Những ngày sau lần gặp gỡ Hoài Phong tại Funny trôi qua với một dư âm khó diễn tả trong lòng Nhật Hạ. Một chút xao xuyến nhẹ nhàng, một sự rung động khẽ khàng mà lâu rồi cô chưa từng cảm nhận. Hình ảnh người pha chế với ánh mắt trầm buồn nhưng ấm áp, dáng vẻ tập trung khi đôi tay thoăn thoắt tạo ra những tách cà phê thơm lừng, và giọng nói trầm khàn khẽ vang bên tai cô.
Cô bất chợt nhớ đến khóe miệng hơi mím của anh khi nhận order, cái gật đầu nhẹ nhàng khi đưa cà phê. Một chút tò mò về con người anh, về câu chuyện ẩn sau vẻ ngoài tĩnh lặng đó cứ quanh quẩn trong tâm trí Nhật Hạ. Cô nhận ra sự thu hút này không chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài lịch lãm, mà còn là một cảm giác kỳ lạ, một thôi thúc nhẹ nhàng muốn khám phá thêm về anh.
Một buổi tối, sau khi vật vã với kịch bản mà vẫn chưa có tiến triển gì mới, Nhật Hạ quyết định gọi nhóm cho Linh và Phương cùng lúc. Đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ tin chấn động mà cô vừa thu thập được.
Nhật Hạ Giọng có chút khác lạ, pha lẫn ngượng ngùng và hào hứng: “Alo alo! Có Tin !”
Linh giọng sôi nổi, không lẫn vào đâu được:
“Nói? Tin Nhẩm là mày chế với tao!”
Phương giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng như mọi khi:
“Kể nhanh tao còn đắp mặt nạ.”
Nhật Hạ: “Chuyện là… Tao gặp được một người…Đặc biệt.”
Linh: “Úi chà chà! Một người mà còn đặc biệt! Trai hả gái?
Nhật Hạ: “Ừ… Là nhân viên ở quán cà phê nhỏ trong resort. Pha chế cà phê.”
Phương: “Pha chế cà phê á? Anh ta có gì đặc biệt mà khiến con bé khô khan như mày cũng phải để ý?”
Linh: “Đẹp trai lồng lộn đúng không? Chắc chắn là soái ca ngôn tình phiên bản đời thực! Kể nhanh chi tiết ngoại hình tao còn thẩm định nè!”
Nhật Hạ hơi ngại, lắp bắp:
“Cũng… Đẹp đó. Cao ráo… Tóc đen… Nhưng không chỉ có vậy… Anh ta có một cái gì đó… Rất khác. Ánh mắt thu hút lạ luôn. Kiểu như… Kiểu như mấy nam chính trầm tính trong phim ấy…”
Cô cố gắng diễn tả những ấn tượng ban đầu của mình về Hoài Phong, giọng điệu có chút bối rối nhưng lại ánh lên sự chân thật.
Ngay lập tức, cả ba cô gái bắt đầu “mổ xẻ” chàng trai bí ẩn qua lời kể đầy ú ớ của Nhật Hạ.
Phương: “Nghe có vẻ có “vấn đề” nha. Trai tốt giờ hiếm như lá mùa đông ấy. Mày phải khai thác kỹ vào! Coi chừng lại dính phải Tuesday boy thì đời mày lại nở hoa sớm!”
Linh:
“Đúng đó! Phải điều tra anh ta xem có phốt gì không! Mà quan trọng là có đẹp trai thật không? Gửi ảnh qua đây tao còn chấm điểm!”
Nhật Hạ: “Tao có kịp hỏi lý lịch đâu! Mới gặp có một lần ở quán thôi mà. Lâu lắm rồi tao mới có cảm giác này…”
Phương: “Tốt! Lâu lắm rồi mới thấy mày có “tín hiệu đèn xanh” đó Hạ. Bật chế độ “tấn công” đi! Đợi là thành bà cô già!”
