Cố Hành lặng lẽ nhìn nàng. Nơi đáy mắt hắn, một cảm xúc phức tạp chậm rãi lan tỏa. Trên thế gian này, hắn đã từng gặp qua rất nhiều người mang danh thiện lương. Nhưng phần lớn lòng tốt của họ đều đi kèm điều kiện. Hoặc là vì lợi ích. Hoặc là vì thanh danh. Hoặc là mong cầu nhận lại thứ gì đó.
Chỉ riêng nữ tử trước mặt này…
Nàng chẳng biết hắn là ai. Cũng chẳng biết cứu hắn sẽ mang lại điều gì. Thậm chí, bản thân nàng còn đang ở trong cảnh tự thân khó bảo toàn. Ấy thế nhưng, nàng vẫn không chút do dự lựa chọn che chở cho hắn.
Thật ngốc. Mà cũng thật hiếm có trên đời.
Cố Hành khẽ cụp mắt, lặng lẽ giấu đi những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng.
Sau chuyện hôm ấy, vết thương của hắn hồi phục nhanh hơn trước rất nhiều. Thân thể vốn cường tráng, cộng thêm ý chí kiên cường hơn người, khiến tốc độ khỏi bệnh của hắn vượt xa dự liệu của Quân Dao.
Thỉnh thoảng, lúc nàng mang thuốc tới, hắn đã có thể đứng dậy bước đi vài bước trong gian kho hẹp. Đôi khi, hắn còn lặng lẽ giúp nàng xếp lại đống củi khô, hay sửa sang chiếc ghế gỗ đã lung lay suốt bao ngày.
Quân Dao nhìn những ngón tay thon dài nhưng đầy vết chai của hắn thuần thục dùng dao nhỏ gọt lại chân ghế, trong lòng không khỏi buồn cười: “Thương nhân thời nay, thì ra còn tinh thông cả nghề mộc nữa sao?”
Động tác của Cố Hành hơi khựng lại trong chớp mắt. Rồi hắn thản nhiên đáp: “Đi nhiều nơi, học lỏm được đôi chút mà thôi.”
Quân Dao cũng không hỏi thêm làm gì. Bởi nàng hiểu rằng, trên đời này ai mà chẳng có những bí mật riêng. Mà nàng, xưa nay chưa từng là người thích truy hỏi đến tận cùng.
Buổi chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn len qua khe cửa kho củi, phủ lên nền đất một sắc vàng nhạt ấm áp. Cố Hành nhẹ nhàng đặt con dao nhỏ sang một bên, rồi bất chợt cất giọng hỏi, thanh âm trầm ấm như trà: “Nàng ở kinh thành từ nhỏ sao?”
Quân Dao khẽ gật đầu: “Ừ.”
“Phủ Thừa Tướng hẳn là đông người lắm?”
Thanh Dao hơi ngạc nhiên: “Đông. Phụ thân ta có rất nhiều môn sinh. Ngày lễ ngày tết, khách tới phủ gần như không dứt.”
Cố Hành khẽ gật đầu, như chỉ thuận miệng hỏi thêm: “Vậy trong phủ, ai là người thường xuyên quản lý nội viện?”
Thanh Dao nghĩ một chút: “Là Tần phu nhân. Những việc lớn nhỏ trong hậu viện, phần nhiều đều do bà ấy quyết định, phụ thân ta không mấy khi hỏi tới.”
Cố Hành lại hỏi: “Thừa Tướng đại nhân thường ở tiền viện hay hậu viện?”
“Phần lớn là tiền viện, phụ thân rất bận, thường tiếp khách, bàn việc với môn sinh, hoặc vào triều từ sớm, chỉ khi có yến tiệc lớn mới ở lại lâu hơn.”
“Vậy trong phủ, người ra vào có nghiêm không?”
Thanh Dao hơi ngẩn ra, rồi đáp: “Cũng coi như nghiêm. Nhưng phủ Thừa Tướng vốn nhiều khách khứa, nên ngày thường cũng không thể quá khắt khe. Những người có thể tự do ra vào, phần lớn đều là người quen của phụ thân.”
Cố Hành khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt vẫn bình thản.
“Những môn sinh ấy thường ở lại trong phủ hay chỉ đến rồi đi?”
“Đa phần là đến rồi đi, chỉ có vài người được phụ thân giữ lại lâu hơn.” Thanh Dao nói đến đây, dường như nhớ ra điều gì, lại bổ sung: “Trong số đó có mấy vị rất được phụ thân coi trọng, ông ấy thường cùng họ đàm luận chính sự đến tận khuya.”