Đến nội dung chính

Chương 4: Thế giới cô xuyên tới đã sụp đổ

admin 509 Chữ Cài Đặt

Nhưng nếu thế giới kia thật sự đã sụp đổ, vậy Cố Hiên thì sao? Những người từng kề vai sát cánh với cô thì sao? Có phải… tất cả đều đã biến mất rồi không?

Lồng ngực Thanh Dao đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Nỗi mất mát và tuyệt vọng cuồn cuộn dâng lên, khiến cô gần như không thể thở nổi. Nước mắt lặng lẽ trào ra, từng giọt rơi xuống mu bàn tay mà cô không hề hay biết. Hơn mười năm ký ức, hơn mười năm tình cảm, giờ đây dường như chỉ còn lại một mình cô mang theo.

Mẹ cô nói tiếp: “Hôm nay là ngày hai mươi tháng Chạp, chỉ còn mười ngày nữa là đến giao thừa. Tin con trở về đã được báo đến Mộc Thánh Điện. Các vị trưởng lão, bố con và chị gái đều đang chờ con ở đó.”

Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái, dịu giọng hỏi: “Nếu con đã ổn hơn, có thể cùng mẹ đến Mộc Thánh Điện được không?”
Hít sâu một hơi, Thanh Dao khẽ gật đầu: “Con đi.”

Dù thế nào đi nữa, cô cũng muốn biết cánh cửa thứ sáu rốt cuộc là gì, và vì sao người bị nó lựa chọn lại là cô.

Thanh Dao đứng dậy, mở tủ quần áo, thay bộ đồ ngủ bằng một chiếc váy dài màu trắng đơn giản. Mái tóc đen được buộc gọn sau lưng, để lộ gương mặt vẫn còn hơi tái nhợt sau cuộc xuyên không kéo dài gần một năm.

Đứng trước gương, cô khẽ nhìn chính mình. Gương mặt vẫn là gương mặt ấy, nhưng ánh mắt đã không còn ngây thơ như trước. Một năm ở dị giới đã khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều.

Sau khi chỉnh lại quần áo, Thanh Dao bước ra khỏi phòng. Mẹ cô vẫn đứng chờ ngoài hành lang, vừa thấy con gái liền mỉm cười dịu dàng: “Đi thôi.”

Hai mẹ con sóng vai bước xuống tầng. Người giúp việc trong biệt thự vừa nhìn thấy Thanh Dao liền vui mừng cúi đầu chào: “Tiểu thư đã trở về.”
Thanh Dao khẽ gật đầu đáp lại. Dọc đường đi, không ít người lén đưa mắt nhìn cô, trong ánh mắt đều mang theo sự kinh ngạc và vui mừng. Tin cô trở về đã truyền khắp gia tộc họ Mộc từ lâu.

Vừa bước ra trước sân biệt thự, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen đã lặng lẽ đỗ sẵn trước cổng. Người tài xế lớn tuổi mặc bộ âu phục chỉnh tề nhanh chóng bước xuống, cung kính mở cửa xe.

Thanh Dao cùng mẹ bước lên xe, chiếc Rolls-Royce Phantom chậm rãi rời khỏi biệt thự. Suốt quãng đường, không ai lên tiếng. Cô lặng lẽ nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ. Chỉ mới gần hai năm trôi qua, thành phố vẫn phồn hoa như trước. Xe cộ vẫn tấp nập trên đường, những tòa nhà cao tầng vẫn sừng sững giữa bầu trời, mọi thứ dường như chưa từng thay đổi.