Sau đêm Cố Hành thốt ra lời hứa sẽ đưa nàng rời khỏi am Thanh Tâm, cuộc sống của Sở Quân Dao nhìn bề ngoài dường như chẳng mấy đổi thay.
Mỗi sớm mai, nàng vẫn phải thức dậy từ lúc trời hãy còn mờ tối, quét dọn sân chùa, gánh nước, sao kinh thư và làm đủ thứ việc nặng nhọc mà các ni cô khác tìm cách chối từ. Những lời châm chọc vẫn còn đó, sự lạnh nhạt cũng chưa từng tiêu biến.
Thế nhưng, chẳng biết tự bao giờ, nơi đáy lòng vốn đã nguội lạnh của nàng lại len lỏi một chút ấm áp mà trước đây chưa từng có. Tựa như kẻ đã quen bước đi trong đêm tối triền miên, dẫu chỉ nhìn thấy một ánh đèn nhỏ nhoi phía xa, cũng đủ để không còn cảm thấy cô độc nữa. Mà sự biến chuyển âm thầm ấy, ngay cả chính Quân Dao cũng chẳng hề hay biết.
Hôm ấy, trời vừa hửng sáng, một ni cô trẻ tuổi đã vội vàng chạy ra sân sau, giọng hơi gấp: “Sở thí chủ, sư thái cho gọi người.”
Quân Dao khi ấy đang ngồi rửa rau bên giếng, nghe vậy liền ngẩng đầu, lau vội đôi tay rồi lặng lẽ đi theo.
Thì ra dưới chân núi có một vị lão phu nhân tới dâng hương, chẳng may giữa đường bị trẹo chân, không tiện đi lại. Người trong am đều đang tất bật chuẩn bị pháp sự, cho nên sư thái đành sai Quân Dao mang ít thuốc trị thương xuống núi một chuyến.
Chuyến đi ấy kéo dài tới tận chiều muộn. Đợi đến khi nàng trở về tới am, sắc trời đã bắt đầu nhá nhem.
Xuân Đào thoáng thấy bóng nàng, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi.”
Quân Dao khẽ cười: “Có chuyện gì sao?”
Xuân Đào hạ thấp giọng, thần sắc thoáng chút cổ quái: “Vị Cố công tử ấy… hình như đã chờ người suốt cả ngày.”
Quân Dao hơi ngẩn người: “Chờ ta sao?”
Xuân Đào gật đầu: “Buổi trưa không thấy người tới, hắn cũng chẳng động tới thức ăn. Nô tỳ mang cháo qua, hắn chỉ hỏi một câu, rằng người đã đi đâu.”
Nghe tới đây, trong lòng Quân Dao bỗng dâng lên một cảm giác thật lạ lùng. Không quá mãnh liệt, nhưng lại giống như mặt hồ tĩnh lặng bị một viên đá nhỏ ném xuống, từng vòng sóng lăn tăn chậm rãi lan tỏa, mãi chẳng chịu ngừng.
Khi nàng đẩy cửa bước vào kho củi, Cố Hành đang ngồi tựa lưng vào vách, tay cầm quyển sách. Nghe tiếng động, hắn lập tức ngẩng đầu lên. Sau khi thấy nàng bình an vô sự trở về, đôi lông mày đang hơi nhíu lại mới dần dần giãn ra.
“Đi đâu vậy?”
Giọng nói của hắn vẫn bình thản như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao, Quân Dao lại nghe ra trong đó một tia trách móc rất khẽ, nhẹ như sợi tơ trời.
Nàng nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn xuống bên cạnh, ôn giọng đáp: “Hôm nay sư thái sai ta xuống núi một chuyến.”
“Đi lâu như vậy sao?”
“Ừ.” Quân Dao khẽ mỉm cười, trong đáy mắt thoáng ánh lên vài phần tinh nghịch: “Làm ngươi lo lắng rồi phải không?”
Cố Hành khẽ cụp mắt xuống, thần sắc vẫn điềm nhiên như nước: “Ta chỉ nghĩ, nhỡ nàng gặp chuyện gì bất trắc, thì sẽ chẳng còn ai đưa thuốc cho ta nữa.”
Quân Dao bật cười thành tiếng, giọng lanh lảnh: “Thật là vô tình quá đi.”
Nhưng nụ cười nơi khóe môi nàng lại càng lúc càng dịu dàng hơn. Bởi lẽ nàng đã hiểu, người này vốn dĩ chẳng hề giỏi nói những lời dễ nghe.