Buổi sáng ngày tái khám đến một cách nặng nề. Hoài Phong thức dậy với một cảm giác trì trệ, như thể có một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực. Việc chuẩn bị diễn ra một cách miễn cưỡng, từng cử chỉ chậm chạp và thiếu sức sống. Anh nhìn mình trong gương, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt trũng sâu. Sự lo lắng âm ỉ len lỏi trong từng hơi thở.
Đến bệnh viện, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Hành lang trắng xóa, mùi thuốc sát trùng đặc trưng, những y tá vội vã bước đi. Tất cả vẫn vậy, nhưng một điều gì đó vô cùng quan trọng đã biến mất. Hình bóng Anh Nhiên không còn ở đây nữa. Nơi này, từng là nơi tình yêu của họ nảy nở, giờ đây chỉ gợi lên một nỗi trống vắng đến nhói lòng.
Anh được gọi vào phòng khám. Vị bác sĩ mới, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị và giọng nói khô khan, giới thiệu tên. Ông ta lật xem hồ sơ bệnh án của Hoài Phong một cách chuyên nghiệp, đặt những câu hỏi về tình trạng sức khỏe một cách khách quan. Nhưng mỗi lời dặn dò y tế từ người xa lạ này lại như một nhát dao cứa vào vết thương chưa lành trong lòng Hoài Phong. Cảm giác như sợi dây liên kết duy nhất của anh với nơi này đã bị cắt đứt.
Bác sĩ hỏi, mắt vẫn dán vào bệnh án:
“Anh có cảm thấy khó thở hay đau tức ngực không?”
“Không… Vẫn ổn.”
Hoài Phong trả lời một cách máy móc, giọng anh khô khốc. Tâm trí anh hoàn toàn không ở đây, mà đang lang thang ở một nơi rất xa, nơi có giọng nói dịu dàng và nụ cười rạng rỡ của Anh Nhiên.
Những câu hỏi tiếp theo cứ thế trôi qua, Hoài Phong trả lời gần như vô thức. Anh cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong chính nơi mà tình yêu của anh đã đơm hoa, nơi mà mỗi góc hành lang, mỗi chiếc ghế chờ đều gắn liền với những kỷ niệm về Anh Nhiên.
Thay vì quay về resort ngay sau buổi tái khám, Hoài Phong lái xe một mình trên những con đường quen thuộc. Anh muốn tìm lại những dấu chân ngày cũ, những nơi anh và Anh Nhiên đã từng cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào.
Anh dừng xe trước “Góc Phố Nhỏ”, quán cà phê nép mình bên đường, nơi họ đã có buổi hẹn hò đầu tiên đầy ngại ngùng nhưng ngọt ngào dưới mái hiên trú mưa. Hoài Phong ngồi một mình ở chiếc bàn quen thuộc, nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về những câu chuyện vu vơ họ đã kể, nụ cười e thẹn của Anh Nhiên khi anh ngỏ lời. Hương cà phê vẫn thơm nồng, nhưng thiếu đi giọng nói trong trẻo và ánh mắt dịu dàng của cô.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường rợp bóng cây, nơi họ thường nắm tay nhau dạo bước, chia sẻ những ước mơ và bí mật. Hoài Phong hạ cửa kính, cố gắng cảm nhận hơi ấm trong không khí, lắng nghe tiếng cười văng vẳng đâu đó. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và nỗi nhớ da diết.
Điểm đến tiếp theo là nơi có khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, nơi Hoài Phong và Anh Nhiên sẽ đi ngắm hoàng hôn khi cả 2 thấy mệt mỏi. Anh đứng một mình trên mỏm đá, nhìn về phía chân trời đang dần chuyển sang màu cam rực rỡ. Anh nhớ lại sự hồi hộp trong lòng, lời hứa hẹn yêu thương và giọt nước mắt hạnh phúc của cả hai, anh nhớ vòng tay ấm áp và nụ hôn ngọt ngào của Anh Nhiên.
