Tiếng trống của đội vũ sư lại vang lên dồn dập, thúc giục bầu không khí thêm phần náo nhiệt.
“Đặng gia hôm nay mất mặt quá thể! Tấm tắc, đúng là tự chuốc lấy nhục!”
“Đây chính là tự làm tự chịu! Ban đầu là bọn họ tự mình đính hôn, rồi lại quay ra chê bai, đến mức ép nhà nữ từ hôn, thậm chí còn dùng thanh danh của cô nương nhà người ta để tống tiền bạc, không ngờ rằng, người đang làm, trời đang nhìn!”
Mọi người xung quanh như thể tìm được chỗ trút sự bất bình, nhao nhao bàn luận, ai nấy đều tự cho mình là kẻ chính trực, hả hê khi chứng kiến màn náo nhiệt này.
Trong không khí ồn ào đó, gần như chẳng ai còn để tâm đến khiếm khuyết ở chân của Trương Mi Thọ.
Dù sao thì, mọi người đều mặc nhiên cho rằng, nếu Trương Loan đã dám công khai nhắc đến, vậy thì ắt hẳn chuyện ấy cũng không quá nghiêm trọng. Cùng lắm, đó chẳng qua chỉ là cái cớ Đặng gia viện ra để ép hôn mà thôi.
Trong tình thế này, nếu Đặng phu nhân còn muốn thêm mắm dặm muối để rêu rao chuyện này, hoặc bịa đặt những lời bất lợi cho thanh danh của Trương Mi Thọ, thì cũng chỉ khiến người đời xem bà ta như kẻ nhỏ nhen muốn bôi nhọ, trả thù cá nhân. Ngược lại, bà ta sẽ trở thành đối tượng bị người người phỉ nhổ.
Thất tín bội nghĩa, đầy miệng dối trá, thừa cơ tống tiền, chiếm đoạt tài vật mà không chịu hoàn trả… Bao nhiêu tội danh ấy, một khi đã lan truyền, tất sẽ để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng thiên hạ.
Đây mới là mục đích thực sự của Trương Loan.
Dù có nhẫn nhịn mà đưa ra hai ngàn lượng, thậm chí năm ngàn lượng, hắn cũng không tin Đặng phu nhân có thể thực sự ngậm miệng. Biết đâu chừng, bà ta sẽ còn năm lần bảy lượt bày trò đòi tiền.
Chi bằng nhân cơ hội này lật ngửa ván cờ, chủ động vạch trần bộ mặt thật của bà ta, chiếm thế thượng phong trong dư luận, khiến bà ta không còn đường xoay chuyển!
Nhìn phản ứng và lời bàn tán của đám đông vừa rồi, xem ra kế hoạch của hắn đã thành công.
Trương Loan thở ra một hơi thật dài, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm.
Giải quyết xong chuyện hôn sự đáng lo, bảo vệ được thanh danh của nữ nhi, lại còn tiện thể hả giận một phen, thật sự quá sảng khoái!
Dù có bị mẫu thân mắng té tát sau khi trở về, hắn cũng cam tâm tình nguyện mà nghe.
Nghĩ vậy, Trương Loan càng đứng thẳng lưng hơn, dáng vẻ đầy hiên ngang.
Hắn cuối cùng cũng làm được một chuyện đáng mặt phụ thân, tận tâm tận sức vì nữ nhi…
Cầm Nương chắc chắn sẽ rất vui mừng, đúng không?
Càng nghĩ, Trương Loan càng thấy hân hoan. Hai tay chắp sau lưng, hắn nhịn không được khe khẽ ngân nga một khúc nhạc trong lòng.
Trương Kính nhanh chóng bước theo phía sau.
“Nhị ca.”
Trương Loan còn tưởng tấm đệ lo lắng làm sao ăn nói với mẫu thân, đang định mở miệng thì Trương Kính đã lên tiếng trước: “Sau này có chuyện như thế này, sao không gọi ta?”
Hắn giỏi biện luận, sở trường nhất là khống chế dư luận.
Vạn nhất nhị ca không đấu lại được Đặng phu nhân, chẳng phải là phiền phức lớn sao?
Trương Loan thoáng im lặng, sau đó vươn tay vỗ lên vai Trương Kính.
Nhìn huynh đệ mình một cái, hắn mới tán thưởng gật đầu.
Giờ khắc này, giữa họ không còn phân biệt đích tử hay thứ tử, chỉ có sự đồng điệu trong quan niệm về thị phi và chính nghĩa.
Trương Loan cũng không quên khen ngợi Trương Thu Trì: “Trì Nhi hôm nay làm rất tốt, gặp nguy không loạn, không phí lời đôi co với kẻ vô tri. Nam nhi nên như thế.”
Từ trước đến nay, cảm xúc của hắn với trưởng tử luôn phức tạp. Nhưng không thể phủ nhận, đây là một hài tử tốt, bất kể là về bản tính hay tư chất.
Lần đầu tiên được phụ thân công nhận, Trương Thu Trì ngẩn ra trong chốc lát, rồi đáy mắt nhanh chóng ánh lên niềm vui sướng và kích động khó giấu.