Đến nội dung chính

Chương 4: Gánh nặng anh mang

admin 1.246 Chữ Cài Đặt

Minh Khang đến vào một buổi chiều muộn, khi ánh nắng vàng cuối ngày hắt dài bóng cây trên lối đi của resort. Đây không phải là lần đầu anh đến thăm Hoài Phong kể từ sau sự ra đi của Anh Nhiên. Sau những lần gặp gỡ ban đầu đầy gượng gạo, giữa hai người đàn ông mang chung nỗi đau đã hình thành một sự thấu hiểu ngầm.

Vẻ ngoài của Minh Khang vẫn vậy, mang những nét dịu dàng của Anh Nhiên nhưng phủ lên một lớp trầm tư, nặng nề. Anh ôm theo một bó hoa cúc trắng, loài hoa Anh Nhiên yêu thích, đặt nhẹ nhàng lên bàn khách.

Minh Khang khẽ nói, giọng anh trầm hơn mọi khi:

“Chào cậu, Hoài Phong.”

“Chào anh, Khang. Anh đến rồi.” Hoài Phong đáp, một thoáng buồn man mác hiện lên trong giọng nói. Anh mời Minh Khang ngồi, không khí ban đầu vẫn tĩnh lặng, nhưng không còn sự bối rối như lần gặp đầu tiên. Họ đều biết lý do của những cuộc viếng thăm này, một sự tưởng nhớ lặng lẽ, một sự chia sẻ nỗi đau âm thầm.
Minh Khang nói, đưa cho Hoài Phong một gói nhỏ được gói ghém cẩn thận:

“Mẹ tôi gửi chút bánh cốm. Anh Nhiên thích ăn món này lắm.”

Hoài Phong đón lấy gói bánh, cảm giác một chút ấm áp lan tỏa trong lòng. Những món đồ nhỏ bé này là sợi dây kết nối anh với Anh Nhiên, dù cô đã không còn.

Cả hai ngồi bên nhau trong không gian yên tĩnh của ban công, nhìn ra khu vườn đang dần chìm vào bóng tối. Họ không nói nhiều, đôi khi chỉ là những câu chuyện rời rạc về Anh Nhiên được gợi lên một cách tự nhiên.

Minh Khang kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của Anh Nhiên, những ước mơ thuở nhỏ mà có lẽ Hoài Phong chưa từng biết. Anh kể về sự hồn nhiên, tinh nghịch của cô, về những lần cô chăm sóc anh khi còn bé. Những câu chuyện này vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc về Anh Nhiên, giúp Hoài Phong cảm nhận cô trọn vẹn hơn, không chỉ là người yêu mà còn là một người em gái đáng quý.
Sự thấu hiểu hiện rõ trong ánh mắt mà Minh Khang dành cho Hoài Phong. Qua những lần gặp gỡ, anh nhận ra Hoài Phong không chỉ đau khổ vì mất đi người yêu, mà còn mang một gánh nặng vô hình trên vai, trái tim của em gái anh. Anh cảm nhận được sự giằng xé nội tâm, sự cố gắng sống tiếp và cả nỗi dằn vặt khôn nguôi trong lòng Hoài Phong.

Trong lúc trò chuyện, Minh Khang nhắc đến việc khu resort đang được lên kế hoạch mở rộng, một dự án mà Hoài Phong và Anh Nhiên đã từng rất tâm huyết. Anh hỏi ý kiến Hoài Phong về những thiết kế mới, những ý tưởng mà Anh Nhiên đã ấp ủ.

Những lời nói tưởng chừng như muốn kéo Hoài Phong trở lại với công việc, nhưng lại vô tình chạm vào vết thương chưa lành. Anh cố gắng đưa ra vài ý kiến một cách khách quan, nhưng giọng nói anh vẫn không giấu được sự hụt hẫng
Minh Khang hỏi, ánh mắt anh có chút buồn:

“Cậu vẫn giữ thói quen uống cà phê đen vào mỗi buổi sáng, giống như Nhiên hay pha cho cậu?”

Hoài Phong khẽ gật đầu, một thoáng nhớ nhung hiện lên trong đôi mắt. Những thói quen nhỏ nhặt ấy giờ đây lại trở thành những kỷ niệm đau đáu.

