Đến nội dung chính

Chương 14

admin 493 Chữ Cài Đặt

Cậu đẩy gọng kính đã nứt lên sống mũi, rồi chỉ tay về phía chiếc Xe Điện Lôi Đình.

“Động cơ xe của cô đang có mùi khét rồi. Khung gầm cũng chưa chắc chịu nổi kiểu dư chấn này lâu đâu. Tôi chưa rõ cấu tạo bên trong của nó, nhưng tôi có đồ nghề và một ít linh kiện. Cho tôi đi cùng, tôi sẽ cố hết sức để nó không nằm giữa chừng trên đường.”

Trầm Dao nhìn sâu vào mắt Tạ Tuyên.

Cậu nói rất đúng vào trọng tâm.

Và quan trọng nhất, từng câu đều đánh đúng vào vấn đề mà cô quan tâm nhất.

Quả thực, sau quãng đường dài chạy xuyên qua khu vực nhiệt độ cao, động cơ của Xe Điện Lôi Đình đã nóng lên rõ rệt. Hệ thống có thể đảm bảo năng lượng, nhưng những linh kiện vật lý bên ngoài vẫn phải chịu tác động của môi trường.

Không có kỹ thuật viên, chiếc xe dù tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi lúc “dở chứng”.
“Vậy thì chúng ta sẽ hợp tác.” Trầm Dao gật đầu, không vòng vo thêm.

Cô xoay người đi về phía chiếc xe: “Lên xe. Chúng ta còn tám phút trước khi nơi này biến thành một cái hố không đáy.”

Tạ Tuyên lập tức vơ lấy chiếc balo đựng đầy cờ lê, mỏ lết và đống linh kiện cơ khí nhặt được từ xưởng sửa chữa gần đó, rồi chạy theo.

Cậu nhanh chóng ngồi lên yên sau.

Có lẽ vì muốn giữ phép lịch sự, Tạ Tuyên cố tình ngồi cách Trầm Dao một khoảng vừa đủ, hai tay chỉ bám hờ vào mép yên.

“Bám chắc.” Trầm Dao liếc qua: “Yên sau không có tay vịn.”

Tạ Tuyên còn chưa kịp trả lời!

Vút!

Trầm Dao vặn mạnh tay ga.

Chiếc Xe Điện Lôi Đình lao đi như một mũi tên.

Động cơ chổi than phát ra tiếng vo ve rất nhỏ khi phải kéo thêm trọng lượng của một người trưởng thành, nhưng dòng năng lượng từ pin lập tức bổ sung công suất.
Chiếc xe luồn qua khe hẹp giữa hai chiếc xe khách đang bốc khói, nhanh chóng thoát khỏi khu vực trạm thu phí và lao thẳng lên tuyến cao tốc ngoại ô.

Tạ Tuyên bị quán tính kéo ngược ra sau.

Đến lúc này, cậu mới hiểu lời “bám chắc” của Trầm Dao tuyệt đối không phải lời nhắc xã giao.

Phía sau hai người, thành phố Giang Hải đang phát ra những tiếng gầm cuối cùng.

[Đếm ngược: 00:30]

Mặt đường cao tốc bắt đầu gợn lên từng đợt như một tấm thảm khổng lồ bị ai đó túm lấy rồi giũ mạnh.

Những đường nứt ngoằn ngoèo chạy dài trên mặt đường, nhanh chóng đuổi sát bánh sau chiếc xe.

Tạ Tuyên ngoái đầu nhìn lại.

Sắc mặt cậu lập tức trắng bệch.

Toàn bộ khu vực trung tâm thành phố, nơi từng có những tòa nhà chọc trời san sát, đang từ từ chìm xuống một vùng sụt lún khổng lồ.