Đến nội dung chính

Chương 19: Theo dõi

admin 2.086 Chữ Cài Đặt

Một vị trưởng lão của Cảnh Diệu Sơn, người có vẻ ngoài uy nghiêm và phong thái trầm tĩnh, bước lên một bệ đá lớn giữa sân. Ông nhìn quanh một lượt, ánh mắt sắc bén lướt qua từng nhóm người có mặt, rồi giọng ông vang lên, đầy sự nghiêm trang:

“Các đệ tử đã đến giờ công bố thể lệ cuộc thi.” Vị trưởng lão dừng lại một chút, nhìn vào đám đông đang lắng nghe chăm chú. “Trong Cảnh Diệu Sơn này, chúng ta đã bố trí ba lệnh bài quý giá, được cất giấu tại ba vị trí khác nhau. Mỗi đội sẽ phải lần lượt tìm kiếm và chiếm lấy lệnh bài. Đội nào chiếm được cả ba lệnh bài trước sẽ giành chiến thắng.”

Ông ngừng lại, ánh mắt ông như thấu suốt tất cả, rồi tiếp tục:

“Nhưng hãy nhớ, các đội không chỉ phải đấu tranh với nhau mà còn phải đối mặt với những nguy hiểm trong suốt quá trình tìm kiếm. Những thử thách này không chỉ kiểm tra sức mạnh của các ngươi, mà còn là trí tuệ, sự kiên nhẫn và khả năng phối hợp.”
Tiếng xì xào trong đám đông bắt đầu vang lên, nhưng vị trưởng lão vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không một chút dao động.

“Các đội sẽ được phép bắt đầu từ lúc này, nhưng hãy lưu ý: không có một đội nào được phép lấn lướt hay tấn công người khác quá mức. Nếu vi phạm, đội đó sẽ bị loại ngay lập tức. Mọi hành động phải luôn tuân theo phép tắc của cuộc thi.” Vị trưởng lão dừng lại một lần nữa, đôi mắt chăm chú quét qua những người tham gia, khiến không ai dám mở lời.

“Cuộc thi bắt đầu!” Vị trưởng lão gõ nhẹ cây trượng xuống đất, tiếng vang lớn như một hiệu lệnh cho tất cả các đội.

Lúc này, không khí trở nên căng thẳng hơn. Các đội bắt đầu di chuyển, mắt ai cũng sáng lên, nắm chặt mục tiêu, sẵn sàng đối mặt với thử thách đầy cam go trước mắt. Những lệnh bài quý giá kia chính là chìa khóa để chiến thắng, và giờ, mọi người đều biết rằng, cuộc thi không chỉ là sự đối đầu giữa các đội mà còn là sự rèn luyện bản lĩnh, sự kiên trì và khả năng chiến lược.
Ngay khi khẩu hiệu vang lên, không khí căng thẳng lập tức bao trùm Cảnh Diệu Sơn. Những đệ tử của các tông môn khác nhau đồng loạt lao về phía các cổng vào của Cảnh Diệu Sơn, mỗi đội nhanh chóng tỏa ra và bắt đầu hành trình của mình. Ánh mắt của họ đều sáng lên, không chỉ vì những lệnh bài quý giá đang chờ đợi, mà còn vì cơ hội chứng minh bản thân và tông môn của mình.

Cùng lúc đó, Hắc Thiên Dạ cũng đã bắt đầu di chuyển, không vội vàng nhưng cũng không chậm chạp, hắn có cách riêng để tìm ra lệnh bài. Tuy nhiên, thay vì chỉ đơn giản chạy theo các đội khác, hắn lại quan sát xung quanh một cách cẩn thận, vẻ mặt không thể đoán được. Hắn biết rằng, trong Cảnh Diệu Sơn này, mỗi quyết định đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì nguy hiểm có thể xuất hiện từ bất cứ đâu.
Các đội khác cũng không kém phần quyết liệt. Lý Tuấn Kiệt đang nhìn về phía trước với ánh mắt đầy thù hận và quyết tâm. Sau khi bị Tô Vân Sương dạy dỗ, hắn đã không ngừng luyện tập và bây giờ là lúc để chứng tỏ bản thân. Trong lòng hắn, chỉ có một mục tiêu: chiếm lấy lệnh bài, bất chấp mọi đối thủ.

