Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Không biết bao lâu trôi qua.
Khi Trầm Dao tỉnh lại, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là hơi ấm.
Một luồng khí nóng dịu nhẹ phả lên mặt, xua bớt cái lạnh đang bám lấy cơ thể.
Cơn đau đầu đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn cảm giác tê rần nơi thái dương.
Trầm Dao chậm rãi mở mắt.
Cô phát hiện mình đang nằm trong một hang đá nhỏ, nửa kín nửa hở, xung quanh là những khối sa thạch đỏ sẫm xếp chồng lên nhau.
Bên cạnh có một đống lửa nhỏ đang cháy.
Ngọn lửa được nhóm từ những cành cây khô cùng vài mảnh nhựa vụn, ánh sáng chập chờn phủ lên vách đá những cái bóng lay động.
“Chị Trầm Dao tỉnh rồi!”
Giọng A Nguyệt vang lên đầy mừng rỡ.
“Anh Tạ Tuyên! Chị ấy tỉnh rồi!”
Giọng nói lanh lảnh, pha lẫn sự nhẹ nhõm tột cùng của A Nguyệt vang lên trong hang.
Cô bé gầy gò lập tức nhào tới, quỳ xuống bên cạnh Trầm Dao. Đôi mắt xám tro vẫn còn ươn ướt, nhưng bàn tay nhỏ bé chưa từng buông hòn đá nhọn đang nắm chặt. Tư thế của cô bé chẳng khác nào một con thú nhỏ đang cố hết sức bảo vệ lãnh địa của mình, chỉ cần có thứ gì dám tới gần là sẵn sàng liều mạng.
Từ cửa hang, Tạ Tuyên cũng vội vã bước vào.
Bộ dạng của cậu lúc này thảm hại chẳng kém. Quần áo rách tươm, mặt mũi lấm lem nhọ nồi và dầu mỡ, tay phải vẫn nắm chặt chiếc cờ lê bằng thép như thể đó là bảo bối gia truyền.
Thấy Trầm Dao đã tỉnh, Tạ Tuyên lập tức thở phào.
Hai vai vốn căng cứng cũng theo đó thả lỏng, giống như vừa tháo xuống một tảng đá nặng đè trên người suốt mấy tiếng đồng hồ.
“Tạ ơn trời đất, cuối cùng cô cũng tỉnh.”
Cậu đẩy lại gọng kính nứt, ngồi phịch xuống cạnh đống lửa.
“Cô đã bất tỉnh hơn sáu tiếng rồi. Nhiệt độ bên ngoài cứ tiếp tục giảm, tôi và A Nguyệt phải vội kéo cô vào hang này trú tạm.”
Tạ Tuyên chỉ về phía góc hang: “Chiếc xe cũng được tôi kéo vào đây.”
Trầm Dao chống tay ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ thái dương.
Ánh mắt cô lập tức tìm đến chiếc Xe Điện Lôi Đình.
Nó đang nằm chỏng chơ trong góc hang.
Lớp vỏ ngoài cháy sém, bánh sau xẹp lép, hệ thống tản nhiệt hỏng gần như hoàn toàn. Những đoạn ống đồng đứt gãy lộ ra ngoài, phần kim loại bên trong đen sẫm vì quá nhiệt.
Nhìn kiểu này, gọi nó là xe cũng có phần hơi miễn cưỡng.
Thế nhưng điều khiến Trầm Dao ngạc nhiên lại không phải tình trạng của chiếc xe.
Mà là hai người trước mặt.