Đến nội dung chính

Chương 68

admin 1.966 Chữ Cài Đặt

Vương Thủ Nhân trong lòng kêu khổ không dứt. Hắn biết phụ thân đối với vị Thái Tử điện hạ này ký thác kỳ vọng vô cùng cao, nên cũng không dám đem sự thật bẩm báo, sợ làm tổn thương tấm lòng chân thành của phụ thân.

Nhưng điều khiến hắn sống chết không hiểu nổi chính làmột vị Thái Tử đoan chính, bác học, trông như một tiểu quân tử, thế nào mà trong đầu lại toàn chuyện ăn nhậu chơi bời?

Cứ như thể hai nhân cách tồn tại song song, hắn chưa bao giờ thấy qua tiền lệ nào tương tự!

Nếu nói “trong ngoài bất nhất”, vậy kẻ điển hình nhất chắc chắn chính là vị điện hạ này.

Còn hắn, chỉ có thể nhẫn nhịn, mỗi khi Thái Tử điện hạ muốn uống rượu ngon, ăn thịt mềm, liền âm thầm chọn một tửu lầu tương đối đứng đắn mà dẫn người tới.

Lúc này, Thái Tử điện hạ đã dùng xong cơm trong nhã gian lầu hai, uống cạn nửa ly rượu nhạt, bỗng dưng lộ ra thần sắc trầm tư.
Vương Thủ Nhân trực giác cảm thấy không ổn.

“Nơi này đồ ăn cực kỳ ngon miệng, nếu không thể tùy thời ăn được, hẳn là một điều đáng tiếc trong đời.” Thái Tử điện hạ cảm thán, giọng điệu nghiêm túc mà sâu sắc.

Vương Thủ Nhân ngẩn ra trong chốc lát.

Lợi hại! Lần đầu tiên hắn nghe có người có thể nói về chuyện ham ăn một cách thanh tao thoát tục đến vậy.

“Hạ quan có thể bẩm báo với phụ thân, thử xem có thể mua lại phương pháp chế biến những món này hay không?” Hắn đành phải đề nghị.

“Không cần.” Chúc Hựu Đường cự tuyệt, thản nhiên nói: “Đồ ăn ngon, còn phải kết hợp với cảnh trí bên ngoài mới trọn vẹn, phố xá sầm uất, tâm cảnh khoan khoái, thiếu đi một trong số đó thì hương vị cũng không còn hoàn mỹ.”

Vương Thủ Nhân: “…”

Người nói lời nghiêm trang này, chẳng phải vẫn là muốn tìm lý do để lén ra cung sao?
Nghĩ đến đây, Vương Thủ Nhân chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng.

Bên kia, Chúc Hựu Đường rửa tay, súc miệng xong xuôi, tựa như vô tình nhắc tới: “Mới rồi ngươi hỏi thăm vị cô nương kia, chân cẳng thật sự không tiện sao?”

Vương Thủ Nhân theo bản năng nghĩ bạn tốt đang che giấu điều gì, nhưng khi đối mặt Chúc Hựu Đường, hắn lại không dám nói dối. Nghĩ đến việc Thái Tử điện hạ cũng không phải người thích nhiều chuyện, hắn liền mịt mờ đáp: “Đại phu đã xem qua, rất nhanh sẽ khỏi hẳn.”

Chúc Hựu Đường gật đầu, nhưng đáy mắt lại mang theo suy nghĩ sâu xa.

Kiếp trước chỉ nghe nàng kể rằng khi còn nhỏ từng gặp hỏa hoạn ở chùa Khai Nguyên, nhưng lại không biết còn từng bị thương ở chân.

Hoàng Hậu tương lai của hắn, tuổi thơ thật sự quá nhiều tai nạn.

Nghĩ đến đây, hắn càng cảm thấy trong lòng có chút áy náy.
Lần này, nếu nàng có yêu cầu gì, hắn nhất định sẽ tận lực quan tâm.

Chỉ mong kiếp này không còn kẻ nào ngang trời xuất hiện, nàng có thể ở bên người mình thật lòng yêu thương, cùng nhau dài lâu đến bạc đầu, con cháu đầy đàn, cả đời vô ưu.

Nghĩ vậy, hắn không nhịn được hỏi thêm một câu: “Vị cô nương ấy đã đính hôn chưa?”

Vương Thủ Nhân vừa đưa chén trà lên môi, nghe vậy tay khẽ run, nước trà lập tức tràn ra ngoài.

