Đến nội dung chính

Chương 33

admin 618 Chữ Cài Đặt

Quân Dao khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Cố công tử.”

Người kia thoáng mỉm cười, chỉ tiếc ý cười vẫn chưa chạm đến đáy mắt: “Ta là thương nhân.”

Quân Dao hơi sững lại, trong lòng dâng lên chút bất ngờ: “Thương nhân ư?”

“Phải.” Hắn thản nhiên nói tiếp, giọng đều đều như kể lại chuyện chẳng mấy can hệ: “Đi ngang qua núi Thanh Vân thì gặp phải đám cướp. Đám thuộc hạ đều bị hại, chỉ mình ta may mắn thoát được.”

Lời giải thích ấy nghe qua rất hợp lý, chí ít cũng không có sơ hở gì. Thế nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, trong thâm tâm Quân Dao vẫn mơ hồ cảm thấy có điều không ổn.

Một thương nhân tầm thường, thực sự có thể mang khí thế ấy sao? Lại có thể có đôi bàn tay đầy vết chai sần – dấu tích của kẻ quanh năm cầm kiếm sao?

Những hoài nghi thoáng hiện lên trong đầu, nhưng cuối cùng nàng vẫn không hỏi thêm câu nào. Bởi nàng hiểu quá rõ cái cảm giác muốn giấu kín những bí mật trong lòng. Cũng như nàng, chưa từng kể với bất kỳ ai về nỗi oan khuất mình đang mang.
Có những chuyện không muốn nói ra, chẳng có nghĩa là người ấy xấu xa.

Nam nhân khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, chậm rãi cất lời: “Đã mấy ngày qua, ta làm phiền cô nương rồi.”

Quân Dao khẽ lắc đầu: “Ngươi cứ an tâm dưỡng thương cho tốt là được.”

“Không hỏi thêm gì sao?” Nàng thoáng ngẩn người, đôi mắt trong veo nhìn hắn: “Hỏi gì cơ?”

“Ví như… thân phận thực sự của ta.”

Quân Dao khẽ bật cười. Nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai xuyên qua tầng mây dày sau những ngày dài u ám: “Ngươi muốn nói, tự khắc sẽ nói. Còn nếu đã không muốn, ta hỏi cũng chỉ uổng công mà thôi.”

Nam nhân nhìn nàng thật lâu. Ánh mắt sâu đến mức khó đoán. Trong cuộc đời hắn, đã gặp vô số người. Kẻ muốn lấy lòng, kẻ muốn lợi dụng, kẻ muốn dò xét. Nhưng đây là lần đầu tiên có một người cứu hắn mà không hỏi điều kiện, cũng không tìm cách moi bí mật từ hắn, thậm chí còn lựa chọn tôn trọng sự im lặng của hắn. Điều đó khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn.
Quân Dao lại không biết những suy nghĩ trong lòng đối phương. Nàng chỉ cảm thấy người này tuy có nhiều bí mật, nhưng không giống kẻ xấu. Ít nhất, ánh mắt của hắn rất thẳng thắn. Khác với ánh mắt của những kẻ từng lừa dối nàng. Khác với nụ cười giả tạo mà nàng đã quá quen thuộc.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu tiên sau nhiều ngày mưa chiếu xuống khu rừng phía xa. Không khí trong kho củi cũng trở nên ấm áp hơn.

Quân Dao đứng dậy, nhẹ giọng cáo từ: “Ta phải đi rồi.”

Nam nhân khẽ gật đầu, chỉ đáp gọn một chữ: “Được.”

Lúc nàng bước đến ngưỡng cửa, thanh âm trầm ấm từ phía sau bỗng vọng tới, chậm rãi mà rành rọt: “Sở cô nương.”

Quân Dao khựng bước, quay đầu nhìn lại. Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng bằng danh xưng ấy.

Người kia vẫn dõi mắt theo nàng. Ánh mắt hắn bình tĩnh như mặt hồ thu, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một sự chân thành khó tả: “Cảm ơn cô nương.”Quân Dao thoáng sững người trong giây lát. Rồi nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà chính nàng cũng chẳng rõ vì sao lại xuất hiện. Sau đó, nàng xoay người rời khỏi kho củi.