Đến nội dung chính

Chương 42

admin 688 Chữ Cài Đặt

Cố Hành nhìn nàng, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ: “Vậy gần đây trong phủ có chuyện gì lạ không?”

Thanh Dao hơi sửng sốt: “Chuyện lạ?”

“Ví dụ như có người lạ đến tìm, hoặc có ai đó thường xuyên lui tới nhưng trước đây chưa từng thấy.”

Thanh Dao suy nghĩ một lúc: “Ta không để ý lắm, nhưng nếu nói khác thường…”

Nàng ngừng lại, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. Cố Hành không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ.

Thanh Dao cuối cùng vẫn nói: “Gần đây phụ thân ta hình như rất bận. Ông ấy thường xuyên ở thư phòng, có lúc cả đêm không ra. Ngay cả Tần phu nhân cũng ít khi vào quấy rầy.”

Cố Hành khẽ nheo mắt: “Ông ấy đang lo việc gì sao?”

Thanh Dao lắc đầu: “Ta không biết. Phụ thân chưa bao giờ nói với ta những chuyện đó.”

Cố Hành im lặng một lát, rồi lại hỏi: “Trong phủ, ai là người thân cận nhất với Thừa tướng đại nhân?”
Thanh Dao đáp không chút do dự: “Đại quản sự, ông ấy theo phụ thân ta đã nhiều năm, rất hiểu ý ông ấy. Ngoài ra còn có mấy vị môn sinh tâm phúc.”

Cố Hành gật đầu, như đã ghi nhớ. Cố Hành khẽ gật đầu, giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản như cũ: “Thừa Tướng đại nhân… rốt cuộc là người thế nào?”

Quân Dao khẽ mỉm cười nhạt. Nụ cười ấy vương chút gì đó xa xăm: “Trước đây ta từng nghĩ, ông ấy là một người phụ thân rất tốt. Nhưng về sau mới dần hiểu ra, có lẽ ta chưa từng thực sự hiểu ông.”

Nói đến đây, trong đáy mắt nàng thoáng hiện lên một tia buồn nhàn nhạt: “Phụ thân ta là người cực kỳ coi trọng thanh danh. Ông ấy ghét nhất chính là chuyện bị mất mặt trước người ngoài. Cũng bởi vậy, khi xảy ra chuyện đó…”

Quân Dao bỗng ngừng lời. Một thoáng sau, nàng khẽ cười, nụ cười nhạt như làn gió thoảng: “Thôi, chuyện cũ chẳng nhắc lại làm gì nữa.”
Cố Hành lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm dường như đã thấu được điều gì. Hắn nhẹ giọng hỏi: “Thừa Tướng rất mực yêu thương vị thứ nữ kia sao?”

Quân Dao thoáng ngạc nhiên, đôi mi khẽ lay động: “Sao ngươi biết?”

“Chỉ là đoán vậy thôi.”

Nàng khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, giọng buồn như gió thoảng qua am vắng: “Mi Lan từ nhỏ đã rất giỏi lấy lòng người khác. Ngay cả tổ mẫu cũng thường nói, tính tình muội ấy ngọt ngào hơn ta nhiều. Phụ thân lại càng thương yêu muội ấy hết mực. Thật ra trước đây ta chưa từng để tâm. Ta vẫn nghĩ, chỉ cần cả nhà hòa thuận là được. Phụ thân có thương muội ấy hơn một chút, cũng chẳng sao.”

Ánh mắt Cố Hành khẽ sâu xuống, ẩn chứa điều chi khó nói. Nữ tử trước mắt này… thực sự quá đỗi ngây thơ. Rõ ràng đối phương đã từng bước tước đoạt đi tất cả những gì thuộc về nàng. Vậy mà trong từng lời nàng kể, hắn lại chẳng hề nghe thấy mấy phần oán hận. Nhiều nhất cũng chỉ là chút tiếc nuối nhàn nhạt. Dường như cho đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa thực sự nhìn thấu được lòng người hiểm sâu.
“Vậy còn Tần phu nhân?” Giọng Cố Hành cất lên, nhẹ nhưng không kém phần sắc lạnh.

Nghe đến cái tên ấy, nụ cười trên môi Quân Dao chợt nhạt dần. Một lúc lâu sau, nàng mới cất giọng, thanh âm mỏng manh như sương sớm: “Ta từng gọi bà ấy là mẫu thân. Đã từng thật lòng kính trọng bà ấy. Cũng từng nghĩ rằng, bà ấy đối xử với ta thực sự rất tốt… Cho tới khi…”

Nàng không nói tiếp nữa. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt dừng nơi những ngón tay mình. Dưới ánh nắng chiều đã bắt đầu nhạt phai, bóng dáng mảnh mai ấy bỗng nhuốm một nỗi cô đơn chẳng thể nói thành lời.