Lần đầu gặp mặt mà đã mở miệng hỏi thẳng cô nương nhà người ta có hôn ước hay chưa, câu này thật sự có hiệu quả y như câu “Xin hỏi các hạ là ai?” mà Trăn Trăn đã hỏi hắn khi nãy.

Không, phải nói là chỉ có hơn chứ không kém mới đúng!

“Đã có hôn ước.” Vương Thủ Nhân vội đáp, nghĩ rằng câu trả lời này có thể chấm dứt chủ đề.

Ai ngờ Chúc Hựu Đường vẫn chưa buông tha, lại hỏi tiếp: “Là công tử nhà nào?”

Vương Thủ Nhân đành đáp: “Là trưởng tử của Thái Thường Tự Khanh Đặng đại nhân.”

Chúc Hựu Đường khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu.

Vương Thủ Nhân có chút hoang mang, không hiểu.

“Thái Tử điện hạ.” Hắn thấp giọng hỏi. “Xin ngài cho hỏi, trong mắt ngài, một người trưởng bối mà biểu lộ sự không vừa lòng về việc hôn nhân của vãn bối thì sẽ có ý nghĩa gì?”

May mắn thay, Chúc Hựu Đường rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản.

Nàng hiểu rằng nếu kiếp trước nàng bước vào cung, thì hôn nhân này thật sự chẳng giải quyết được gì.

Dù sao, nếu đã như vậy, nàng chỉ cần an tĩnh theo dõi diễn biến.

Nhưng… Hình ảnh Hoàng Hậu lúc còn nhỏ của hắn thực sự rất đáng yêu, một tiểu kiều kiều (cô gái nhỏ đáng yêu).

Nhất là khuôn mặt ngây thơ, trắng mịn, tròn trịa, nếu có thể véo một cái, cảm giác chắc chắn rất tuyệt.

Chúc Hựu Đường chầm chậm nghĩ, thần sắc nghiêm túc.

Trương Mi Nghiên bị đưa về Trương gia sau một trận hỗn loạn, nàng không kịp gặp mặt phụ mẫu mà đã bị đưa thẳng đến từ đường, bị phạt quỳ.

Tình cảnh này khiến nàng cảm thấy bất lực và đau đớn. Lúc này, nàng chỉ có thể cúi đầu, lòng tràn ngập hối hận và hoang mang, nhưng không có cơ hội giải thích.

Liễu thị vào Tùng Hạc Đường đối mặt với Trương lão phu nhân, cả gia đình đều đang đối chất.

Trương lão phu nhân giọng nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, hỏi rõ ràng những việc liên quan đến hôn sự của Trương Mi Nghiên.

Phu thê Trương Loan chỉ im lặng chịu đựng, không nói gì, nhưng rõ ràng là sự kiên nhẫn đã hết.

Liễu thị cố gắng giải thích, một mực khẳng định rằng nàng không hề biết gì về sự việc của con gái, càng không có ý định tính toán hôn nhân của chất nữ.

Những lời này nàng nói rất chân thành, thậm chí còn khóc thảm thiết, mong muốn xin lỗi.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Trương Ngạn khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp. Nghe tin về sự việc, hắn vội vã trở về, khuôn mặt đầy lo lắng. Chắc chắn, hắn không muốn chứng kiến tình cảnh này, và ngay khi vừa tới nơi, hắn đã nhanh chóng đuổi theo những gì xảy ra trong gia đình. Tất cả đều chờ đợi câu trả lời và cách giải quyết.

Hắn đi vào Tùng Hạc Đường trước, đã hỏi thăm rõ ràng tình hình.

Hắn biết rõ việc mượn nữ nhi kết thân với Đặng gia đã bị bại lộ, nhưng vẫn không chịu thừa nhận.

Không những không chịu thừa nhận, hắn còn muốn quay lại trách móc phu thê Trương Loan một phen.

“Nhị đệ, ngươi bây giờ thật sự càng lúc càng hồ đồ, không biết cái gì là trọng, cái gì là nhẹ! Mi Nghiên tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, khó tránh khỏi có những suy nghĩ không nên có. Nhưng các ngươi đã biết nàng muốn gặp Đặng Dự, sao lại không ngăn cản ngay từ đầu? Đây là chuyện lớn liên quan đến nề nếp gia đình, ngươi có thể cứ để nàng đi sai đường như vậy sao? Hơn nữa, sao lại gạt ta cùng đại tẩu, nếu mẫu thân biết được, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ngươi tính sao?”

Trương Loan bị mắng đến mức ngẩn người.

