Đến nội dung chính

Chương 18: Làm quen

admin 2.382 Chữ Cài Đặt

Địa chỉ mà các tông môn hướng đến chính là Cảnh Diệu Sơn, một ngọn núi nổi tiếng trong thế giới tu tiên, nơi tổ chức hội nghị giữa các tông môn hàng năm. Cảnh Diệu Sơn nằm trong vùng đất linh khí dồi dào, được bao quanh bởi những dãy núi xanh biếc và sương mù vờn quanh, là một địa điểm lý tưởng để các tông môn giao lưu, thảo luận và tranh tài.

Khi đoàn của Vương Hàn Dạ, Diệp Thanh Y, và Tô Vân Sương đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều phải ngạc nhiên. Cảnh Diệu Sơn rộng lớn, với nhiều khu vực khác nhau, được các tông môn dựng trại, xây dựng lều trại và các gian hàng. Lác đác đã có những tông môn khác đến từ rất sớm, họ đang trò chuyện vui vẻ, trao đổi thông tin và chiến thuật, thậm chí là đùa giỡn với nhau.

Mặc dù các tông môn đều là những thế lực mạnh mẽ, nhưng nơi đây lại là một không gian hiếm hoi, nơi mà sự cạnh tranh tạm thời được gác lại, thay vào đó là những mối quan hệ hợp tác và sự giao lưu học hỏi. Những trưởng lão, đệ tử ưu tú của các tông môn đã tụ tập lại, đứng thành nhóm nhỏ, chia sẻ những tin tức mới nhất về tu luyện và các xu hướng trong thế giới tu tiên.
Vương Hàn Dạ bước vào khu vực chính, tay áo bay bay theo gió, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông, nhưng cũng không quên nhìn về phía Diệp Thanh Y, lúc này đang đi cùng Tô Vân Sương, ánh mắt của hắn không rời nàng.

Sau khi bị Tô Vân Sương dạy dỗ một bài học, Lý Tuấn Kiệt không thể nào quên được sự nhục nhã mà mình đã phải chịu. Cảm giác bị thất bại, bị một nữ đệ tử như Tô Vân Sương đánh bại khiến lòng tự ái của hắn bị tổn thương sâu sắc. Quá tức giận và xấu hổ, hắn quyết định trở về tông môn Thiên Huyền Tông, nơi hắn là một đệ tử tài năng, và lập tức bắt đầu một quá trình luyện tập điên cuồng.

Lý Tuấn Kiệt không ngừng rèn luyện bản thân, mỗi ngày đều giam mình trong phòng tu luyện, không cho phép mình nghỉ ngơi. Hắn đã nghiên cứu lại trận chiến với Tô Vân Sương, tìm ra những điểm yếu của bản thân và quyết tâm khắc phục tất cả. Những buổi luyện tập không chỉ là về thể chất mà còn về tinh thần, hắn quyết không để mình lại trở thành mục tiêu dễ dàng cho bất kỳ ai.
Hắn tìm kiếm các bí kíp võ học, nghiên cứu các kỹ năng chiến đấu cao cấp, thậm chí không ngần ngại thử nghiệm những phương pháp tu luyện cực kỳ khắc nghiệt để nâng cao thực lực. Lý Tuấn Kiệt thề rằng lần sau khi gặp lại Tô Vân Sương, hắn sẽ không chỉ trả thù mà còn phải khiến nàng phải khuất phục dưới chân mình. Mỗi buổi sáng, hắn đều tự nhủ với bản thân rằng không thể để bất kỳ ai coi thường mình, nhất là một nữ đệ tử như Tô Vân Sương.

Thời gian trôi qua, Lý Tuấn Kiệt càng trở nên mạnh mẽ hơn, với sự tập trung và quyết tâm phục thù mạnh mẽ. Trong lòng hắn, niềm tự hào và lòng kiêu hãnh ngày càng bùng lên. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội để chứng minh rằng hắn xứng đáng là người đứng trên đỉnh cao của thế giới tu tiên, và sẽ không ai có thể cản đường hắn, kể cả Tô Vân Sương.
Khi Lý Tuấn Kiệt đến Cảnh Diệu Sơn, ánh mắt hắn ngay lập tức bị thu hút bởi hai bóng dáng quen thuộc. Từ xa, hắn đã thấy Diệp Thanh Y đứng cạnh Tô Vân Sương, cả hai đều đang trò chuyện nhẹ nhàng, không khí xung quanh họ như thoáng chút thanh thoát, khác hẳn với sự huyên náo của các tông môn khác đang trao đổi xung quanh.

Lý Tuấn Kiệt đứng lặng im một lúc, đôi mắt hắn híp lại, suy nghĩ trong lòng bắt đầu dần dần hình thành những kế hoạch. Cảm giác xấu hổ và tức giận đã dần biến thành một ngọn lửa trong lòng hắn, và lần này, hắn quyết sẽ không để bất kỳ ai ngáng đường mình.

