Phía trên cổng chính, tấm biển gỗ màu đen khắc bốn chữ “Mộc Thánh Điện”. Từng nét bút mạnh mẽ như ẩn chứa một loại uy áp vô hình, khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng bất giác sinh lòng kính sợ.
Mộc Thanh Dao không khỏi ngẩn người. Đây là lần thứ hai cô được đặt chân đến Mộc Thánh Điện, nơi thiêng liêng và bí mật nhất của gia tộc họ Mộc. Lần đầu tiên là năm cô năm tuổi, khi cùng những đứa trẻ trong gia tộc đến tham gia khảo nghiệm trước Thánh Thạch. Chỉ tiếc, khi ấy cô không được Cánh Cửa Thời Không lựa chọn nên sau buổi khảo nghiệm cũng không còn cơ hội bước vào nơi này nữa.
Theo gia quy, chỉ các vị trưởng lão, gia chủ, những người giữ chức vị quan trọng và những người được Cánh Cửa Thời Không lựa chọn mới có tư cách bước vào Mộc Thánh Điện. Những người còn lại, dù mang huyết mạch trực hệ, cũng không được phép đặt chân đến nếu chưa có sự cho phép.
Gia đình cô có bảy người. Ngoài bố mẹ, cô còn có ba người anh trai và một người chị gái. Chị gái cô cũng là một trong năm người được Cánh Cửa Thời Không lựa chọn của thế hệ này.
Về phần ông bà nội, từ nhiều năm trước đã chuyển đến sống cùng gia đình bác cả. Trong gia đình Thanh Dao, chỉ có bố, mẹ và chị gái được tự do ra vào Mộc Thánh Điện.
Còn Mộc Thanh Dao… từ sau lần khảo nghiệm năm năm tuổi, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được đặt chân đến Mộc Thánh Điện thêm một lần nữa. Không ngờ, lần trở lại này lại là sau khi cô trở về từ Cánh Cửa Thứ Sáu.
Một vị trưởng lão đứng trước cổng đại điện chậm rãi đẩy hai cánh cửa gỗ nặng nề sang hai bên. Âm thanh trầm thấp vang vọng khắp không gian.
Thanh Dao theo mẹ bước vào, ánh mắt không khỏi đảo nhìn khắp xung quanh. Mộc Thánh Điện nguy nga và hùng vĩ hơn rất nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng.
Đại điện rộng đến mức khó tin, trần điện cao hàng chục mét nhưng không hề có lấy một cây cột chống đỡ. Chính giữa chỉ đặt một chiếc bàn đá khổng lồ cùng một bệ tế cao hơn mặt đất ba bậc, vừa đơn giản lại vừa toát lên vẻ uy nghiêm, khiến cả không gian càng thêm trang trọng.
Xung quanh đại điện, hơn một trăm người đã ngồi ngay ngắn. Tất cả đều mặc trường bào đen viền vàng, khí chất trầm ổn, ánh mắt sắc bén. Mỗi người ngồi ở một vị trí cố định, không ai lên tiếng, khiến cả đại điện chìm trong bầu không khí trang nghiêm đến nghẹt thở.
Thanh Dao đưa mắt nhìn khắp đại điện.
Ở vị trí cao nhất là hơn một trăm vị trưởng lão của gia tộc, ai nấy đều tóc bạc trắng nhưng thần thái quắc thước. Dù đã sống hàng trăm năm, trên người họ vẫn tỏa ra khí tức hùng hậu khiến người khác không dám nhìn thẳng. Chỉ những người từng được Cánh Cửa Thời Không lựa chọn mới có tư cách sử dụng Thánh Dược của gia tộc để kéo dài tuổi thọ. Tuy không thể trường sinh bất tử, nhưng đủ để họ trấn thủ Mộc Thánh Điện và bảo vệ bí mật truyền thừa suốt hàng nghìn năm.
Ánh mắt Thanh Dao nhanh chóng dừng lại trên bố mình. Ông đang đứng phía sau một vị trưởng lão tóc trắng, cẩn thận đỡ lấy cánh tay của ông lão, dáng vẻ vô cùng cung kính.
Mẹ cô khẽ ghé sát tai, nhỏ giọng nói: “Đó là Tam trưởng lão, cũng là một trong ba vị trưởng lão có bối phận cao nhất Mộc Thánh Điện. Ngài đã sống hơn ba trăm năm.”
Ở hàng cuối cùng phía sau các trưởng lão, chị gái Thanh Dao cũng đang đứng lặng lẽ. Dù đã được Cánh Cửa Thời Không lựa chọn, chị vẫn chỉ là hậu bối, chưa đủ tư cách ngồi cùng các vị trưởng lão.
Thấy Thanh Dao bước tới, hơn một trăm ánh mắt trong đại điện đồng loạt hướng về phía cô. Không có quá nhiều kinh ngạc hay tò mò, bởi tin cô trở về đã sớm được truyền đến Mộc Thánh Điện. Thay vào đó là sự xúc động, nhẹ nhõm và cả niềm hy vọng mà họ đã chờ đợi suốt gần hai năm.
Đối với các vị trưởng lão, Thanh Dao không chỉ là hậu bối của gia tộc, mà còn là người đầu tiên bước vào Cánh Cửa Thứ Sáu. Vì cô, họ đã phải trả một cái giá vô cùng lớn để cưỡng ép mở lại Cánh Cửa Thời Không, chỉ mong có thể đưa cô bình an trở về.