nhưng vẫn cố giữ vững. Diệp Thanh Y lo lắng tiến đến, giọng nói đầy quan tâm: “Sư tỷ, người có sao không?” Tô Vân Sương gượng cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn Diệp Thanh Y: “Ta không sao. Chỉ là chút vết thương nhỏ.” Vương Hàn Dạ cũng bước tới, giọng nói nghiêm trọng: “Bọn chúng không đơn giản. Lần tới phải cẩn thận hơn.” Tô Vân Sương khẽ gật đầu, ánh mắt trở lại sự lạnh lùng thường thấy: “Ta sẽ không để chúng có cơ hội lần nữa.”