Lý Tuấn Kiệt hít một hơi thật sâu, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lùng. Trong lòng hắn, một chiến lược mới đã hình thành, và lần này, hắn sẽ không để bất kỳ sự yếu thế nào của mình bị bại lộ.

Hắc Thiên Dạ xuất hiện giữa đám đông với một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với lần trước. Không còn bộ trang phục đen tối và vẻ mặt u ám của một ma tu, lần này hắn cải trang thành một nam tử tu tiên thanh tao, nhã nhặn, với bộ y phục màu trắng ngà, nhẹ nhàng bay theo từng bước đi. Dáng vẻ cao quý, khí chất của hắn toát lên một sự yên tĩnh, thư thái. Mái tóc dài buộc lỏng, ánh mắt sáng ngời, đôi môi mỏng luôn mang một nụ cười nhẹ nhàng, gần như không ai có thể nghĩ rằng hắn chính là một ma tu, kẻ mà mọi người đều coi là nguy hiểm và tàn nhẫn.

Cùng với sự thay đổi trong diện mạo, Hắc Thiên Dạ cũng đã thay đổi cả cách hành xử. Hắn tiến vào Cảnh Diệu Sơn với vẻ ngoài nhã nhặn, không gây sự chú ý, nhưng trong sâu thẳm, từng bước đi của hắn đều tính toán kỹ lưỡng. Mỗi ánh mắt hắn nhìn qua đều như lướt qua các đệ tử của các tông môn khác, nhưng lại không tỏ ra quá lạnh lùng hay thù địch. Thậm chí, hắn còn nhẹ nhàng chào hỏi những người xung quanh như thể một tu sĩ ôn hòa, khiến không ai có thể nhận ra hắn chính là người có thể đem lại tai họa cho thế giới tu tiên.

Trong lòng Hắc Thiên Dạ, kế hoạch của hắn vẫn không thay đổi. Với việc cải trang thành một tu sĩ bình thường, hắn có thể dễ dàng trà trộn vào đám đông, tìm kiếm cơ hội để thực hiện những mục tiêu mà mình đã ấp ủ từ lâu. Cảnh Diệu Sơn là nơi hội tụ của rất nhiều thế lực mạnh mẽ, và hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Đặc biệt, hắn đã để ý thấy sự xuất hiện của nữ tử đã đánh bại hắn và kế bên là một nữ tử khác, khuôn mặt lại rất xinh đẹp. Hắc Thiên Dạ không hề vội vàng. Hắn đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, và giờ là lúc để những kế hoạch của hắn bắt đầu triển khai.

Hắn tiếp tục bước đi nhẹ nhàng giữa đám đông, đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua những nhân vật đáng chú ý, không tỏ ra quá khẩn trương, nhưng trong thâm tâm, hắn đã sắp xếp mọi thứ để khi cơ hội đến, hắn sẽ không bỏ lỡ.

Vương Hàn Dạ đứng giữa đám đông, mắt hắn lướt qua rồi dừng lại khi thấy Diệp Thanh Y và Lạc Thiên Vũ đang trò chuyện cùng nhau. Môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt, rồi hắn tiến lại gần, không quên ra hiệu cho Diệp Thanh Y và Lạc Thiên Vũ lại gần trao đổi.

“Diệp Thanh Y, Lạc Thiên Vũ,” Vương Hàn Dạ gọi, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang một sự sắc bén, “Chúng ta cần thảo luận về kế hoạch phối hợp với nhau. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn nếu có sự liên kết chặt chẽ.” Hắn đứng thẳng người, ánh mắt thấu suốt, dường như đã tính toán kỹ lưỡng từng câu nói, chuẩn bị cho một cuộc trao đổi quan trọng.

Trong khi đó, Tô Vân Sương đang đứng trước một gian hàng, mắt chăm chú vào vài món đồ kỳ lạ được bày bán. Cô thả hồn vào các vật phẩm, vẻ mặt lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.

Đột nhiên, cô cảm nhận được có một ánh mắt đang dõi theo mình. Hắc Thiên Dạ, sau khi nhận thấy Tô Vân Sương đang tách biệt và không hề để ý đến xung quanh, đã từ từ tiến lại gần. Hắn đã để ý đến Tô Vân Sương từ lâu, và nhận thấy đây là cơ hội lý tưởng để tiếp cận cô, làm quen một cách tự nhiên mà không bị nghi ngờ.

Hắc Thiên Dạ bước đến, nở một nụ cười nhẹ nhàng và đầy thiện chí, nhìn vào Tô Vân Sương đang đứng chăm chú vào các món vật phẩm.

“Vị nữ sĩ này là đệ tử của Thanh Vân Kiếm Tông, phải không?” Hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự quan tâm.

