Đến nội dung chính

Chương 6

admin 830 Chữ Cài Đặt

Sau ngày đó, An Nhiên chính thức trở thành diễn viên quần chúng cố định của đoàn phim.

Công việc không có gì thay đổi quá lớn, vẫn là đứng nền, vẫn là xuất hiện thoáng qua trong những khung hình không ai nhớ đến. Nhưng chỉ cần có tên trong danh sách cố định, cô đã có thể thở dễ hơn một chút. Ít nhất, tiền công sẽ đều đặn hơn, không phải mỗi ngày đều thấp thỏm chờ điện thoại reo.

An Nhiên không nghĩ nhiều về nguyên nhân mình được giữ lại.

Cô không cho rằng đó là do Tinh Dạ. Cũng không dám nghĩ đến.

Trong giới này, tự cho mình đặc biệt là cách nhanh nhất để bị đào thải.

Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: từ ngày cô xuất hiện thường xuyên hơn, ánh mắt của Tinh Dạ cũng thường xuyên dừng lại ở cô hơn mức cần thiết.

Không phải nhìn thẳng.

Mà là nhìn lướt.
Như thể đang xác nhận điều gì đó.

Tinh Dạ rất rõ ràng.

Càng đứng gần An Nhiên, cơ thể anh càng… bình thường.

Không có cảm giác buồn nôn quen thuộc. Không có cơn đau âm ỉ nơi thái dương. Không có hàng trăm dòng suy nghĩ ồn ào xâm nhập vào não bộ anh như những lần khác.

Sự yên tĩnh này khiến anh cảnh giác.

Với giống loài của anh, “ngoại lệ” là thứ không nên tồn tại.

Buổi chiều hôm đó, đoàn phim quay cảnh trong nhà. Không gian kín, đông người, ánh đèn nóng đến mức khiến ai cũng khó chịu. Với Tinh Dạ, đây là điều kiện tồi tệ nhất. Quá nhiều con người, quá nhiều suy nghĩ đan xen.

Anh bắt đầu thấy đầu mình đau nhẹ.

“Anh ổn không?” Quản lý hỏi khẽ khi thấy sắc mặt anh thay đổi.

“Ổn.” Tinh Dạ đáp, nhưng tay đã vô thức siết lại.

Ngay lúc đó, An Nhiên được điều đến đứng gần hơn để bổ sung khung hình. Cô cúi đầu chào rất nhẹ rồi vào vị trí.
Chỉ trong vài giây.

Cơn đau biến mất.

Tinh Dạ sững lại.

Anh quay đầu nhìn An Nhiên lần đầu tiên một cách trực diện.

Cô đang tập trung vào máy quay, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của anh. Không tò mò, không hồi hộp, cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào hướng về anh.

Sạch sẽ đến mức… trống rỗng.

Không phải không có suy nghĩ.

Mà là anh không thể chạm vào.

Tinh Dạ lùi lại một bước theo bản năng.

“Cắt!” Đạo diễn hét lên. “Tinh Dạ, vừa rồi biểu cảm bị lệch rồi, làm lại!”

“Xin lỗi.” Anh đáp, giọng trầm xuống.

An Nhiên hơi giật mình vì tiếng quát, nhưng không quay đầu. Cô chỉ điều chỉnh lại tư thế, tiếp tục làm phần việc của mình.

Cảnh quay hoàn thành, mọi người giải tán.

Tinh Dạ đi thẳng về phòng nghỉ, đóng cửa lại, dựa lưng vào tường. Anh nhắm mắt, cố gắng kết nối lại với năng lực của mình.
Ngoài kia, tiếng người, tiếng cười, tiếng điện thoại rung.

Trong đầu anh trống rỗng.

Không bình thường.

Hoàn toàn không bình thường.

Buổi tối, quản lý đưa cho anh một tập tài liệu mỏng.

“Lịch trình mới. Và đây…” ông ngập ngừng, “…là danh sách diễn viên phụ được chọn để theo đoàn trong suốt nửa đầu phim.”

Tinh Dạ lật nhanh. Tên An Nhiên nằm ở hàng cuối. Anh không ngạc nhiên.

“Anh định giữ cô ấy thật à?” Quản lý hỏi.

“Tôi không giữ.”

“Vậy vì sao không loại?”

“Vì cô ấy không gây nguy hiểm.”

Quản lý cười nhạt.

“Trong giới này, thứ không gây nguy hiểm thường là thứ nguy hiểm nhất.”

Tinh Dạ im lặng.

Anh biết rõ điều đó. Nhưng anh cũng biết rõ hơn một điều khác.

Nếu An Nhiên rời đi, sự yên tĩnh kia cũng sẽ biến mất.

Đêm đó, An Nhiên về phòng trọ rất muộn. Cô vừa đặt túi xuống thì điện thoại rung.

Số lạ.

Cô do dự rồi bắt máy.

“A lô?”

“Ngày mai em có rảnh sau giờ quay không?”

Giọng nói quen thuộc khiến cô đứng sững.

“…Tinh Dạ?”

“Ừ.”

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Đoàn cần bổ sung một cảnh thử. Cần một người phối hợp.”

“Em sao?”

“Em.”

An Nhiên siết chặt điện thoại.

“Em chỉ là diễn viên quần chúng.”

“Chỉ cần đứng gần tôi.”

Câu nói ấy khiến tim cô đập nhanh một nhịp.

“…Em được trả công chứ ạ?”

“Có.”

An Nhiên cắn môi.

“Vậy em nhận.”

Cuộc gọi kết thúc.

Cô ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Cô không biết vì sao Tinh Dạ lại gọi mình. Nhưng cô biết, từ giây phút này, ranh giới an toàn mà cô cố giữ đang bắt đầu mờ đi.

Ở một nơi khác, Tinh Dạ nhìn màn hình điện thoại đã tắt.

Lần đầu tiên trong đời, anh chủ động tiếp cận một con người.

Không phải vì tò mò.

Mà vì sinh tồn.

Và anh chưa từng nghĩ, sự tồn tại của mình lại có thể phụ thuộc vào một cô gái bình thường đến vậy.