Chuyện này không chỉ có đại phòng mưu tính, mà ngay cả Trương lão phu nhân cũng chần chừ do dự.
Hắn vô cùng tin tưởng nhân phẩm của tam thúc, nhưng vẫn chưa đề cập đến chuyện Trương Mi Nghiên và Đặng Dự lén lút gặp nhau.
“…”
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến Trương Kính kinh ngạc.
Nếu sự thật đúng như vậy, hắn rốt cuộc cũng có thể hiểu được vì sao nhị ca lại làm thế.
“Trương gia các ngươi làm việc thật chẳng ra thể thống gì!” Đặng phu nhân nghiến răng nhìn Trương Kính, lớn tiếng quát: “Mau cút đi cho nhanh! Nếu không, ta sẽ báo quan xử trí!”
Trương Kính nghe vậy, chỉ nhíu mày.
Rõ ràng là kẻ làm sai, vậy mà còn dám lớn giọng quát tháo?
“Chuyện này, Trương gia chúng ta cũng không hề đuối lý. Nếu Đặng phu nhân muốn báo quan, vậy xin cứ mau chóng tiến hành.”
Trương Kính gần như theo bản năng đáp lại, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc.
Hắn vốn nổi danh trong thư viện nhờ tài biện luận, đối phó với hạng người không có lý lẽ thế này, hắn chưa từng e ngại.
Chỉ là… Hắn đến đây để làm gì nhỉ?
Chẳng phải là để xoa dịu tình hình, khuyên nhủ Đặng gia, rồi đưa nhị ca về nhà sao?
Ấy vậy mà chỉ mới nghe nhị ca và đại chất tử nói mấy câu, hắn lại lạc đề mất rồi…
Đặng phu nhân nghe xong lời này thì sững sờ.
Bà ta vốn tưởng rằng Trương Kính đứng về phía mình, bởi vậy mới mạnh miệng buông lời hăm dọa!
Nào ngờ, lập trường của hắn lại thay đổi nhanh đến vậy!
“Có giỏi thì báo quan đi! Xem thử quan phủ phán xử thế nào.”
Trong đám đông, có kẻ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn hò hét.
Đặng phu nhân đương nhiên biết nếu thực sự báo quan, kết cục sẽ ra sao…
Trời cao chứng giám, bà ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi!
Lúc này, bà ta hận không thể tự tát mình hai cái. Đôi mắt khẽ nhắm lại, thân hình lảo đảo, thoáng chốc như sắp ngất đi.
Đám nha hoàn hoảng hốt đỡ lấy bà ta.
“Mau dìu ta vào trong…” Giọng bà ta yếu ớt, mí mắt dần khép lại như thể thực sự sắp ngất.
Đặng Dự vội vàng dặn dò gia nhân: “Mau đi mời đại phu!”
Trương Loan hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt.
“Ngay cả trò giả ngất cũng giở ra, Đặng phu nhân đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.”
Huống hồ, không chỉ nhân phẩm kém mà diễn xuất cũng quá tệ, cùng lắm chỉ dọa được hài tử mà thôi!
Lời nói của hắn khiến đám đông lại một phen cười vang.
“Trương nhị bá!” Đặng Dự không kìm nén được nữa, nét mặt thoáng hiện vẻ khó chịu. Hắn hướng Trương Loan nói: “Những món đồ trên danh sách, chúng ta sẽ hoàn trả. Nhưng lúc này, mẫu thân ta vì tức giận mà ngã bệnh, mong Trương nhị bá nể tình mà nhường một bước, đừng làm mọi chuyện quá căng.”
Hắn hùng hổ dọa người sao?
Vậy ai mới là kẻ làm sai mà đến tận bây giờ vẫn chưa nói nổi một câu xin lỗi?
Tên tiểu tử Đặng gia này, tư chất vốn không tệ, tính tình cũng không đến mức quá kém, nhưng rõ ràng chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn, không phân rõ phải trái, lại còn tự cao tự đại.
Đáng tiếc một mầm non tốt!
Trương Loan thầm thở dài trong lòng.
Nhưng trước mắt bao người, hắn cũng không muốn làm quá mức khiến một hài tử lâm vào tình thế khó xử.
“Trong vòng hai ngày, ta mong người trong quý phủ có thể tự giác đến xin lỗi, đồng thời trả lại đầy đủ những thứ đã chiếm đoạt. Nếu không ta sẽ báo quan xử lý!”
Lời lẽ rõ ràng, dứt khoát, không hề dao động.
Lúc trước, tờ giao kèo đã bị Đặng phu nhân xé bỏ, lúc này Trương Thu Trì lập tức chuẩn bị một bản khác, đưa đến trước mặt Đặng Dự.
Đặng Dự mím chặt môi, nhìn theo bóng dáng đám người Trương Loan rời đi.
Đám đông đang bàn tán xôn xao cũng dần tản ra, nhường đường cho bọn họ.