Cánh cửa gỗ từ từ khép lại, tiếng kẽo kẹt nhỏ dần rồi tan vào im lặng.
Không ai hay biết, vào chính giây phút ấy, trong lòng nàng đã bắt đầu nhen nhóm một niềm tin dành cho người nam nhân mang tên “Cố Hành” kia.
Cũng chẳng ai hay, cái tên ấy chẳng qua chỉ là một lời nói dối được dệt nên đầy cẩn trọng. Mà phía sau thân phận thương nhân tầm thường kia, lại ẩn giấu một bí mật lớn lao – thứ bí mật mà sau này, đủ sức làm rung chuyển cả triều đình Đại Chu.
Từ sau khi tỉnh lại, nam nhân tự xưng là Cố Hành vẫn luôn ở lại trong kho củi phía sau am Thanh Tâm để dưỡng thương.
May mắn nơi này nằm khá hẻo lánh, lại ít người lui tới nên suốt mấy ngày liên tiếp cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ban ngày, Sở Quân Dao vẫn phải làm việc như mọi khi. Đến khi trời dần tối, nhân lúc các ni cô đều đã trở về phòng nghỉ ngơi, nàng mới tranh thủ mang chút thức ăn đơn giản cùng thuốc trị thương tới kho củi.
Thời gian đầu, giữa hai người gần như không có quá nhiều lời để nói.
Cố Hành vốn là người ít nói. Mà Quân Dao từ khi rời khỏi phủ Thừa Tướng cũng không còn thích mở lòng với người khác như trước.
Thế nhưng ở nơi núi sâu vắng vẻ này, ngoài tiếng gió thổi qua rừng thông và tiếng chuông chùa vang vọng mỗi sáng sớm, hai người dường như trở thành những người duy nhất biết đến sự tồn tại của đối phương.
Dần dần, sự xa lạ ban đầu cũng không còn nữa. Có lần Quân Dao mang tới một bát cháo kê nóng hổi.
Vừa đặt bát cháo xuống trước mặt hắn, nàng đã nghe thấy giọng nói bình thản quen thuộc cất lên: “Hôm nay có vẻ khá hơn hôm qua rồi.”
Quân Dao thoáng ngẩn người: “Sao cơ?”
“Cháo không bị khê.” Nói đoạn, hắn khẽ nhếch môi, thần sắc tựa hồ mang theo đôi phần trêu chọc.
Quân Dao lập tức đỏ bừng mặt. Mấy hôm trước, vì chưa từng đặt chân xuống bếp nên nàng đã lỡ tay để cháo khê quá lửa, mùi vị chẳng khác gì chén thuốc đắng. Ấy thế mà người này vẫn thản nhiên ăn hết, không hề chê trách nửa lời.
Thấy nàng thẹn thùng lộ rõ, Cố Hành hiếm hoi bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng lại khiến đôi mắt vốn lạnh lùng của hắn bỗng trở nên nhu hòa đi vài phần.
“Lần này tiến bộ hơn nhiều rồi.”
Quân Dao cũng bất giác mỉm cười theo. Đó là nụ cười chân thật đầu tiên của nàng sau rất nhiều tháng ngày. Chẳng phải nụ cười gượng gạo trước mặt người khác, cũng chẳng phải nụ cười giả lả để giữ tròn lễ nghi, mà chỉ đơn giản là trong lòng thấy vui vẻ.
Ngay cả chính nàng cũng chẳng hay biết, mỗi độ đặt chân tới kho củi này, tâm tình của nàng lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Một buổi chiều nọ, khi Quân Dao đang thay thuốc cho hắn, ánh mắt Cố Hành vô tình dừng lại trên mu bàn tay nàng. Trên làn da trắng nõn ấy hãy còn in hằn vài vết sẹo mờ do những nốt phồng rộp trước kia để lại.
Hắn khẽ nhíu mày: “Bị thương từ bao giờ vậy?”
Quân Dao cúi đầu nhìn theo ánh mắt hắn, giọng nhàn nhạt: “Chuyện cũ cả rồi.”