Đúng vậy, nếu không phải vì hắn suy nghĩ rõ ràng, có lẽ thật sự sẽ cảm thấy sai ở nhị phòng, thay vì đại phòng!

“Nhị đệ, ngươi bây giờ thật sự càng lúc càng hồ đồ, không biết cái gì là trọng, cái gì là nhẹ! Mi Nghiên tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, khó tránh khỏi có những suy nghĩ không nên có. Nhưng các ngươi đã biết nàng muốn gặp Đặng Dự, sao lại không ngăn cản ngay từ đầu? Đây là chuyện lớn liên quan đến nề nếp gia đình, ngươi có thể cứ để nàng đi sai đường như vậy sao? Hơn nữa, sao lại gạt ta cùng đại tẩu, nếu mẫu thân biết được, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ngươi tính sao?”

Trương Loan bị mắng đến mức ngẩn người.

Đúng vậy, nếu không phải vì hắn suy nghĩ rõ ràng, có lẽ thật sự sẽ cảm thấy sai ở nhị phòng, thay vì đại phòng!

Trương Mi Thọ nhìn gương mặt khó thở của đại bá, nhưng lại không hề thấy chút nào chột dạ. Một khi người ta không biết xấu hổ, thật sự có thể biến trắng thành đen.

Tuy nhiên, dù hắn có nói gì đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi, mọi thứ đều là đen, không có cách nào biến thành trắng.

Trong kiếp trước, nàng bị lừa dối và xoay quanh không phải vì đại phòng quá thông minh, hay vì họ làm chuyện gì hoàn hảo, mà chỉ vì nàng tin tưởng và không hề nghi ngờ gia đình đại bá.

Lợi dụng lòng tin của người khác để tăng thêm tính kế, thật sự vừa đáng giận lại vừa vô năng.

Đời trước, phụ thân mẫu thân đối với đại phòng tín nhiệm cũng không hề giữ lại.

Nhưng lần này, không cần nàng phải nói thêm gì, tin rằng cha mẹ trong lòng đã có phán đoán riêng.

Khi người phạm sai lầm, đặc biệt là khi làm sai trước mặt người trong gia đình, cách tốt nhất là thẳng thắn nhận lỗi, cầu xin tha thứ, sửa chữa những lỗi lầm trong tương lai. Đó là cách đền bù hữu hiệu nhất, chứ không phải tiếp tục biện minh hay tự cho mình là đúng.

Từ việc Trương Nghĩa Linh phóng hỏa cho đến tình huống hiện tại, có thể thấy rõ đại bá căn bản không hiểu điều này.

Hoặc nói cách khác, trong lòng ông ta không hề thấy mình có sai, thì sao có thể nhận lỗi được?

Điều có thể khẳng định là, càng không chịu thừa nhận sai lầm, càng cố biện minh, thì phụ thân càng đau lòng.

“Đại ca quả thật có tài ăn nói, trước đây tôi còn chưa từng nhận ra.” Trương Loan nhìn Trương Ngạn một cái thật sâu, rồi bất chợt cười lạnh một tiếng: “Nếu vậy, đại ca cứ việc trách tội đi, thị phi tự có công đạo, không cần phải biện minh nhiều!”

Nói xong, hắn không còn cần nghe thêm lời nào, quay người cùng thê tử, ôm lấy nữ nhi kiên quyết rời đi.

Hắn thực sự không muốn nói thêm lời nào nữa.

“Nhị đệ!”

Trương Ngạn vội vàng kêu lên, nhưng Trương Loan vẫn không quay đầu lại.

“Ta xem ai mới là người hồ đồ!” Trương lão phu nhân nhìn đại nhi tử, hận sắt không thành thép mà nói: “Chuyện này, ai sáng suốt chẳng thấy rõ ràng? Nếu không có các ngươi chống lưng, Nghiên Nhi làm sao có thể to gan như vậy? Các ngươi trước đây đã vô lý như thế, giờ ngươi làm đại ca mà lại bãi bỏ phong cách như vậy thì có đáng không?”

“Mẫu thân, ta…” Trương Ngạn vẫn muốn biện minh cho mình.

Trương lão phu nhân lại không cho hắn cơ hội nói vô nghĩa, liền nghiêm khắc nói: “Nhị đệ hắn từ trước tới nay tính tình mềm yếu, ngươi làm như vậy chẳng qua là muốn đâm thủng tâm tư của hắn! Ngày sau ngươi cũng đừng có hối hận!”

Trương Ngạn lúc này không nói thêm gì, chỉ biết cau mày lại.