Mãi đến khi nàng được chọn làm Thái Tử Phi, rồi lên ngôi Hoàng Hậu, bọn họ vẫn chưa từng thực sự xa cách.
Mãi cho đến khi Chúc Hựu Đường không còn nữa, Tân Hoàng ngu muội, Vương gia và Thương gia lần lượt gặp nạn…
Đầu tiên là Vương Hoa bị biếm đến vùng đất lạnh giá khổ cực…
Nhưng cho dù nàng đã nghĩ trăm phương ngàn kế, bất chấp mọi lời đàm tiếu để bảo vệ, vẫn chẳng thể thay đổi kết cục bi thảm của Thương gia.
Bởi vậy, quan hệ giữa nàng và Hoàng Đế cũng dần rạn nứt đến cực điểm.
Nàng chỉ mong giữ lại mạng sống cho A Lộc, vậy mà hắn lại lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt. Khi gặp lại, hắn đã đổi tên đổi họ, trở thành một người khác – Trần Dần.
Dù sau này từng bước báo thù rửa hận, những đau thương máu chảy năm đó vẫn chẳng thể vãn hồi.
Hiện tại thì tốt rồi.
Trương Mi Thọ nhìn Thương Lộc tách hạt dưa trong lòng bàn tay.
Ngón tay hắn thon dài, đường nét rõ ràng, lại sạch sẽ vô cùng.
Tay nàng cũng trắng trẻo, mềm mại, sạch sẽ như thế.
Nàng biết, sớm muộn gì chúng cũng sẽ không còn giữ được sự tinh tươm này. Nhưng lần này, nhất định sẽ đáng giá!
“Cô nương mau nhìn! Nhị gia cùng đại thiếu gia đến rồi!” A Lệ đột nhiên hạ giọng reo lên, trong thanh âm không giấu được chút hứng thú hóng chuyện.
Dù chuyện cô nương trong nhà từ hôn vốn chẳng phải điều gì vẻ vang, nhưng thoát khỏi một mối hôn sự khiến người ta sốt ruột như vậy, vẫn là việc đáng để vỗ tay tán thưởng!
Chỉ khi ném được Đặng công tử vô dụng kia đi, nàng mới có thể ung dung tìm kiếm một vị tiểu lang quân thực sự xứng đáng!
Vương Thủ Nhân và Trương Mi Thọ đều hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trong khi Thương Lộc cũng tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Sao lại có cả vũ sư?” Vương Thủ Nhân ngạc nhiên thốt lên.
Vừa rồi đã nghe Trăn Trăn nói, hôm nay Trương nhị bá sẽ đến Đặng gia từ hôn.
Nhưng chuyện này… Vì cớ gì lại phải mời cả đội vũ sư đến?
Trương Mi Thọ nhìn theo bóng phụ thân mình vội vã đi về phía ngõ Càn Ngư, phía sau là đội ngũ vũ sư, thậm chí còn có người dắt theo la, không khỏi kinh ngạc tột độ.
Trận thế hoành tráng như vậy, đương nhiên đã thu hút không ít người hiếu kỳ muốn xem náo nhiệt.
Thậm chí, trên đường không ít người tình cờ gặp đoàn người của Trương Loan liền thuận tiện đi theo, chỉ để tận mắt chứng kiến sự tình rốt cuộc ra sao.
Trương Loan và Trương Thu Trì dẫn theo người đến trước cổng chính Đặng phủ, sau đó sai người tiến lên gõ cửa.
Người gác cổng vừa thấy Trương Loan liền nhận ra, nhưng khi liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy một đám người đông nghịt đứng chờ, nhất thời không khỏi sững sờ.
Hắn tiến lên dò hỏi ý của Trương Loan, giọng điệu có vài phần lấp lửng, mang theo chút khinh thường.
Trương Loan chẳng buồn để tâm, dứt khoát nói thẳng: “Ta đến từ hôn, bảo lão gia và phu nhân nhà các ngươi ra đây!”
Lời vừa thốt ra, đám đông vây xem lập tức xôn xao.
“Thì ra là từ hôn!”
Cũng có người không rõ đầu đuôi liền hỏi: “Là hôn sự với nhà nào vậy?”
Năm đó, khi Đặng gia và Trương gia định thân, Đặng gia vẫn chỉ là một gia tộc vô danh tiểu tốt, chẳng mấy ai để ý. Sau này, khi Đặng Thường Ân thăng quan tiến chức, Đặng gia bắt đầu bất mãn với mối hôn sự này, nhưng cũng không rêu rao khắp nơi, vì thế số người biết chuyện không nhiều.
Đây chính là điển hình của câu “không từ hôn thì chẳng ai biết từng có hôn sự này.”
Người gác cổng thấy rõ Trương Loan mang ý đồ không lành, sợ bị thiên hạ chê cười nên vội nói: “Trương nhị gia, xin mời vào trong bàn bạc…”
Trương Loan chẳng buồn đếm xỉa đến hắn.
“Không cần, ngạch cửa Đặng gia các ngươi quá cao, hôm nay ta tới mà bạc mang không đủ, e là không tiện vào!” Hắn thu tay về, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.