Đến nội dung chính

Chương 30

admin 471 Chữ Cài Đặt

Còn để nâng Xe Điện Lôi Đình lên Cấp 2… cần 500 điểm.

Cộng thêm năm viên Tinh thạch cấp F.

Hiện tại cô chỉ có đúng một viên, thu được từ con Chó Điên Nhiễm Xạ trong thành phố.

Khoảng cách còn rất xa: “Muốn sống sót ở nơi này…”

Trầm Dao khẽ nói: “Không thể chỉ biết chạy trốn.”

Cô nhìn về phía biển cát: “Phải chủ động đi săn.”

Vùng Đất Chết nguy hiểm, nhưng cũng chính là nơi có thể giúp cô nhanh chóng tích lũy tài nguyên.

Muốn nâng cấp thì cần điểm, muốn có điểm thì phải đi săn quái thú.

Một vòng tuần hoàn đơn giản đến mức tàn nhẫn.

Trầm Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Những tầng mây tím sẫm đang dần chuyển sang màu đen.

Mặt trời đỏ thẫm treo thấp ở cuối đường chân trời, nhanh chóng chìm xuống biển cát.

Chỉ trong vài phút, nhiệt độ đã bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Ban ngày, Vùng Đất Chết giống như một lò nung khổng lồ.

Nhưng khi mặt trời biến mất, nó lại trở thành một chiếc tủ đông khổng lồ.

Chưa đầy mười phút sau khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, cái nóng bỏng rát ban ngày hoàn toàn biến mất.

Gió lạnh từ sa mạc cuộn tới, mang theo từng hạt cát nhỏ quất vào da mặt.

Nhiệt độ giảm nhanh đến mức khiến người ta rùng mình.

Trầm Dao khẽ kéo lại cổ áo.

Một ngày đầu tiên của kỷ nguyên mới vẫn chưa kết thúc.

Nhưng Vùng Đất Chết đã chuẩn bị cho họ một màn chào đón khác.

Ban đêm… có lẽ còn nguy hiểm hơn ban ngày.

Tạ Tuyên bất giác rùng mình, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cậu vội kéo cao cổ áo, ôm chặt hai cánh tay để giữ lại chút hơi ấm.

“Lạnh thật… Nhiệt độ chắc đã xuống dưới âm mười độ rồi. Cái sa mạc biến dị này đúng là không định cho con người sống dễ dàng.”
Trầm Dao không đáp.

Cô xách balo dã chiến, cẩn thận đi một vòng quanh tàn tích trạm xăng để tìm chỗ trú qua đêm.

Khu vực này trước kia từng có một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Phần mái đã sập gần hết, nhưng phía sau vẫn còn một căn phòng kho bằng bê tông tương đối nguyên vẹn. Không gian không lớn, nhưng tường dày và kín gió, đủ để hai người tạm thời tránh khỏi trận bão tuyết đang hình thành.

“Vào đây.” Trầm Dao gọi Tạ Tuyên, đồng thời đưa tay chạm nhẹ vào Xe Điện Lôi Đình.

Một quầng sáng xanh lóe lên.

Chiếc xe vốn khá cồng kềnh lập tức thu nhỏ lại, toàn bộ thân xe biến thành một khối lập phương kim loại chỉ lớn bằng lòng bàn tay.

Trầm Dao bình thản cất nó vào Không gian lưu trữ.

Tạ Tuyên đứng bên cạnh, hai mắt mở lớn.