An nhiên rời khỏi phim trường khi mặt trời đã đứng bóng.
Con đường nhỏ phía sau khu quay lặng lẽ, chỉ có vài nhân viên kỹ thuật đang thu dọn đạo cụ. Không ai để ý đến cô. Một diễn viên quần chúng bị loại giữa chừng không phải chuyện hiếm, thậm chí còn là điều quá quen thuộc trong giới này.
Cô đi chậm, từng bước một, giống như muốn kéo dài quãng đường trở về, dù bản thân cũng không rõ mình đang trốn tránh điều gì. Có lẽ là trốn tránh cảm giác trống rỗng đang dâng lên trong lồng ngực.
An nhiên bắt xe buýt về khu trọ cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Căn phòng chỉ rộng chừng mười mét vuông, đủ đặt một chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ cũ và một bếp gas mini. Trần nhà thấp, tường loang lổ vết ẩm, nhưng tiền thuê rẻ, lại gần các phim trường lớn.
Cô mở cửa, mùi ẩm mốc quen thuộc ùa ra.
An nhiên đặt túi xuống, ngồi thẳng lên giường, lấy cuốn sổ nhỏ giấu dưới gối ra. Trong đó ghi chi chít những con số. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn. Và một khoản luôn được khoanh tròn cẩn thận. Tiền gửi về quê.
Cô cầm bút, chậm rãi gạch đi dòng thu nhập của hôm nay.
Một nét gạch mảnh, nhưng giống như xóa đi cả một hy vọng mong manh.
An nhiên mở điện thoại, do dự một lát rồi bấm gọi về nhà. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:
“Chị à?” Giọng một đứa trẻ vang lên, trong trẻo và đầy sức sống:
“Ừ, chị đây.”
Cô cố giữ giọng bình thường, không để lộ sự mệt mỏi:
“Hôm nay mấy đứa ăn gì rồi?”
“Dạ ăn cơm với canh rau. Mai dì nói có trứng.”
An nhiên mỉm cười, dù mắt cay xè:
“Ừ, ăn ngoan nha.”
Cô cúp máy rất nhanh, sợ rằng chỉ cần nói thêm một câu nữa, giọng mình sẽ run lên.
Cô mở ví, lấy ra vài tờ tiền nhàu nhĩ. Đếm lại lần nữa, vẫn không đủ. An nhiên thở dài, đứng dậy nấu một gói mì ăn liền. Cô ăn chậm, từng miếng nhỏ, như thể ăn càng chậm thì cảm giác đói sẽ đến muộn hơn.
Điện thoại lại rung lên.
Lần này là tin nhắn từ Bạch Nhược Lam:
“Nghe nói cậu bị cắt vai rồi hả?”
An nhiên nhìn màn hình, ngón tay lơ lửng trên bàn phím vài giây:
“Ừ.”
“Vì cái ảnh đó đúng không?”
“Ừ.”
Bên kia im lặng một lúc:
“Tớ xem rồi. Ảnh mờ thế kia mà cũng làm lớn chuyện. Fan bây giờ điên thật.”
An nhiên không trả lời ngay. Cô nhìn bát mì đã gần cạn, nước nguội dần:
“Cậu đừng buồn quá. Vai quần chúng thôi mà, rồi cũng có cái khác.”
“Ừ.”
Bạch Nhược Lam thở dài qua tin nhắn:
“Nhưng cậu định sống sao mấy hôm tới?”
“Tớ sẽ tìm việc khác.”
“Cậu lúc nào cũng nói vậy.”
“Vì tớ phải nói vậy.”
Bạch Nhược Lam gửi một tin nhắn rất lâu:
“Nhiên này, hay là cậu đừng theo nghề này nữa. Cực quá.”
An nhiên nhìn dòng chữ đó, tim chợt nhói lên. Cô không trả lời ngay. Không phải vì giận, mà vì cô biết bạn mình không sai.
Nhưng cô không còn đường lui.
Nếu không bám trụ ở đây, cô sẽ không có cách nào kiếm tiền nhanh hơn. Không có bằng cấp, không có quan hệ, không có ai chống lưng. Showbiz khắc nghiệt, nhưng vẫn là nơi duy nhất cho cô một cơ hội, dù mong manh:
“Tớ không bỏ được.” Cô nhắn lại: “Ít nhất là bây giờ.”
Bạch Nhược Lam không nói thêm gì nữa. Chỉ gửi một biểu tượng động viên đơn giản.
An nhiên tắt màn hình, ngả người xuống giường. Trần nhà thấp khiến cô có cảm giác như bị đè nén. Cô nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh buổi sáng vẫn hiện lên rất rõ.
Tấm ảnh mờ kia. Những dòng bình luận ác ý. Quyết định lạnh lùng của đoàn phim.
Cô không trách fan. Fan chỉ bảo vệ thần tượng của họ theo cách cực đoan. Cô cũng không trách đoàn phim. Họ chỉ muốn tránh rắc rối.
Nhưng cô không thể chấp nhận việc mình trở thành vật hy sinh dễ dàng như vậy.
An nhiên ngồi bật dậy, mở điện thoại, tìm kiếm tin tức liên quan đến Tinh Dạ. Những bài báo ca ngợi, những bình luận khen ngợi, những fanpage đông đúc. Giữa biển thông tin đó, tên cô chỉ là một hạt bụi.
Cô không có ý định làm lớn chuyện. Nhưng cô cần một lời giải thích. Cần một cách để sống tiếp.
Buổi tối, An nhiên khoác áo, quay lại khu vực phim trường. Cô không có thẻ ra vào, nên chỉ đứng ở bên ngoài, chờ đợi. Cô không biết chính xác Tinh Dạ sẽ ra lúc nào, nhưng cô kiên nhẫn. Kiên nhẫn là thứ duy nhất cô có.
Gần chín giờ tối, đoàn xe đen xuất hiện. Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Một vài fan đứng từ xa, giơ điện thoại lên quay.
Tinh Dạ bước ra.
Anh cao hơn cô tưởng, dáng người thẳng, gương mặt không biểu cảm. Ánh đèn flash lóe lên liên tục, nhưng anh không dừng lại.
An nhiên siết chặt tay, bước lên phía trước:
“Anh Tinh Dạ.”
Giọng cô không lớn, nhưng đủ rõ. Vệ sĩ lập tức tiến lên chặn lại:
“Xin lỗi, không phận sự miễn vào.”
“Em chỉ muốn nói vài câu.”
Tinh Dạ dừng bước.
Anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cô. Chỉ một cái nhìn, An nhiên đã cảm nhận được áp lực vô hình. Nhưng cô không lùi:
“Em là An nhiên. Vai diễn của em bị cắt vì hiểu lầm liên quan đến anh.”
Không khí xung quanh bỗng chùng xuống. Một vài người bắt đầu xì xào.
Tinh Dạ nhìn cô vài giây. Rất ngắn, nhưng đủ để anh nhận ra điều gì đó bất thường.
Anh không nghe thấy suy nghĩ của cô.
Tinh Dạ nhíu mày rất khẽ:
“Lên xe nói chuyện.”
Câu nói khiến tất cả xung quanh sững sờ.
An nhiên cũng vậy.
Cô không biết quyết định này sẽ đưa mình đi đâu. Cô chỉ biết rằng, nếu không bước lên xe, tối nay các em ở quê sẽ không có bữa cơm no.
Và thế là cô bước lên.
Một bước rất nhỏ, nhưng đủ để thay đổi tất cả.