Xung quanh lập tức vang lên một trận cười lớn.
Nhà họ Đặng vốn nổi tiếng ham lợi, điều này không ít hàng xóm láng giềng đều nhìn rõ trong mắt.
Người gác cổng vốn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, giờ lại chẳng làm gì được, chỉ đành tức tối sai người chạy đi bẩm báo chủ nhân.
Lúc này, Đặng Thường Ân đã sớm đến Văn Tư Viện, không có ở nhà, nên gia nhân liền trực tiếp đến phòng khách báo tin cho Đặng phu nhân, người đang tiếp khách.
Trong phòng khách, Đặng phu nhân cùng một phụ nhân đồng trang lứa đang nhàn nhã uống trà, chuyện trò.
“Phu nhân, nhị gia nhà họ Trương đến, nhưng đứng ngoài cửa không chịu vào. Ngài có muốn ra xem không…” Có khách ở đây, nên gia nhân nói chuyện vô cùng uyển chuyển.
Đặng phu nhân đứng dậy, vị phụ nhân kia cũng có ý muốn theo cùng.
Bà ta chỉ nghĩ Trương Loan hẳn là đã nhận được thư từ tối qua, vội vã đến đây để đưa bạc từ hôn. Nghĩ rằng đối phương sẽ không dám gây chuyện, bà ta cũng không ngăn cản.
Trên đường đi, bà ta còn thản nhiên trò chuyện với người bên cạnh: “Trước đây định hôn sự cho Dự Nhi, thật sự là một lời khó nói hết. Cũng may lần này kịp thời ngăn chặn tổn thất… Lúc trước, chúng ta đã đưa cho Trương gia năm ngàn lượng bạc làm tiểu định, hôm nay bọn họ đến, chắc là để trả lại số bạc đó.”
Vị phụ nhân kia vốn đã biết chút ít về hôn sự này, nhưng khi nghe đến số tiền năm ngàn lượng, không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Các ngươi ra tay thật rộng rãi.”
Đặng phu nhân làm bộ bất đắc dĩ: “Khi đó vốn muốn kết thân hữu với Trương gia, cũng là để tỏ rõ thành ý… Ai ngờ bọn họ lại làm chuyện quá mức như vậy…”
Người kia nghe thế thì càng tò mò, muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Đặng phu nhân chỉ nói năng mập mờ, làm ra vẻ khó mở lời, càng khiến người ta mơ hồ, tò mò hơn.
Vừa trò chuyện, hai người vừa được nha hoàn và gia nhân vây quanh, đi thẳng đến cổng chính tiền viện.
Chỉ là Đặng phu nhân vốn dĩ chỉ nghe gia nhân báo Trương Loan đến, nào ngờ khi đến nơi lại thấy ngoài cổng đã tụ tập đông người như vậy, thậm chí còn có cả một đội vũ sư đang nhảy múa tưng bừng!
Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo, không chút khách khí của Trương Loan, lòng bà ta chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Hắn… Rốt cuộc muốn làm gì?
Đặng phu nhân bên cạnh vị phu nhân kia cũng không khỏi kinh ngạc.
Từ hôn mà làm lớn chuyện như vậy, rốt cuộc là vì điều gì?
Trương Loan tự nhiên đã có tính toán riêng.
“Trương nhị gia, ý này là sao?” Đặng phu nhân nhíu mày hỏi.
Trương Loan thản nhiên đáp: “Đương nhiên là theo ý Đặng phu nhân, đến đây để từ hôn.”
Có ai từ hôn như vậy sao?
Tiếng trống rộn ràng của đội vũ sư làm Đặng phu nhân cảm thấy phiền lòng.
“Ai cho các ngươi đến đây làm loạn trước phủ quan gia!” Người nhiều, mắt tạp, bà ta không tiện phát tiết lên Trương Loan, đành quay sang trách cứ đám vũ sư.
Thấy bà ta lập tức bày ra dáng vẻ phu nhân quan gia, những người vây xem không khỏi khe khẽ bàn tán.
Trương Loan giơ tay ra hiệu cho đội vũ sư tạm thời dừng lại.
“Chư vị tạm nghỉ một lát. Đợi ta từ hôn xong, chúng ta lại cùng nhau ăn mừng!”
Lời này vừa dứt, sắc mặt Đặng phu nhân đen sầm lại.
Người nghe tin kéo đến ngày một đông, ai cũng vươn cổ hóng chuyện. Người hỏi, kẻ bàn tán, mỗi người một ý.
“Từ hôn vốn là chuyện riêng, Trương nhị gia, chi bằng theo ta vào phủ nói chuyện.” Đặng phu nhân cố nén giận, trầm giọng nói.
“Hà tất phải rườm rà như vậy? Ta tới vội, không mang theo công chứng viên, vừa hay có chư vị ở đây làm chứng!”
Giọng Trương Loan vang dội, truyền rõ vào tai từng người.