Thân phận người thừa kế Ninh Vương phủ cùng binh phù trong tay Ninh Khê tựa như một thanh kiếm sắc bén. Đối phó với những kẻ đó, nàng căn bản không cần chơi trò “nằm gai nếm mật” hay trạch đấu vụn vặt.
Những lời Ninh Khê vừa nói khiến các công tử thế gia tại đây cảm nhận được vấn đề.
Chẳng lẽ trước đây Ninh tiểu vương gia ở Vương phủ thật sự không có địa vị cao? Nếu không, sao quản gia trong Vương phủ lại dám không nghe lệnh của hắn, thậm chí còn dùng cái gọi là “lão phu nhân” để uy hiếp?
Nam tử trẻ tuổi đã lên tiếng trước đó nhếch môi cười nhạo: “Tiểu vương gia lại nói đùa. Một nô tài mà thôi, nếu Vương gia có đánh chết cũng là chuyện xứng đáng.”
“Ngài là tiểu vương gia của Ninh Vương phủ, Vương phủ này đương nhiên do ngài định đoạt. Nếu làm gì cũng phải xin chỉ thị từ một nữ nhân, chẳng phải quá nực cười sao?”
“Đúng vậy! Một nữ nhân hậu viện mà nhúng tay vào chuyện tiền viện, chưa từng có cái quy củ nào như thế.”
“Không sai, một nô tài không biết tôn ti, đánh chết cũng chẳng sao.”
Sắc mặt quản gia trắng bệch. Lúc này hắn mới nhận ra phản ứng vừa rồi của mình quá gay gắt. Dù thế nào, vị tiểu vương gia này vẫn là chủ tử chân chính của Vương phủ.
“Quản gia, ngươi nghe rõ rồi chứ? Bổn vương chính là quy củ của Vương phủ.” Ninh Khê hỏi xong, lại trở về vẻ tùy ý nhưng đầy khí phách.
Nàng nhấc tay ra hiệu, Ninh Tứ và Ninh Ngũ lập tức xuất hiện trước mặt.
“Bổn vương phát hiện trước đây mình thực sự quá mềm lòng. Nếu quản gia ngay từ đầu đã muốn giảng quy củ, vậy trước tiên kéo hắn xuống đánh chết để làm gương đi!”
Ninh Khê khẽ nhếch môi, nét cười trên gương mặt tinh xảo mang theo một tia tà khí kiêu ngạo. Lời nàng nói ra tựa như chuyện bóp chết một con châu chấu, hoàn toàn không để tâm.
Quản gia nghe vậy mới thực sự hoảng sợ, lập tức quỳ xuống dập đầu trước mặt Ninh Khê: “Vương gia, lão nô sai rồi. Cầu Vương gia khai ân!”
Ninh Khê không hề dao động. Ninh Tứ tiến lên giữ chặt quản gia, chuẩn bị thi hành mệnh lệnh.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên gương mặt nghiêm nghị, mang theo hơn mười hộ vệ mặc đồng phục bước vào.
“Thần bái kiến tiểu vương gia!” Trung niên nam tử đứng trước cửa cúi chào Ninh Khê một cách quy củ.
Ninh Khê xoay người, mỉm cười nhìn người vừa tới, dường như không hề kinh ngạc: “Bổn vương không ngờ đại đô đốc lại đích thân tới, thật không thể tiếp đón từ xa!”
Đại đô đốc là quan viên nhất phẩm, quản lý hộ vệ quân của kinh đô.
Hộ vệ quân phụ trách an toàn trong kinh đô, đồng thời có quyền hiệp trợ Hình Bộ điều tra vụ án, thậm chí rất giỏi trong việc thẩm vấn và điều tra.
Ninh Khê cố ý bảo Ninh Nhị mời người từ phủ đại đô đốc đến đây vì hai lý do:
Thứ nhất, vị đại đô đốc này nổi tiếng chính trực, ghét kẻ ác như kẻ thù.
Thứ hai, hắn chính trực nên sẽ không âm thầm giúp đỡ Ninh Thư Dung. Cha của Ninh Thư Dung hiện đang giữ chức Thị Lang của Hình Bộ, nên Ninh Khê quyết định trực tiếp bỏ qua Hình Bộ mà đi thẳng đến chỗ đại đô đốc.
Đại đô đốc Vân Phong vẫn giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc: “Tiểu vương gia có việc, bản quan đương nhiên không thể từ chối.”
Hắn không biết vị tiểu vương gia này lại muốn gây ra chuyện gì. Trước đó vụ án ám sát đã khiến hoàng đế nổi giận, họ còn đang điều tra kẻ đứng sau.
Giờ đây hắn chỉ sợ vị tổ tông này lại gây ra đại sự gì đó. Để yên tâm, hắn phải tự mình đến. Dù sao hắn cũng rất rõ tiểu vương gia này được hoàng đế sủng ái đến mức nào.
“Ha ha, có thể làm phiền đại đô đốc đến đây, bổn vương thật là vinh hạnh. Ninh Vương phủ vừa xảy ra một chuyện dơ bẩn, bổn vương cảm thấy mình thân là Vương gia, không thể phụ thánh ân mà dung túng kẻ phạm tội trong Vương phủ, vì vậy mới làm phiền đại đô đốc đến đây một chuyến.”
Lời nói của Ninh Khê vô cùng khách khí, thái độ chu đáo khiến Vân Phong nghe không khỏi gật đầu.