“Hôm trước mẹ có nhắc đến cái vọng lâu ở cuối vườn. Nhiên bảo đó là nơi lý tưởng để ngắm sao…”

Minh Khang ngập ngừng, rồi im lặng. Anh nhận ra mình vừa chạm vào một ký ức quá đỗi ngọt ngào nhưng cũng quá đỗi đau xót.

Hoài Phong khẽ thở dài, nhìn ra khu vườn đang dần tối đi. Anh cảm thấy một sự so sánh rõ rệt giữa con người hiện tại, cô đơn và khép kín, với con người hạnh phúc và tràn đầy hy vọng trước đây. Gánh nặng của trái tim vay mượn càng trở nên nặng nề hơn.

Minh Khang cũng chia sẻ về những khó khăn mà gia đình anh đang phải đối mặt. Nỗi đau mất mát vẫn còn rất lớn, và mỗi thành viên trong gia đình đều cố gắng tìm một cách riêng để vượt qua. Anh bày tỏ sự biết ơn đối với Hoài Phong vì đã yêu thương và trân trọng Anh Nhiên, vì đã mang đến những ngày tháng hạnh phúc cho em gái anh:

“Mẹ tôi bảo… Nhiên đã rất hạnh phúc khi ở bên anh. Điều đó… Là điều an ủi lớn nhất cho cả gia đình.”

Minh Khang nói, giọng anh có chút nghẹn lại.

Tuy nhiên, trong những câu chuyện của Minh Khang, Hoài Phong cũng cảm nhận được một sự kỳ vọng vô hình. Dường như gia đình Anh Nhiên mong muốn anh sống một cuộc đời thật ý nghĩa, không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả Anh Nhiên, người đã trao cho anh cơ hội thứ hai để sống.

Sự khác biệt trong cách họ đối diện với nỗi đau vẫn còn đó. Minh Khang cố gắng tìm kiếm sự an ủi trong những kỷ niệm đẹp, trong khi Hoài Phong vẫn chìm sâu trong sự tiếc nuối và cảm giác có lỗi.

Sau những khoảnh khắc khơi lại ký ức, không khí trở nên trầm lắng hơn. Cả hai đều im lặng, chìm trong những suy nghĩ riêng. Minh Khang nhìn những bông cúc trắng trên bàn, cánh hoa khẽ lay trong làn gió nhẹ.

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay thêu hình hoa lay ơn, một món đồ nhỏ bé mà Anh Nhiên thường mang theo.

Giọng Minh Khang khẽ khàng:

“Nhiên muốn gửi cái này cho cậu. Em ấy nói… Cậu hay bị lạnh vào buổi tối.”

Hoài Phong đón lấy chiếc khăn, những đường thêu tỉ mỉ và mùi hương quen thuộc khiến tim anh nhói lên. Anh khẽ vuốt ve chiếc khăn, cảm giác như đang chạm vào một phần hơi ấm còn sót lại của Anh Nhiên.

Họ ngồi bên nhau trong im lặng một lúc lâu, sự đồng cảm giữa hai người vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng dường như đã được chia sẻ bớt phần nào.

Khi màn đêm buông xuống, Minh Khang đứng dậy cáo từ. Lời tạm biệt ngắn gọn nhưng chứa đựng sự thấu hiểu và sẻ chia.

Minh Khang nói, ánh mắt anh có chút dặn dò:

“Giữ gìn sức khỏe, Hoài Phong. Có gì cứ gọi cho tôi.”

Hoài Phong đáp, giọng anh đã nhẹ nhàng hơn một chút:

“Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận.”

Anh tiễn Minh Khang ra xe, nhìn theo chiếc xe khuất dần trong bóng tối.

Trở lại căn phòng tĩnh lặng, Hoài Phong ôm chặt chiếc khăn tay của Anh Nhiên. Nỗi cô đơn vẫn bao trùm, nhưng trong lòng anh dường như có thêm một chút gì đó khác, một sự kết nối với gia đình Anh Nhiên, một sự thấu hiểu về gánh nặng mà những người ở lại đều phải mang. Nhịp tim vay mượn vẫn đều đặn đập, giờ đây, dường như mang theo cả hơi ấm của những kỷ niệm vừa được khơi lại.