Tống thị thầm cau mày trong lòng, nhưng vì nữ nhi đang ở bên cạnh nên đành nhẫn nhịn, không tiện phát tác.
Ngày hè oi bức, một bát chè đậu xanh ướp lạnh quả là vật phòng thân. Nha hoàn chẳng bao lâu đã bưng đến.
Uống xong một chén, cảm giác tức ngực cũng đỡ hơn nhiều, làn gió mát lành từ bên cạnh không ngừng xua tan cái nóng bức.
Bà đưa mắt nhìn về hướng có gió, ánh mắt tràn đầy ý tứ đuổi người, như thể đang nói “ngươi còn chưa đi sao?
Miêu di nương thấy sắc mặt bà đã dần khôi phục như thường, liền không nán lại lâu. Bà ta giao quạt lại cho nha hoàn, khẽ cúi người hành lễ: “Phu nhân đã không còn khó chịu, thiếp thân xin cáo lui.”
Nói xong, liền nhẹ nhàng lui xuống.
Tống thị nhìn theo bóng dáng bà khuất dần, dáng vẻ thản nhiên, không tranh không giành, bất giác nhíu mày.
“Mẫu thân.” Giọng nói trong trẻo của nữ nhi cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống thị.
“Sao vậy?” Tống thị đưa tay đón nữ nhi, ôm vào lòng.
“Miêu di nương quan tâm mẫu thân, cũng quan tâm ta.” Đôi mắt trong veo của Trương Mi Thọ khẽ chớp, nhìn Tống thị mà nói: “Chỉ duy nhất không quan tâm phụ thân.”
Tống thị ngẩn người.
Suy nghĩ của hài tử luôn đơn giản, chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến bà giật mình.
Ngẫm kỹ lại, Miêu di nương trước nay chưa từng tranh sủng, ngược lại còn dốc lòng chăm sóc mấy hài tử cùng bà.
Mỗi dịp lễ tết, bà ta đều tự tay may vá đủ thứ, từ giày tất đến túi thơm, tỉ mỉ gửi đến cho bọn hài tử và bà. Nhưng duy chỉ có Trương Loan… Lại chẳng bao giờ nhận được.
Hơn nữa, nếu không phải là chuyện cần thiết, Miêu di nương cũng rất ít khi bước ra khỏi sân của mình.
Thuở ban đầu, Tống thị từng cho rằng đó chỉ là sự giả vờ, là cách để bà ta cầu xin sự tha thứ.
Nhưng giả vờ được một ngày, một tháng, một năm… Đến nay đã chín năm trôi qua. Bao năm qua, bà chưa từng đối xử tốt với bà ta, vậy mà bà ta vẫn cứ như thế. Nếu không phải lòng dạ quá thâm sâu, thì e rằng chỉ có thể là quá ngu muội.
“Đại ca cũng không phải người xấu.” Trương Mi Thọ lại khẽ nói.
Giọng nói của tiểu hài tử trong trẻo, thuần khiết, tựa làn gió mát lành giữa ngày hè oi ả, xua tan lớp sương mờ trong lòng Tống thị.
Hài tử vốn chẳng có lỗi, điều quan trọng là cách người lớn dạy dỗ mà thôi.
Tống thị cố gắng giữ vững tâm thái bình tĩnh, khách quan, thử đối đãi mẫu tử Miêu di nương một cách công bằng.
Triệu ma ma đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát Trương Mi Thọ thêm vài lần.
Bên Tùng Hạc Đường, Trương Loan bị mắng đến mức không ngẩng đầu lên nổi, rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng phản bác.
“Mẫu thân, việc này là lỗi của nhi tử, muốn đánh muốn phạt thế nào cũng được. Nhưng chuyện này không liên quan đến Cầm Nương và Trăn Trăn. Các nàng đã chịu đủ ấm ức, so với bất kỳ ai cũng chẳng hề ít hơn.” Trương Loan quỳ giữa nhà, chân mày nhíu chặt, trầm giọng nói.
Trương lão phu nhân giận đến run người, cơn tức bốc lên đến tận đỉnh đầu, trong cơn nóng giận khó tránh khỏi liên lụy cả nhị phòng vào.
“Được! Được! Được!” Bà liên tục thốt ra ba chữ, giọng đầy căm phẫn. “Trong mắt ngươi chỉ có thê tử với hài tử của mình! Ta đường đường là mẫu thân ngươi, nói một câu cũng khiến ngươi đau lòng sao?”
Trương Loan: “…” Đương nhiên trong mắt hắn chỉ có thê tử và nữ nhi, chẳng lẽ còn phải vì người khác mà bận tâm? Còn nữa, ai nói các nàng một câu, hắn liền đau lòng? Hắn chỉ xem xét sự việc, không phải coi trọng người nào cả.
Mẫu thân sao lại thốt ra những lời hồ đồ như vậy?
Trương lão phu nhân đã mắng suốt hơn một canh giờ, nhưng nhìn thấy nhi tử vẫn không nhận sai, cái gọi là “thỉnh tội” chẳng qua chỉ là diễn trò, cơn giận trong lòng bà càng thêm bùng phát.
Nhưng mắng mãi cũng hết hơi, miệng khô lưỡi rát, khó chịu vô cùng.
Bà ra hiệu cho bà tử dìu mình vào phòng nghỉ ngơi, uống ngụm trà, rồi tựa lưng lên giường để tiểu nha hoàn xoa bóp vai chân.
Nghỉ ngơi đủ, lão phu nhân lấy lại tinh thần, chuẩn bị ra ngoài tiếp tục trách mắng.