Cả ba người lúc này chẳng khác nào đang chạy trên một sợi dây treo giữa hai vực sâu.
Bên phải là con quái thú khổng lồ đang điên cuồng nuốt chửng đàn quái vật phía trước.
Bên trái là dải cát hẹp đang liên tục sạt xuống hố.
Phía trên là bầu trời đầy bụi.
Phía sau là cơn lũ sinh vật đang cuốn qua sa mạc.
Gió bão quất vào mặt rát buốt, khiến việc mở mắt cũng trở thành một thử thách.
“Xèo… xèo…”
Từ dưới gầm xe truyền ra những âm thanh bất thường.
Tạ Tuyên cúi xuống kiểm tra rồi sắc mặt lập tức thay đổi.
Hệ thống ống đồng do cậu cải tạo bắt đầu bốc khói.
Một đoạn ống đã nứt, chất làm mát rò rỉ ra ngoài rồi nhanh chóng bốc hơi dưới nhiệt độ cao.
“Nó sắp quá tải rồi!” Tạ Tuyên hét lớn: “Động cơ đang bốc khói!”
Một tay cậu ôm chặt A Nguyệt, tay còn lại cố với xuống định dùng cờ lê can thiệp vào hộp pin.
“Mặc kệ!” Trầm Dao quát: “Không được ngắt điện!”
Hai tay cô siết chặt tay lái đến nổi gân.
“Chỉ còn năm mươi mét nữa!”
Cô nhìn thẳng phía trước.
“Nếu xe dừng lại lúc này, chúng ta sẽ không còn cơ hội.”
Chiếc Xe Điện Lôi Đình tiếp tục lao đi giữa tiếng máy móc rên rỉ.
Khoảng cách phía trước nhanh chóng bị rút ngắn.
Năm mươi mét.
Bốn mươi mét.
Ba mươi mét.
Đúng lúc đó, Vương Trùng Sa Mạc ngẩng cao phần đầu khổng lồ.
Nó dường như đã nuốt gần hết dòng quái thú chạy ngang qua.
“RÀOOOO!”
Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên.
Sóng chấn động vô hình lan ra từ cơ thể nó, quét ngang mặt sa mạc.
Trầm Dao vừa đưa chiếc xe vượt qua mép hố sụt thì luồng xung kích đã ập tới từ phía sau.
Ầm!
Xe Điện Lôi Đình bị hất bật khỏi mặt đất.
Ba người cùng lúc mất điểm tựa.
Trong khoảnh khắc chiếc xe lơ lửng giữa không trung, Trầm Dao nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực vào hai cánh tay, cố ghì đầu xe xuống để nó không lộn ngược.
Chiếc xe bay xa hơn mười mét.
Rồi…
Rầm!
Bánh sau đập mạnh xuống một bãi đá nằm ngoài rìa biển cát.
Hệ thống giảm xóc phát ra tiếng động khô khốc rồi hỏng hoàn toàn.
Khói đen bốc lên từ khoang động cơ.
Vài tia điện liên tục lóe sáng.
Chiếc xe trượt thêm một đoạn trên nền đá gồ ghề rồi nghiêng mạnh sang bên.
Trầm Dao, Tạ Tuyên và A Nguyệt đều bị hất khỏi xe.
Cả ba lăn vài vòng trên nền đá.
“Khụ…”
Trầm Dao chống tay xuống đất, cố gắng ngẩng đầu.
Cú va chạm khiến đầu cô choáng váng, trước mắt tối sầm.
Âm thanh xung quanh dần trở nên xa xăm.
Trong tầm nhìn mờ nhòe cuối cùng, cô chỉ còn thấy Vương Trùng Sa Mạc đang chậm rãi hạ thấp thân hình khổng lồ, từng chút một biến mất xuống lòng đất.