Trầm Dao chẳng buồn quay đầu.
“Đừng hỏi. Tôi đã nói rồi, những thứ phá vỡ định luật vật lý sẽ xuất hiện thường xuyên.”
Tạ Tuyên gật đầu lia lịa: “Hiểu rồi.”
Cậu nhanh chóng xách balo chạy theo cô vào phòng kho.
Căn phòng rộng khoảng mười mét vuông, tối om và phủ đầy bụi. Thế nhưng ít nhất nó đủ kín để chặn phần lớn những cơn gió buốt đang gào thét bên ngoài.
Trầm Dao lật tay.
Một chiếc đèn bão chạy bằng pin năng lượng mặt trời, một tấm bạt cách nhiệt cỡ lớn và một chiếc bếp cồn dã chiến nhỏ gọn lần lượt xuất hiện.
Cô bật đèn.
Ánh sáng vàng dịu lập tức xua tan bóng tối lạnh lẽo trong căn phòng.
“Trải tấm bạt ở góc kia. Đêm nay chúng ta nghỉ ở đây.”
Trầm Dao ném tấm bạt cho Tạ Tuyên, sau đó ngồi xuống châm lửa cho bếp cồn.
Phụt! Ngọn lửa xanh nhạt bùng lên.
Nó không đủ sưởi ấm cả căn phòng, nhưng ít nhất cũng đem lại một chút hơi ấm quý giá giữa cái lạnh đang nhanh chóng nuốt chửng vùng đất bên ngoài.
Trầm Dao lấy ra hai thanh năng lượng nén cuối cùng cùng một chai nước, chia cho Tạ Tuyên một nửa.
Hai người ngồi quanh chiếc bếp nhỏ, lặng lẽ nhai thức ăn khô.
Trong thời đại này, một bữa ăn đầy đủ đã trở thành chuyện xa xỉ.
Có một nơi trú kín gió lại càng đáng quý.
Tạ Tuyên nhai chậm rãi, thỉnh thoảng liếc ra ngoài.
Gió càng lúc càng mạnh.
Những âm thanh gào rít xuyên qua khe cửa khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng.
“Ngày mai, tôi cần cậu tháo dỡ một số bộ phận của trạm xăng này.”
Trầm Dao lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt bình tĩnh của cô.
“Bất cứ thứ gì còn dùng được, kim loại, dây cáp, linh kiện điện tử, đều gom lại. Chúng ta cần tiếp tục gia cố chiếc xe.”
“Tôi hiểu.” Tạ Tuyên gật đầu: “Ở đây có mấy trụ bơm xăng cũ. Bên trong rất có thể vẫn còn mô tơ, dây dẫn và một số tấm thép dùng được.”
Cậu uống một ngụm nước nhỏ rồi hỏi: “Cô định đi săn à?”
“Đúng.” Trầm Dao đáp không chút do dự.
“Chúng ta cần tinh thạch và tài nguyên. Cứ trốn mãi không phải cách. Sớm muộn gì cũng sẽ bị thế giới này đào thải.”
Giọng cô bình thản, nhưng từng chữ đều chắc như đinh đóng cột.
Bên ngoài, đêm sa mạc ngày càng sâu.
Nhiệt độ tiếp tục giảm, chạm ngưỡng âm hai mươi độ.
Gió lạnh len qua những khe nứt của trạm xăng, phát ra từng tràng rít dài khiến người ta chỉ nghe thôi cũng thấy rét buốt.
Tạ Tuyên cuộn tròn trong áo khoác, dựa lưng vào tường, chẳng bao lâu đã chìm vào một giấc ngủ chập chờn.