Linh: “Nhẹ nhàng gì tầm này! Phải đánh nhanh thắng nhanh! Rủ đi uống cà phê tâm sự sự nghiệp các kiểu! Hay là nhờ ổng tư vấn về nhân vật nam chính trong kịch bản mới của mày!”
Họ đua nhau đưa ra những lời khuyên “ình yêu vừa hài hước vừa nhiệt tình, đậm chất hội ế lâu năm.
Cả Linh và Phương đều tỏ ra vô cùng tò mò về chàng trai bí ẩn đã khiến trái tim băng giá của Nhật Hạ có dấu hiệu tan chảy.
Phương: “Anh ta tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm ở resort lâu chưa? Có vẻ ngoài đúng gu của mày không? Mày thích mấy anh kiểu lạnh lùng boy mà!”
Linh: “Có “in-tờ-nét” ở cái resort vườn không nhà trống đó không? Để tao soi profile giúp cho! Biết đâu lại tìm ra info gì hay ho như là đã có vợ và ba con thì mày còn kịp rút lui!” (Lời trêu đùa nhưng đầy lo lắng).
Nhật Hạ cố gắng nhớ lại những chi tiết nhỏ về Hoài Phong, nhưng vì mới gặp nên thông tin trong đầu cô còn rất ít ỏi.
Nhật Hạ: “Tao… Tao không biết tên anh ấy nữa. Chỉ thấy đeo tạp dề pha chế thôi… Nhưng mà… Nhìn cuốn như bánh Cuốn Bình Định vậy. Không hẳn là lạnh lùng đâu… Mà là kiểu… Không biết nói sao…. Bí ẩn .”
Phương: “Bí ẩn thì càng phải khai thác! Biết đâu lại là một bad boy có quá khứ đau thương thì mày lại đổ đứ đừ!”
Linh: “Thôi thôi bà nội! Đừng có vẽ vời mấy cái drama ngôn tình nữa! Quan trọng là visual có ổn không? Chụp trộm được tấm nào chưa?”
Nhật Hạ: “Tao có dám chụp đâu! Mới gặp một lần mà làm như paparazzi thì người ta chạy mất dép!”
Hai người bạn thân nhiệt tình lên kế hoạch cưa cẩm bài bản cho Nhật Hạ, như thể đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ tối quan trọng.
Linh: “Ngày mai mày lại ra quán đó đi! Gọi thêm ly nữa rồi vô tình làm quen. Hỏi han về cà phê, về quán. Cứ tự nhiên như ruồi ấy!”
Phương: “Đúng đó! Tạo cơ hội để nói chuyện nhiều hơn. Quan sát xem anh ta là người thế nào. Biết đâu lại có chung sở thích gì đó như là… Nuôi mèo hay đọc truyện trinh thám chẳng hạn!”
Linh: “Quan trọng là phải “thả thính” một cách tinh tế! Chẳng hạn như khen cà phê ngon, rồi hỏi anh ta có hay đọc sách không… Cứ từ từ “dò mìn” thôi!”
Họ dặn dò Nhật Hạ phải giữ liên lạc thường xuyên và cập nhật tình hình chi tiết sau mỗi phi vụ. Cả ba đều cảm thấy hào hứng như thể đang tham gia một chiến dịch bí mật mang tên Giải Cứu Hội Ế.
Sau cuộc gọi đầy năng lượng và những lời tư vấn tình yêu có phần điên rồ của hội bạn thân, Nhật Hạ cảm thấy tự tin và quyết tâm hơn bao giờ hết. Cô mỉm cười một mình trong phòng, nghĩ đến lần gặp gỡ tiếp theo tại Funny.
Một chút hồi hộp, một chút mong chờ và cả một niềm hy vọng nhỏ bé đã nhen nhóm trong trái tim cô. Cô cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, sẵn sàng cho những tin nhắn cập nhật tình hình chi tiết nhất với Linh và Phương sau “cuộc khảo sát” ngày mai tại Funny. Biết đâu, chuyến đi đến miền đất lạ này không chỉ mang lại cảm hứng cho kịch bản, mà còn mang đến một bất ngờ ngọt ngào cho trái tim cô.