Bà vừa cất lời, người vốn định tránh đi cũng chỉ có thể do dự mà đứng dậy.
Giữa trứa, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tầng không, chiếu rọi lên thân hình nữ nhân vận váy xanh nhạt. Ánh sáng phản chiếu khiến đôi mắt Tống thị tê rần.
“Ngươi tới đây làm gì?” Giọng nói của bà kiềm nén mà lạnh lùng.
Miêu di nương không dám tiến lên, chỉ đứng xa xa đáp: “Thiếp thân tới xem chân tam cô nương đã khá hơn chưa.”
Bà vốn không ngờ Tống thị cũng có mặt ở đây.
Tống thị nghe vậy liền mím môi.
Người mà bà không muốn thấy nhất chính là Miêu di nương. Chỉ cần trông thấy bà ta, Tống thị liền nghĩ đến chuyện phu quân của mình, trước khi thành thân cùng bà, đã thất thân với nữ nhân này.
Đó là thiếu niên lang mà bà hao tâm tổn sức mới có thể nắm trong tay.
Là mối hôn sự mà bà phải khẩn cầu phụ mẫu vô số lần mới có được!
Vốn dĩ mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay, vậy mà lại bị một nữ nhân đột ngột chen ngang cướp đi. Nỗi uất ức này, ai có thể chịu nổi?
Nghĩ đến đây, một trận nghẹn tức dâng lên trong ngực Tống thị, khiến bà khó thở, đến cả hô hấp cũng trở nên bà nề.
Khi ở Tùng Hạc Đường, bà tận mắt chứng kiến phu quân quỳ trước mặt mẫu thân, bị trách phạt nghiêm khắc, lòng đã khó chịu vô cùng. Nay lại chạm mặt Miêu di nương…
Tống thị siết chặt Trương Mi Thọ, đầu óc quay cuồng, thân hình loạng choạng.
A Lệ thấy thế vội vàng đỡ lấy Trương Mi Thọ, Triệu ma ma lập tức dìu Tống thị trở lại nội thất, nhanh chóng sai người đi mời đại phu. Sức khỏe của Tống thị vốn không tốt, không ai dám lơ là.
Miêu di nương khựng lại giữa sân, nha hoàn đi theo cũng không dám chậm trễ, vội vàng theo vào nội đường xem xét tình hình của Tống thị.
“Phu nhân, để thiếp thân bắt mạch cho người.” Miêu di nương hành lễ với Tống thị, sau đó bước lên trước.
“Ngươi lui ra ngoài đi.” Tống thị tựa lưng vào ghế, tay vịn lên thành ghế, giọng nói yếu ớt nhưng kiên quyết từ chối.
“Mẫu thân, người đừng tùy hứng như vậy có được không?”
Giọng điệu nghiêm túc của nữ nhi khiến Tống thị ngẩn người.
Chẳng phải bà đã hạ quyết tâm phải làm một mẫu thân tốt hay sao?
Mẫu thân tốt tất nhiên phải làm gương cho hài tử, sao có thể tùy hứng như vậy được?
Không được, cho dù là giả vờ, bà cũng phải tỏ ra rộng lượng, điềm tĩnh…
“Vậy… Để nàng xem một chút đi.” Đôi mắt Tống thị đầy vẻ miễn cưỡng.
Miêu di nương nhìn sắc mặt bà, nhẹ nhàng cụp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười khó nhận ra, sau đó tiến đến bên cạnh Tống thị.
Tống thị cau mày nhìn bà đầy nghi hoặc: “…”
Cười cái gì mà cười?
Cái kiểu nhìn thấu tâm tư người khác rồi tỏ vẻ ta đây trưởng thành hơn bà là thế nào?
Hừ, đừng tưởng chỉ vì bắt mạch mà có thể gần gũi với bà! Nữ nhân này, đúng là suy nghĩ kỳ lạ!
Miêu di nương đặt tay lên cổ tay Tống thị bắt mạch, sau đó kiểm tra thêm một chút rồi chẩn đoán: “Phu nhân không cần lo lắng, người chỉ là bị cảm nắng mà thôi.”
Cảm nắng?
Nói nhảm!
Rõ ràng bà bị tức đến tứ chi vô lực, mồ hôi lạnh túa ra, hô hấp khó khăn mà!
Tống thị vẫn kiên quyết nghĩ như vậy.
Mãi đến khi đại phu được mời đến, vừa xem qua đã lập tức đưa ra kết luận tương tự.
“Gần đây thời tiết oi bức, người bị cảm nắng giả không ít. Chỉ cần giữ không gian thông thoáng, nấu chút chè đậu xanh để thanh nhiệt giải thử là được…”
Lời còn chưa dứt, Tống thị đã nhịn không được mà ngắt lời: “Đại phu, ngài đã xem kỹ chưa? Đừng chẩn sai đấy.”
Thật sự không phải vì tức giận mà sinh bệnh sao?
“Chuyện này…” Đại phu chậm rãi đáp. “Bệnh trạng rõ ràng, mạch tượng bình ổn, sao có thể chẩn đoán sai được?”
Vị đại phu này tuổi tác đã cao, danh vọng cũng không nhỏ, lại bị người ta nghi ngờ ngay trước mặt, trong lòng không khỏi khó chịu. Huống hồ chỉ là cảm nắng, ngay cả tiểu bệnh cũng không tính, nếu ngay cả chuyện này mà còn khám sai, chẳng phải nên về quê trồng trọt cho xong hay sao?
Thế này chẳng khác nào sỉ nhục y thuật của ông ta!
Đại phu nhận bạc xong, hậm hực rời đi.
Tống thị sắc mặt có chút xấu hổ, được Triệu ma ma dìu ra dưới bóng cây trong viện hóng mát.
Vừa mới ngồi xuống ghế đá, Miêu di nương không biết từ đâu lấy được một chiếc quạt hương bồ, nhẹ nhàng bước đến quạt giúp bà.