Đến nội dung chính

Chương 3: Giao thừa hai năm trước

admin 547 Chữ Cài Đặt

Đêm giao thừa hai năm trước đã phá vỡ sự bình yên kéo dài hơn ba nghìn năm của gia tộc họ Mộc. Kể từ đêm ấy, một biến cố chưa từng có chính thức mở ra.

Đúng vào thời khắc năm Cánh Cửa Thời Không sắp khép lại, không gian trên bầu trời biệt thự bỗng vặn vẹo dữ dội. Một cánh cửa thứ sáu phủ đầy những hoa văn cổ xưa lặng lẽ hiện ra. Không một ai biết nó đến từ đâu, cũng không một ai từng nhìn thấy nó trong bất kỳ ghi chép cổ nào.

Các vị trưởng lão còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa thứ sáu bỗng bùng phát một luồng lực hút khủng khiếp.

Mộc Thanh Dao vẫn ở biệt thự của gia đình như mọi năm. Là người không được Thánh Thạch của dòng tộc công nhận, cô không có tư cách tham gia nghi thức mở Cánh Cửa Thời Không, càng không được bước vào Mộc Thánh Điện. Chỉ những người được lựa chọn mới được phép đến quảng trường tổ địa. Vì vậy, trong khi bố mẹ và chị gái tham dự nghi thức, cô cùng các anh trai ở lại biệt thự lặng lẽ chờ đợi.
Đúng lúc ấy, một tia sáng kỳ lạ bất ngờ xẹt qua trước mắt Mộc Thanh Dao. Cô còn chưa kịp phản ứng thì mọi thứ xung quanh đã trở nên mờ nhòe. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh quen thuộc của biệt thự biến mất. Khi mở mắt lần nữa, cô phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Mộc Thanh Dao ngồi lặng trên giường rất lâu mới dần bình tĩnh lại. Thấy sắc mặt con gái đã khá hơn, mẹ cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài. Ít phút sau, bà cầm điện thoại gọi đi một cuộc. Giọng nói rất nhỏ, chỉ khẽ đáp vài câu rồi cúp máy.

Khi quay trở lại phòng, bà nhìn Thanh Dao thật lâu. Trong ánh mắt ấy là sự đau lòng, xen lẫn nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng đè nén suốt hai năm.

“Thanh Dao, con đã xuyên qua Cánh Cửa Thời Không gần hai năm rồi. Thế giới bên đó đã sụp đổ. Để đưa con trở về, các vị trưởng lão đã phải cưỡng ép mở Cánh Cửa Thời Không một lần nữa. Cả gia tộc đã trả một cái giá rất lớn mới có thể kéo con trở về.”
Bà khẽ nắm lấy tay cô, giọng nói run run: “May mà… cuối cùng con cũng trở về rồi.”

Nghe bà nói vậy, Mộc Thanh Dao như chết lặng. Đôi mắt cô mở to, trong đầu không ngừng vang vọng bốn chữ “gần hai năm”. Thì ra ở thế giới này chỉ mới trôi qua gần hai năm, nhưng đối với cô, đó lại là hơn mười năm dài đằng đẵng.

Hơn mười năm ấy, cô đã cùng mọi người cười, khóc, chiến đấu và trưởng thành. Cô có những người bạn sẵn sàng vào sinh ra tử, có những người thân không cùng huyết thống nhưng còn gắn bó hơn cả máu mủ. Và quan trọng nhất, cô đã gặp Cố Hiên, người đàn ông cô yêu bằng cả trái tim.