Tô Vân Sương thoáng ngẩng lên, đôi mắt lặng lẽ nhìn Hắc Thiên Dạ một lúc, rồi khẽ nhếch môi. Cô cảm nhận được sự khác biệt trong phong thái của hắn. Tuy hắn đang cố gắng tỏ ra thân thiện và hòa nhã, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt hắn khiến Tô Vân Sương không khỏi cảnh giác.

“Đúng vậy” Tô Vân Sương trả lời ngắn gọn.

Hắc Thiên Dạ không hề vội vàng, chỉ nhẹ nhàng bước vào không gian của cô, giữ một khoảng cách lịch sự nhưng đủ gần để trò chuyện.

Để tránh sự nghi ngờ, Hắc Thiên Dạ khéo léo giới thiệu bản thân với một cái tên giả. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ mặt vẫn giữ sự tao nhã, phong độ mà không chút vội vã. Khi Tô Vân Sương vẫn đứng yên, ánh mắt bình thản, hắn đã nghĩ đến một cái tên đủ thanh tao và có thể khiến người khác dễ dàng tin tưởng.

Hắn nói với một vẻ lễ độ, “Tại hạ là Bạch Ngọc, đệ tử của Huyền Thánh Tông, một tông môn không quá nổi bật, nhưng cũng có chút danh tiếng trong giới tu tiên.” Hắn khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng tiếp lời, “Nghe danh nữ sĩ đã lâu, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ tài năng và khí phách của nữ sĩ, vì vậy hôm nay, tôi rất mong có cơ hội làm quen.”

Lời nói của Hắc Thiên Dạ đầy sự kính trọng, nhưng trong ánh mắt vẫn không thiếu phần tinh quái, như thể hắn đã tính toán rất kỹ từng lời lẽ của mình. Hắn biết rõ Tô Vân Sương không phải là người dễ dàng bị lừa, nhưng sự lịch sự và thái độ nhã nhặn này chắc chắn sẽ tạo ra một chút ấn tượng tốt đẹp, khiến cô ta không thể hoàn toàn khước từ.

Tô Vân Sương nhìn hắn một lúc lâu, trong lòng vẫn cảm thấy sự cảnh giác, nhưng cô không tỏ thái độ cự tuyệt ngay lập tức. Cô đã gặp nhiều người trong giới tu tiên, mỗi người đều có mục đích riêng, và người đứng trước mặt cô chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, với vẻ ngoài tuấn nhã và cách nói chuyện lịch sự của Bạch Ngọc, cô không có lý do gì để ngay lập tức tỏ ra thô lỗ.

“Bạch Ngọc sao?” Tô Vân Sương hỏi lại, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng không hẳn là từ chối. “Tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện, nhưng nếu ngươi thực sự ngưỡng mộ tài năng của tôi, thì có thể sẽ có dịp gặp lại.” Cô trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ về mục đích thực sự của người này.

Hắc Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt vẫn không che giấu được sự thỏa mãn. Hắn hiểu rằng, dù Tô Vân Sương không bày tỏ thái độ rõ ràng, nhưng ít nhất, hắn đã khởi đầu một bước tiếp cận. Điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

“Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội,” Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, như một dấu hiệu tôn trọng, “Hy vọng chúng ta sẽ có thể trò chuyện nhiều hơn trong tương lai.”

Khi Tô Vân Sương quay lại nhìn các món vật phẩm, Hắc Thiên Dạ cũng đứng lặng lẽ một lúc, rồi rút lui, nhưng trong lòng hắn, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

Hắc Thiên Dạ rời khỏi gian hàng, bước đi nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn lại đang âm thầm vui mừng. Mặc dù Tô Vân Sương vẫn giữ thái độ lạnh lùng và không dễ tiếp cận, nhưng với những lời nói và hành động khéo léo của mình, hắn cảm thấy rằng mình đã tạo ra một cơ hội đáng giá.

Hắn khẽ cười, một nụ cười đầy tự tin và thỏa mãn. “Quả nhiên, vẻ đẹp của Tô Vân Sương không hề nói quá,” hắn thầm nghĩ. “Từng lời khen ngợi tôi nghe được từ những người khác đều không hề sai. Không chỉ là một nữ nhân mạnh mẽ, mà sắc đẹp và khí chất của nàng cũng đủ khiến người ta phải hứng thú.”

Cô ấy không giống những nữ nhân mà hắn từng gặp qua, luôn giữ một khoảng cách, một sự lạnh nhạt có thể khiến người ta cảm thấy hứng thú muốn chinh phục.

“Lần gặp này chỉ là bước đầu,” Hắn nghĩ, ánh mắt vẫn rực rỡ một cách lạ lùng. “Nếu như có thể khiến nàng mở lòng, e rằng sẽ thú vị hơn rất nhiều.”

Rời khỏi gian hàng, Hắc Thiên Dạ lướt qua những nhóm người khác, ánh mắt lại trở về với mục tiêu của mình. Hắn vẫn luôn có một kế hoạch rõ ràng, và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả những gì hắn đã đề ra.