Đến nội dung chính

Chương 15

admin 464 Chữ Cài Đặt

Ánh sáng đỏ rực từ phía dưới hắt lên, nhuộm cả màn khói bụi thành một màu kỳ dị.

Cả thành phố giống như đang bị mặt đất nuốt chửng từng chút một.

“Nhanh hơn một chút!” Tạ Tuyên không nhịn được hét lên: “Khe nứt sắp đuổi tới rồi!”

Bàn tay cậu theo phản xạ túm lấy vạt áo Trầm Dao.

“Im lặng.” Trầm Dao lạnh giọng: “Giữ thăng bằng.”

Cô không quay đầu.

Đôi mắt chỉ tập trung vào con đường phía trước.

Cách hai người khoảng năm mươi mét, cao tốc đã bị đứt gãy hoàn toàn.

Một khe vực rộng chừng ba mét cắt ngang mặt đường.

Bên dưới là bóng tối sâu hun hút, thỉnh thoảng ánh đỏ lại lóe lên từ phía dưới.

Không thể phanh.

Không có đường vòng.

Không còn thời gian suy nghĩ.

“Ngồi im!” Trầm Dao nghiến răng, vặn tay ga đến mức tối đa.

Vút!

Tốc độ chiếc xe lập tức tăng vọt.

Khi bánh trước vừa chạm mép vực, Trầm Dao dồn sức xuống tay lái, tận dụng thể lực vượt trội của mình để nhấc đầu xe lên.
Chiếc Xe Điện Lôi Đình lao thẳng khỏi mặt đường.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người cùng bay qua khoảng không.

Hơi nóng từ dưới vực phả lên, sượt qua gót giày.

Tạ Tuyên theo bản năng siết chặt áo Trầm Dao.

Cậu chỉ có thể tự nhủ một điều.

Mình đã lên xe của cô ấy.

Thì đành tin vào tay lái của cô ấy vậy.

“Bịch!”

Bánh sau đáp xuống mặt đường phía bên kia.

Hệ thống giảm xóc phát ra một tiếng rít chói tai, thân xe nảy mạnh nhưng vẫn giữ được thăng bằng.

Trầm Dao hơi chao tay lái.

Một giây rồi hai giây.

Cô nhanh chóng ổn định phương hướng rồi tiếp tục lao về phía trước.

Phía sau, khe nứt vẫn đang mở rộng.

[Đếm ngược: 00:00]

Đùng!!!

Một tiếng chấn động khủng khiếp vang lên từ phía sau.

Mặt đất dưới chân như rung chuyển lần cuối.

Trầm Dao tiếp tục chạy thêm vài kilomet, đến khi chiếc xe leo lên một ngọn đồi đất hoang mới từ từ giảm tốc.
Cô quay đầu nhìn lại.

Giang Hải đã biến mất.

Nơi từng là một đô thị đông đúc với hàng triệu người sinh sống giờ chỉ còn một hõm chảo khổng lồ. Khói bụi cuộn lên, ánh đỏ le lói từ những vùng sâu bên dưới, phủ kín cả đường chân trời.

Không gian đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

Tạ Tuyên tháo kính xuống, dùng tay áo lau lớp bụi bám trên tròng kính.

Cậu đứng im rất lâu.

Đôi mắt nhìn về phía thành phố đã không còn tồn tại.

Từ một người có đầy đủ công việc, gia đình, cuộc sống… chỉ trong chưa đầy một giờ, tất cả đã biến thành quá khứ.

Tạ Tuyên thở ra thật chậm.

Bấy giờ cậu mới nhận ra hai chân mình vẫn còn hơi run.