Đến nội dung chính

Chương 7

admin 877 Chữ Cài Đặt

An Nhiên thề, cô chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí.

Không livestream, không paparazzi, không ai soi mói.

Chỉ là một buổi tối bình thường của một diễn viên quần chúng vô danh sau giờ chạy đoàn.

Cô mặc áo thun rộng, quần jeans bạc màu, đầu buộc cao gọn gàng. Gương mặt không trang điểm, chân đi dép bệt mua ở chợ huyện năm mươi nghìn. Nhìn thế nào cũng giống một cô gái tỉnh lẻ vừa lên thành phố mưu sinh.

Rất đời.

Rất vô hại.

Cô hẹn cô bạn thân ra phố ăn vặt.

“Bữa nay tao bao.”

An Nhiên nói rất hào sảng.

“Vừa nhận tiền công một vai đứng sau lưng nam chính.”

Cô bạn thân trợn mắt.

“Đứng sau lưng thôi mà cũng có tiền à?”

“Ừ.”

“Đứng cho đúng vị trí là được.”

Hai người vừa đi vừa cười, mua một đống đồ lặt vặt. An Nhiên ăn vừa nhanh vừa ngon, kiểu ăn của người mấy ngày rồi chưa được bữa tử tế.
“Ê, từ từ thôi.”

“Ăn như sợ bị cướp vậy.”

An Nhiên nuốt vội miếng bánh.

“Không ăn nhanh, lát nữa không có cơ hội ăn đâu.”

Cô vừa nói xong thì cảm thấy… có gì đó không đúng.

Có vài ánh mắt nhìn về phía cô.

Ban đầu chỉ là một hai người, sau đó là ba bốn người. Nhìn rất kỹ. Nhìn kiểu vừa nghi ngờ vừa xác nhận.

An Nhiên chậm chạp quay sang bạn mình.

“Hình như tao bị nhìn.”

“Nhìn mày á?”

Cô bạn nhíu mày.

“Mày có mang tiền lộ ra ngoài không?”

“Không.”

“Có mặc đồ ngược không?”

“Không.”

“Vậy chắc do mày xinh.”

An Nhiên cười khan.

“Nói thật lòng đi.”

Chưa kịp phản ứng thì một cô gái trẻ đã tiến lại gần, cầm điện thoại giơ lên.

“Chị ơi.”

“Có phải chị không?”

An Nhiên cúi xuống nhìn.

Là tấm ảnh mờ mờ bị chụp lén. Góc nghiêng, ánh đèn tối, nhưng đủ để nhận ra dáng người và gương mặt.
Tim cô rớt cái bịch.

“Là… tôi.”

Cô đáp thật thà.

Cô gái kia sáng rỡ.

“Em biết ngay mà.”

Chưa đầy mười giây, thêm vài người khác xúm lại.

“Chị quen Tinh Dạ hả?”

“Chị là ai vậy?”

“Chị có phải người đang bị nói trên mạng không?”

An Nhiên đứng đơ tại chỗ.

“Không, tôi không quen.”

“Tôi chỉ là diễn viên quần chúng.”

Không ai nghe.

Một người cười mỉa:

“Diễn viên quần chúng mà đứng sát anh ấy vậy à?”

An Nhiên suýt bật cười vì bất lực.

“Đứng sát là do đạo diễn xếp.”

“Nếu tôi tự chọn được vị trí, tôi đã chọn đứng xa cho an toàn.”

Không khí bắt đầu căng.

Cô bạn thân kéo tay cô.

“Đi thôi, không ổn đâu.”

Hai người vừa quay người thì phía sau có người nói lớn:

“Chắc lại muốn ké fame chứ gì.”

Câu đó như chọc đúng dây thần kinh cuối cùng.

An Nhiên quay lại.
Giọng cô không cao, nhưng rất rõ.

“Nếu tôi muốn nổi tiếng, tôi đã không đứng đây ăn xiên nướng mười nghìn một cây.”

“Các bạn nghĩ tôi được lợi gì từ chuyện này?”

Không ai trả lời.

Nhưng ánh mắt nghi ngờ thì vẫn còn.

An Nhiên kéo tay bạn, chạy thẳng vào trung tâm thương mại gần đó. Không suy nghĩ, không định hướng, chỉ biết chạy.

Cuối cùng, cô chui đại vào nhà vệ sinh nữ.

Cánh cửa đóng sầm lại.

An Nhiên thở dốc, lưng dựa vào tường.

Cô nhìn mình trong gương: tóc rối, mặt đỏ, tay còn cầm… cây xúc xích chưa ăn xong.

Cô bật cười.

“Đúng là nghiệp quật.”

“Ăn cũng không yên.”

Bên ngoài, tiếng người loáng thoáng.

“Hình như nó chạy vào đây.”

“Có khi không phải đâu.”

“Nhưng giống lắm.”

An Nhiên lập tức chui vào buồng trong cùng, đứng im như tượng.

Cô bạn thân thì thầm:

“Mày nổi tiếng kiểu gì mà khổ vậy.”

An Nhiên che miệng cười.

“Nổi tiếng ké.”

“Không có lương.”

Cô đứng trong đó gần mười phút.

Mười phút dài như một tiếng.

Cuối cùng bên ngoài cũng im lặng.

Khi hai người lén lút bước ra, An Nhiên mới phát hiện… cô bị bỏ quên túi đồ ăn ở ngoài.

Cô đứng đơ.

“Mất rồi.”

“Mất gì?”

“Xiên nướng.”

Cô bạn thân chết lặng.

“Mày trốn fan mà còn tiếc đồ ăn?”

“Đó là bữa tối của tao.”

“Về nhà không còn gì ăn nữa.”

Cô nói xong mà tự thấy buồn cười.

Đúng lúc ấy, một nhân viên trung tâm thương mại tiến tới.

“Cô ơi, đồ của cô.”

Trên tay anh ta là túi đồ ăn.

An Nhiên nhận lấy, suýt khóc.

“Cảm ơn anh.”

“Cứu đói ân nhân.”

Nhân viên chỉ cười, không nói thêm.

An Nhiên không biết rằng, phía trên tầng cao nhất, Tinh Dạ vừa đi ngang qua.

Anh nghe thấy những dòng suy nghĩ hỗn loạn, quen thuộc của đám đông. Nhưng giữa tất cả, có một khoảng trống rất ngắn, rất nhỏ.

Khoảng trống đó… đến từ cô.

Anh dừng bước một giây.

Rồi đi tiếp.

Không xuất hiện.

Không can thiệp trực tiếp.

Chỉ để người xử lý.

An Nhiên rời khỏi trung tâm thương mại bằng lối phụ, vừa đi vừa ăn nốt xiên nướng.

Cô vừa ăn vừa lẩm bẩm:

“Làm người bình thường thôi mà cũng khó vậy sao.”

Cô không biết rằng, kể từ hôm nay, hai chữ “bình thường” của cô sẽ ngày càng xa.

Nhưng hiện tại, An Nhiên chỉ quan tâm một việc.

Ngày mai…

liệu có còn vai quần chúng nào cho cô không.