Vân Phong trước đây từng gặp qua Ninh Khê nhưng không mấy để ý.
Hôm nay hắn phát hiện vị tiểu vương gia này trên người mang một loại khí thế nội liễm vô hình, khác biệt hoàn toàn với ngày trước. Điều này làm hắn không khỏi ngẩn ngơ.
Bây giờ tiểu vương gia mới giống như người thừa kế của Ninh Vương phủ, không còn là kẻ chỉ biết đuổi theo một nam nhân như trước đây.
“Chỉ cần là việc nằm trong chức trách của bản quan, bản quan đương nhiên sẽ không chối từ.”
Ninh Khê lộ ra vẻ hài lòng. Người này trông có vẻ nghiêm túc, chính trực nhưng lại biết linh hoạt ứng biến, chẳng trách hắn có thể leo lên vị trí đại đô đốc khi chỉ mới hơn ba mươi tuổi.
Hình như người này còn có chút giao tình với cha ruột của nàng. Có vị đại đô đốc này tham gia, chuyện hôm nay sẽ càng thuận lợi.
Phía bên kia, quản gia sợ đến mức suýt nữa tè ra quần, liên tục khóc lóc cầu xin:
“Vương gia, vương gia, nô tài sai rồi, nô tài không nên nghe theo mệnh lệnh của lão phu nhân mà ngăn cản vương gia.”
Lời nói của hắn mang hàm ý sâu xa, những công tử thế gia có mặt tại đó đều nghe ra được. Hóa ra vị lão phu nhân được đồn là hiền hậu, bao dung vô hạn với tiểu vương gia lại là người hai mặt.
Quả nhiên, làm sao một kế nãi nãi lại có thể đối xử tốt với một đứa cháu không phải ruột thịt như vậy? Hóa ra thế lực của bà ta đã thâm nhập đến cả tiền viện.
Bọn họ không biết nên đồng cảm với tiểu vương gia hay cạn lời trước sự ăn chơi trác táng của nàng ngày trước. Nếu đổi lại là bọn họ, làm sao có thể để một phụ nữ ở hậu trạch lộng hành như thế?
Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của nàng từ nhỏ không có cha mẹ, gia gia và nhị bá đều chết trên chiến trường, tuy là người thừa kế của Vương phủ nhưng từ nhỏ nàng đã phải sống trong tay vị kế nãi nãi kia, e rằng trước đây nàng cũng chẳng có cách nào khác.
Không ít người bắt đầu tưởng tượng ra đủ loại tuồng kịch hậu trạch. Rốt cuộc trong các gia tộc ở đây, ai mà không có vài ba chuyện rối ren liên quan đến hậu viện?
Ninh Khê thấy quản gia ôm chặt lấy ngưỡng cửa, vừa khóc vừa sụt sùi liền nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ:
“Muốn bổn vương khoan thứ cũng không phải là không thể, nhưng phải xem biểu hiện của ngươi.”
“Vương gia cứ việc phân phó, nô tài nhất định làm được!” Quản gia lúc này không còn chút ý tưởng nào khác, chỉ mong giữ được mạng sống.
Vị tiểu vương gia này ngay cả Cảnh tam thiếu cũng dám đánh, giết hắn thì có là gì?
Giờ đây hắn thật sự hối hận vì vừa rồi dám đứng ra phản bác, trong lòng không khỏi oán hận Ninh Thư Dung, trách hắn dùng ánh mắt ra hiệu khiến mình rước họa vào thân.
“Bổn vương đã tra được trong phủ nhị công tử có một cái sân rất đặc biệt. Ngươi chắc chắn biết nó ở đâu, đúng không?” Ninh Khê không vòng vo mà hỏi thẳng.
Lưng quản gia lạnh toát.
Hắn được chọn làm đại quản gia, đương nhiên không phải là kẻ ngu dốt. Chỉ là trước đây đã thói quen vị tiểu vương gia dễ bị bắt nạt nên khiến hắn mất cảnh giác.
Hiện tại hắn đã hiểu rõ, hôm nay tiểu vương gia hoàn toàn nhắm vào nhị công tử!
Dù trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, nhưng Ninh Khê không hề có kiên nhẫn để chờ hắn suy nghĩ. Nàng lạnh giọng phân phó Ninh Tam:
“Dẫn đi đánh chết. Người nhà hắn cũng đem đến thị trường nô lệ mà bán!”
“Vâng!” Ninh Tam không chút do dự, một tay nhấc bổng quản gia lên.
Quản gia kinh hãi trước sự quyết đoán của tiểu vương gia. Khi nào thì nàng lại trở nên cương quyết như vậy?
Bị Ninh Tam nhấc lên, hắn sợ hãi đến mức suýt nữa tè ra quần, lập tức kêu lên:
“Biết biết, nô tài biết chỗ của cái sân đặc biệt kia! Nô tài nguyện ý dẫn vương gia và đại đô đốc đến đó!”
Hắn không phải không muốn bảo vệ nhị công tử, dù sao hắn cũng là người của lão phu nhân. Nhưng rõ ràng hôm nay nếu không làm theo ý của tiểu vương gia, không chỉ hắn mất mạng mà ngay cả người nhà hắn cũng bị bán vào thị trường nô lệ.
Thị trường nô lệ không phải nơi dành cho người sống, vì mạng sống của mình và người nhà, hắn chỉ có thể phản bội chủ nhân.