Cảnh Diệu Sơn bây giờ như một chiến trường khốc liệt, các đội đua nhau vào rừng sâu, tìm kiếm lệnh bài, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Mỗi bước đi đều tiềm ẩn nguy hiểm, và không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Đội của Vương Hàn Dạ tiến vào Cảnh Diệu Sơn với bước chân vững chãi, nhưng không vội vã. Hắn, với khả năng quan sát sắc bén và đầu óc chiến lược tinh tế, đã nhận thấy khu vực phía bắc của Diệu Sơn có vẻ là nơi thích hợp nhất để bắt đầu hành trình. Dù rằng những khu vực khác cũng có lệnh bài, nhưng theo phân tích của Vương Hàn Dạ, khu vực phía bắc có ít sự cạnh tranh từ các tông môn khác, lại có địa hình thuận lợi cho việc ẩn nấp và tấn công bất ngờ.

“Chúng ta sẽ tiến về khu vực phía bắc,” Vương Hàn Dạ ra lệnh một cách dứt khoát. “Tôi nhận thấy khu vực này có thể sẽ có ít đối thủ hơn và cũng là nơi thích hợp để chúng ta tìm kiếm một trong ba lệnh bài. Mọi người, duy trì đội hình và cảnh giác.”

Các thành viên trong đội đều gật đầu, họ đã quen với sự lãnh đạo và chỉ đạo chiến lược của Vương Hàn Dạ, vì vậy không ai tỏ vẻ nghi ngờ hay phản đối. Diệp Thanh Y và Lạc Thiên Vũ cũng lặng lẽ theo sau, đôi mắt cảnh giác dõi theo từng bước đi của họ.

Khi đội bắt đầu di chuyển về phía bắc, họ cố gắng giữ một tốc độ vừa phải, không quá nhanh để tránh gây sự chú ý, nhưng cũng không quá chậm để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Vương Hàn Dạ, dù đứng đầu đội, nhưng vẫn luôn để mắt đến mọi hướng đi, luôn giữ một tầm nhìn rộng để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra.

Trong suốt hành trình, nhóm của Vương Hàn Dạ phải vượt qua các địa hình phức tạp của Cảnh Diệu Sơn, từ những cánh rừng rậm rạp, những dãy núi đá cheo leo đến những con suối ngầm khó dò.

“Chúng ta sẽ đến gần khu vực phía bắc sau khoảng nửa ngày,” Vương Hàn Dạ thông báo khi đội đã đi được một khoảng khá xa. “Cẩn thận, khu vực này có thể có một số cạm bẫy tự nhiên, nhưng nếu may mắn, chúng ta sẽ tìm thấy lệnh bài đầu tiên.”

Đội 2 do Tô Vân Sương lãnh đạo cũng bắt đầu tiến về phía bắc, Lâm Phong, một trong những thành viên trong đội, anh ta quay sang Tô Vân Sương, nét mặt đầy nghi hoặc.

“Sư tỷ,” Lâm Phong lên tiếng, “Trước đó tông chủ đã bảo chúng ta về phía nam để tìm lệnh bài. Vì sao chúng ta lại đi về phía bắc?”

Lâm Phong là một người luôn cẩn trọng và tuân thủ mệnh lệnh, nhưng trong trường hợp này, anh ta không thể không thắc mắc vì Tô Vân Sương lại quyết định thay đổi lộ trình mà không có bất kỳ lý do rõ ràng nào. Anh ta không muốn tranh cãi, nhưng cũng cần sự giải thích từ đội trưởng.

Tô Vân Sương không quay lại nhìn Lâm Phong, ánh mắt cô vẫn hướng về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Một lúc lâu trôi qua, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đặn trên mặt đất cứng rắn.

Cuối cùng, cô mới lên tiếng, giọng nói nhẹ nhưng đầy quyền lực:

“Ngươi là đội trưởng hay ta là đội trưởng?”

Lời nói của Tô Vân Sương lạnh lùng, không chút cảm xúc, như thể cô không hề muốn mất thời gian để giải thích. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, khiến Lâm Phong không dám nói thêm gì nữa. Anh ta im lặng, cúi đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn chút thắc mắc, nhưng anh ta biết rõ, khi đã là đội trưởng của đội, quyết định của Tô Vân Sương là không thể bàn cãi.