Cuối cùng, anh lái xe chậm rãi ngang qua bệnh viện. Những ký ức về những ngày Anh Nhiên chăm sóc anh ùa về mạnh mẽ. Sự tận tâm, dịu dàng trong từng cử chỉ, ánh mắt lo lắng khi anh lên cơn đau… Tất cả hiện rõ trong tâm trí anh. Nơi đây vừa là nơi đau khổ, vừa là nơi tình yêu của họ thêm sâu đậm, giờ đây lại trở thành một vết thương âm ỉ không ngừng nhắc nhở anh về sự mất mát.
Anh ngồi một mình trên chiếc ghế đá, hồi tưởng lại những kỷ niệm về Anh Nhiên một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô văng vẳng đâu đây, nhìn thấy bóng dáng cô ẩn hiện sau những hàng cây xanh. Những lời nói yêu thương, những cử chỉ quan tâm, ánh mắt trìu mến của cô sống động như vừa mới xảy ra.
Sự dằn vặt và tiếc nuối trào dâng trong lòng anh. Những dự định về một tương lai tươi đẹp, những lời hứa chưa kịp thực hiện cứ bủa vây lấy tâm trí anh. Họ đã từng mơ về một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, về những đứa con đáng yêu, về những chuyến du lịch khám phá thế giới. Tất cả giờ đây chỉ còn là những giấc mơ dang dở, những nỗi đau không thể nào bù đắp.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má anh, thấm vào chiếc áo sơ mi. Nỗi đau mất mát vẫn âm ỉ cháy trong lòng, một vết thương sâu sắc không bao giờ nguôi ngoai.
Khi màn đêm dần buông xuống, Hoài Phong lái xe trở về resort. Sự tĩnh lặng và vẻ đẹp sang trọng của nơi này giờ đây chỉ càng làm nổi bật sự cô đơn và trống vắng trong lòng anh. Những ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những căn biệt thự xung quanh không thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh.
Anh trở về căn phòng quen thuộc, nơi mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày Anh Nhiên còn ở đây. Chiếc áo khoác cô thường mặc vẫn vắt trên ghế, cuốn sách cô đang đọc dở vẫn đặt trên bàn. Nhưng hơi ấm của cô đã tan biến, chỉ còn lại sự trống trải vô hồn.
Hoài Phong thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, cảm giác nặng nề và mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần sau một ngày chìm đắm trong quá khứ. Anh nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh đau buồn, nhưng vô ích.
Trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng, Hoài Phong lắng nghe nhịp tim đều đặn vang lên trong lồng ngực anh. Nhịp tim của Anh Nhiên. Một món quà vô giá, một sự hy sinh cao cả, nhưng đồng thời cũng là một gánh nặng tinh thần to lớn.
Liệu anh có xứng đáng với sự hy sinh này? Liệu anh có thể sống một cuộc đời ý nghĩa thay cho cả hai người? Câu hỏi day dứt ấy cứ bủa vây lấy tâm trí anh trong đêm tối. Anh nhìn lên trần nhà, bóng tối bao trùm, nỗi buồn và sự cô đơn như những sợi dây vô hình trói chặt lấy trái tim anh. Nhịp tim “vay mượn” vẫn đều đặn đập, nhưng dường như vô hồn, chỉ nhắc nhở anh về sự mất mát không thể bù đắp.
Nhìn lên trời: “Anh sẽ sống thật tốt… Vì em. Nhưng khó quá Nhiên Nhiên.”
Trở lại hiện tại, tôi đặt tay lên ngực trái. Nhịp tim vẫn đều đặn, mạnh mẽ, nhưng xa lạ. Nó không phải là nhịp điệu quen thuộc đã từng đồng điệu với nhịp tim của Anh Nhiên. Ký ức về em lại ùa về mạnh mẽ hơn bao giờ hết.