Cố Vãn Ninh ngã trong lòng Tần Mộ Bạch, nhịp thở dồn dập, đất trời trước mắt quay cuồng, vạn vật mờ mịt thành một khối.
Tần Mộ Bạch ngơ ngẩn rũ mắt nhìn huyết nhục trong lòng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần vì khiêu vũ mà rực lên sắc hồng rạng rỡ, đôi mắt mơ màng cố gắng định thần, bờ môi đỏ mọng dồn dập hít thở không khí làm tấm mặt nạ lụa khẽ phập phồng theo từng nhịp, những giọt mồ hôi mịn rịn đầy trên trán như tố cáo sự mệt mỏi, yếu ớt của nàng.
“Ngươi nói… đây là Thư Phi?”
Giọng nói của Tần Mộ Bạch trầm thấp mà cẩn trọng, dường như rất sợ làm kinh động đến người trong lòng.
Tuy giọng hắn rất nhỏ, nhưng Hạ Hoa Thần vẫn nhạy cảm nhận ra điểm bất thường. Trong lòng ả thầm vui mừng khôn xiết, nghĩ bụng nếu kẻ trước mặt là Cố Vãn Ninh giả mạo, thì ả ta chết chắc rồi.
Hạ Hoa Thần lật đật bò tới trước quỳ gối, ra sức nịnh bợ:
“Phải ạ! Nàng ta tự xưng là Thư Phi, muốn hiến vũ cho Hoàng thượng, vì không biết Hoàng thượng ở đâu nên thần thiếp mới dẫn nàng tới đây. Thần thiếp cũng chưa từng diện kiến Thư Phi nương nương, Hoàng thượng, đây thực sự là Thư Phi sao?”
Lúc này, Cố Vãn Ninh đã lấy lại được chút thần trí, vừa vặn nghe được lời này của Hạ Hoa Thần. Nàng không rõ Tần Mộ Bạch liệu có thực sự nhận ra mình hay không, hay là nếu nhận ra sẽ lập tức giáng tội. Thôi thì thà nhắm nghiền mắt lại, lặng lẽ chờ kết quả.
Nếu thật sự bị bóc trần, lúc đó tính kế tiếp cũng chưa muộn.
Đôi mắt Tần Mộ Bạch hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào kẻ đang nói dối trước mặt như nhìn một con mồi.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Cố Vãn Ninh một lát, rồi vươn tay, vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng. Hắn ngước nhìn ra khoảng không xa xăm, thần tình đầy kiên định, ngữ khí chậm rãi nhưng chứa đựng cảm xúc phức tạp:
“Tự nhiên là Thư Phi.”
Nghe vậy, Cố Vãn Ninh trong lòng mừng thầm, khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn không phát hiện ra thân phận thật của nàng.
Nàng khẽ mở mắt, dùng ánh mắt vô tội và mịt mờ nhìn quanh một lượt, bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy cổ áo của Tần Mộ Bạch.
Cố Vãn Ninh dùng ánh mắt yếu ớt, vô hại lướt qua nam nhân rồi dừng lại trên người Hạ Hoa Thần. Trong đôi mắt hạnh chợt lóe lên một tia xảo quyệt, giọng điệu xen lẫn sự hoang mang:
“Ta… ta bị làm sao thế này?”
Cái quái gì thế này? Sao ả ta còn có thể giả điên giả khùng nữa?
Hạ Hoa Thần trong lòng bắt đầu hoảng loạn, không biết Cố Vãn Ninh đang giở trò quỷ gì. Ả cố gắng giữ bình tĩnh, gượng cười:
“Thư Phi muội muội đến để hiến vũ cho Hoàng thượng mà, muội muội quên rồi sao?”
Cố Vãn Ninh nghe vậy ra vẻ nghi hoặc nhíu mày, vô cùng nỗ lực hồi tưởng lại, rồi như bừng tỉnh đại ngộ mà gật gật đầu, giọng nói mềm mỏng:
“Ta nhớ ra rồi… Ta nghe thấy Hạ phi cùng người ta bàn mưu tính kế muốn khiêu vũ để làm Hoàng thượng vui lòng, sau đó đầu óc ta mơ màng, lúc tỉnh lại đã ở chỗ này rồi.”
Thân hình Cố Vãn Ninh khẽ nghiêng, tựa sát vào người Tần Mộ Bạch đang mặt không cảm xúc, thẹn thùng ngước mắt:
“Hạ phi cũng muốn làm Hoàng thượng vui lòng, Hoàng thượng có muốn thưởng thức một phen không?”