Những thành viên khác trong đội 2 cũng im lặng theo, họ hiểu rõ Tô Vân Sương không phải là người dễ dàng thay đổi quyết định. Dù có bất kỳ lý do gì, họ biết rằng cô luôn có những tính toán sâu xa và chiến lược rất rõ ràng. Việc quyết định đi về phía bắc thay vì phía nam có thể là một phần trong kế hoạch của cô, và họ chỉ cần tuân thủ mà không cần phải hiểu hết mọi chi tiết.

Lâm Phong sau đó không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng tiếp tục bước đi. Tuy trong lòng vẫn có chút không hiểu, nhưng anh ta đã từng chứng kiến những quyết định sáng suốt và bất ngờ của Tô Vân Sương trong quá khứ, và lần này, anh ta chỉ có thể tin tưởng vào phán đoán của đội trưởng.

Nhưng có một điều mà cả đội không thể ngờ tới là đó là Tô Vân Sương quyết định về phía bắc là vì Diệp Thanh Y đang ở hướng đó.

Nhóm người của Hắc Thiên Dạ cũng bắt đầu di chuyển. Hắn, với đôi mắt sáng rực và sự nhạy bén tuyệt vời, đã quan sát tình hình và nhận thấy khu vực phía bắc sẽ là một địa điểm đầy hứa hẹn cho cuộc tìm kiếm. Không những thế, hắn còn có một lý do khác Tô Vân Sương cũng đang đi về phía bắc. Điều này làm hắn càng thêm hứng thú, không chỉ vì việc giành lấy lệnh bài mà còn vì muốn tìm cách tiếp cận và “gặp gỡ” Tô Vân Sương lần nữa.

“Tôi đã quan sát,” Hắc Thiên Dạ nói với một giọng điềm tĩnh, vẫn giữ vẻ mặt nhã nhặn, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự tính toán. “Khu vực phía bắc sẽ là nơi chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy một trong các lệnh bài. Đồng thời, chúng ta sẽ có thể tránh được sự cạnh tranh gay gắt từ các đội khác.”

Một trong những thành viên của nhóm, Lưu Hạo, một đệ tử giỏi trong đội, bước lại gần và hỏi:

“Đội trưởng, có phải chúng ta cũng đang theo dấu Tô Vân Sương không?”

Hắc Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nhưng không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, hắn nhún vai, ra vẻ không mấy quan tâm:

“Có thể là vậy, nhưng mục tiêu của chúng ta không chỉ là lệnh bài, mà còn là những cơ hội mới.” Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự bí ẩn.

Việc đi về phía bắc không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một phần trong kế hoạch rộng lớn của hắn. Dù vậy, Tô Vân Sương và đội của cô cũng đang đi theo hướng đó, Hắc Thiên Dạ không chỉ mong muốn giành được lệnh bài mà còn chờ đợi một cơ hội thích hợp để tiếp cận Tô Vân Sương lần nữa.

Lý Tuấn Kiệt không thể bỏ qua cơ hội lần này. Khi hắn thấy Diệp Thanh Y và Tô Vân Sương đều di chuyển về phía bắc, lòng hắn không khỏi dâng lên sự tức giận và tham vọng. Đây là cơ hội để hắn có thể đương đầu với họ, giành lấy chiến thắng, và chứng tỏ mình không phải là kẻ thất bại.

Với đôi mắt đầy quyết tâm, Lý Tuấn Kiệt bắt đầu di chuyển theo sau. Hắn không hành động vội vàng mà giữ khoảng cách đủ an toàn để không bị phát hiện, nhưng vẫn duy trì tốc độ để không bị tụt lại quá xa. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, và lần này hắn sẽ không mắc phải sai lầm như trước.

“Nếu lần này ta không thể giành lấy lệnh bài và vượt qua các ngươi, thì ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn lại tông môn,” hắn thầm nghĩ, lòng đầy thù hận và kiêu ngạo.

Dù biết rằng Tô Vân Sương và Diệp Thanh Y không phải là những người dễ bị đánh bại, nhưng Lý Tuấn Kiệt vẫn tin rằng với sức mạnh mới của mình, hắn hoàn toàn có thể tạo ra một bất ngờ.

Hắn giữ khoảng cách với đội của Tô Vân Sương nhưng vẫn theo dõi từng động tĩnh.