Đến nội dung chính

Chương 7: Mái vòm thứ hai đã mở

admin 834 Chữ Cài Đặt

Thanh Dao khẽ hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh rồi cùng mẹ chậm rãi bước về phía trước.

Ở chính giữa đại điện, một chiếc ghế đá màu trắng đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Dưới sự ra hiệu của một vị trưởng lão, Thanh Dao bình tĩnh bước tới rồi chậm rãi ngồi xuống.

Thanh Dao bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đá ở giữa đại điện.

Theo hướng dẫn của một vị trưởng lão, cô lần lượt đặt hai tay lên tay vịn. Trên mỗi bên tay vịn đều có những nút đá được chạm khắc tinh xảo. Thanh Dao làm theo chỉ dẫn, chậm rãi ấn từng nút theo đúng thứ tự.

Khi thao tác cuối cùng hoàn tất, cả chiếc ghế khẽ phát ra một tiếng rung nhẹ. Thanh Dao vô thức ngẩng đầu.

Trên mái vòm đại điện, lớp trần bằng đá vốn đang che phủ bỗng xuất hiện từng đường vân sáng. Ngay sau đó, cả lớp trần từ từ tách sang hai bên, để lộ ra một mái vòm khác ẩn phía sau.
Trên mái vòm rộng lớn không hề được chạm khắc hoa văn hay treo đèn như những công trình cổ khác. Thay vào đó là vô số điểm sáng li ti lơ lửng giữa không trung, nhiều đến mức không thể đếm xuể. Từ xa nhìn lại, cả mái vòm giống hệt một bầu trời đêm rộng lớn. Hàng vạn ngôi sao đang lặng lẽ tỏa sáng. Có điểm sáng rực rỡ như sao mai, có điểm chỉ le lói như ngọn nến trước gió, cũng có những điểm sáng chợt bừng lên rồi nhanh chóng vụt tắt, như một ngôi sao vừa rơi khỏi bầu trời.

Khung cảnh huyền ảo ấy khiến Thanh Dao không khỏi thất thần. Cô chưa từng nhìn thấy điều gì kỳ diệu đến vậy.

Năm vị trưởng lão ngồi ở hàng đầu gần như cùng lúc đứng dậy. Trên gương mặt vốn bình tĩnh của họ hiện lên vẻ xúc động chưa từng có.

Đại trưởng lão chống gậy đứng lên. Ông là người lớn tuổi nhất Mộc Thánh Điện, đã sống hơn tám trăm năm. Đôi mắt già nua nhìn chằm chằm lên mái vòm thứ hai, bàn tay cầm gậy khẽ run lên nói lớn: “Cuối cùng cũng mở ra rồi… Nhiều đời gia chủ, nhiều đời trưởng lão chờ đợi… cuối cùng cũng có người mở được mái vòm thứ hai.”
Cả đại điện vẫn im phăng phắc. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.

Chiếc ghế đá mà Thanh Dao đang ngồi đã tồn tại từ khi Mộc Thánh Điện được xây dựng. Mỗi người được Cánh Cửa Thời Không lựa chọn, sau khi hoàn thành hành trình ở dị giới và trở về, đều phải ngồi lên chiếc ghế này để hoàn thành nghi thức cuối cùng.

Suốt hơn ba nghìn năm qua, không biết đã có bao nhiêu người từng ngồi lên đó. Thế nhưng, chưa từng có ai khiến mái vòm thứ hai mở ra. Cho đến hôm nay Mộc Thành Giao lại vô tình mở ra được mái vòm đó.

Năm vị trưởng lão đứng đầu Mộc Thánh Điện lập tức rời khỏi vị trí nhanh chóng đi đến năm góc của một trận đồ cổ đã được khắc sẵn trên nền đại điện.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ trận đồ có hình một ngôi sao năm cánh khổng lồ. Những đường vân và phù văn cổ xưa đan xen chằng chịt, trải rộng khắp mặt đất. Chính giữa ngôi sao là một vòng tròn cổ kính, trên đó phủ kín những ký hiệu huyền ảo chưa từng được người ngoài nhìn thấy.
Năm vị trưởng lão đứng đúng vào năm đỉnh của ngôi sao, đồng thời đưa hai tay lên, chậm rãi truyền toàn bộ tinh thần lực vào trận đồ.

Theo dòng sức mạnh của họ không ngừng rót xuống, từng nét phù văn trên mặt đất lần lượt sáng lên. Ánh sáng men theo các đường vân cổ xưa, cuối cùng hội tụ vào vòng tròn ở trung tâm.

Khoảng năm phút sau, vòng tròn trung tâm bỗng phát ra một tiếng trầm đục. Ngay sau đó, một chiếc thang bằng bạch ngọc từ từ hạ xuống từ khoảng không phía trên, lặng lẽ xuất hiện giữa đại điện.

Năm vị trưởng lão đồng thời dừng truyền linh lực. Đại trưởng lão bước lên chiếc thang trước, bốn vị trưởng lão còn lại cũng lần lượt bước theo.

Khi cả năm người đã đứng lên chiếc thang, nó bắt đầu từ từ đi lên, xuyên qua mái vòm thứ hai rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Từ đầu đến cuối, Mộc Thanh Dao vẫn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá. Cô không nói một lời, chỉ yên lặng quan sát tất cả. Trong lòng cô dâng lên vô vàn nghi hoặc. Rốt cuộc… phía sau mái vòm thứ hai đang cất giấu bí mật gì?