Đến nội dung chính

Chương 67

admin 1.907 Chữ Cài Đặt

Bà tử vội vàng nói như tranh công: “Nhị cô nương tỉnh rồi!”

Đón nhận ánh mắt của mọi người lần nữa, hôn sự không thành còn bị véo đau, Trương Mi Nghiên hoàn toàn sụp đổ.

Nàng ôm mặt, bật khóc.

Nhưng Trương lão phu nhân lại lạnh giọng trách: “Khóc cái gì mà khóc! Khóc sưng mắt rồi, còn ra ngoài thế nào? Ngươi không cần mặt mũi, nhưng ta đây già rồi vẫn còn cần!”

Hôn không thể thành, đến khóc cũng không được…

Trương Mi Nghiên nghẹn khuất đến mức muốn nổ tung, cố gắng nén nước mắt, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ, cảm giác như bị dồn ép đến mức không còn đường lui.

Trương lão phu nhân cố gắng uống nửa chén trà nhỏ để bình tâm, đến khi đứng dậy đi ra ngoài, sắc mặt cũng không còn quá khó coi.

Cửa được bà tử mở ra, Trương Loan và Trương Thu Trì đi trước, Tống thị đi phía sau, đỡ Trương lão phu nhân.
Trương lão phu nhân khẽ liếc Tống thị một cái.

Người nhi tức này, trong mắt bà, là kẻ hoàn toàn không hiểu chuyện, không biết lo liệu gia sự, chẳng có chút tài cán giúp phu quân dạy hài tử, đối nhân xử thế thì khô khan cứng nhắc.

Nhưng có một điều nàng luôn ghi nhớ, lúc nào cũng tâm niệm, lúc nào cũng nghiên cứu, đó là một trăm kiểu cách để tỏ ra để tâm vào chuyện vụn vặt.

Thế nhưng lúc này, chính mắt chứng kiến sự việc vừa rồi, cơn giận trong lòng còn chưa nguôi, vậy mà vẫn không quên tiến lên đỡ lấy bà, bày ra dáng vẻ hiếu thuận cho người ngoài nhìn.

Phan gia nương tử hơi nheo mắt, trong lòng suy tính.

Trương gia một đám người vào trước, sau đó Trương Mi Nghiên mới đến, mà sau đó… Đặng Dự cũng xuất hiện?

Một nam một nữ, lại còn là hôn phu hôn thê trên danh nghĩa, chẳng lẽ là hẹn gặp riêng?
Nhưng nếu chỉ là hẹn riêng, Trương gia vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy?

Ánh mắt chậm rãi quét qua từng người.

Trương lão phu nhân nhìn không ra cảm xúc, Tống thị sắc mặt âm trầm, Trương Loan thì tay nắm chặt thành quyền, ngay cả Trương Mi Thọ cũng không khỏi nhíu mày.

Phan gia nương tử lại nhìn về phía Trương Mi Nghiên.

Trương tam tiểu thư cúi thấp đầu, tay nắm chặt khăn lụa, từng bước từng bước chậm rãi đi theo sau đoàn người, cả người như muốn thu mình lại, không dám đối diện với bất kỳ ai.

Cảnh tượng này, Phan gia nương tử nào còn không đoán được chút ít?

Nàng sợ là đã bị bắt gian tại trận rồi!

Vậy nên, chỉ cho rằng Đặng Dự đến đây là vì Trương Mi Thọ, nên khi thấy hắn ban đầu biểu hiện lo lắng trước sau, nàng mới cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Phan gia nương tử vừa định cân nhắc lại dáng vẻ vội vàng rời đi của Đặng Dự khi nãy, thì bất giác phát hiện một điểm bất thường, nhị cô nương, rõ ràng chưa luyện được bản lĩnh che giấu cảm xúc, khẩn trương đến mức lộ hết ra ngoài, lại hoàn toàn không nhận ra bên phải làn váy của mình đang dính một món đồ chơi làm bằng đường!
Món đồ này chính là tượng Thường Nga ôm thỏ bằng đường, ban đầu Phan gia nương tử còn nghĩ rằng Đặng Dự cố tình mua để dỗ dành Trương Mi Thọ. Nào ngờ, trong nhã gian vừa rồi, khi Trương Mi Nghiên làm bộ hôn mê, nha hoàn của nàng ta vội vàng chạy đến đỡ, lại không cẩn thận để món đồ đường chưa kịp hóa hết dính chặt vào váy Trương Mi Nghiên.

Trong tình huống rối loạn lúc ấy, tất nhiên chẳng ai để ý đến chi tiết nhỏ này.

Phan gia nương tử bỗng nhiên hưng phấn, trong lòng không khỏi sinh ra một suy đoán táo bạo…

Trương Mi Thọ dường như cảm nhận được sau quầy có một ánh mắt hừng hực bát quái chi hỏa đang chằm chằm dõi theo bọn họ, mang theo nhiệt độ thiêu đốt mạnh mẽ.

Nàng chọn Cô Xuân Lâu làm địa điểm gặp mặt giữa Trương Mi Nghiên và Đặng Dự, đương nhiên không phải là chuyện trùng hợp.

“Trương nhị bá.”

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai Trương Mi Thọ.

Ngoài cửa tửu lầu, Trương Loan gật đầu với người vừa hướng hắn hành lễ là Vương Thủ Nhân. Giọng điệu vẫn giữ vẻ hòa hoãn, hắn thuận miệng hỏi: “Cũng tới dùng bữa?”

Vương Thủ Nhân đáp một tiếng “Đúng vậy”, nhưng tâm tư lại đặt ở nơi khác.

Trương Loan liền nói: “Vậy vào đi thôi.”

Dứt lời, bước chân không hề dừng lại.

Vương Thủ Nhân thân là tiểu bối, không vội vàng tiến vào mà nghiêng người lui sang một bên, nhường Trương gia đi trước.

“Trăn Trăn.”

Triệu ma ma ôm Trương Mi Thọ đi ngang qua hắn, hắn liền lén lút gọi một tiếng.

Triệu ma ma biết đám trẻ con ở Tiểu Thời Ung phường có giao tình với nhau, liền mỉm cười, bước chân chậm lại, để hai người nói chuyện vài câu.

Cũng chính lúc này, ánh mắt Triệu ma ma bị một vị tiểu công tử bên cạnh Vương Thủ Nhân thu hút.

Vị công tử kia búi ngọc quan hơi lỏng, khuôn mặt non nớt nhưng đường nét rõ ràng, ôn nhuận mà thanh tú. Quanh thân lại toát lên khí chất thanh quý, thoạt nhìn trạc tuổi Vương Thủ Nhân, nhưng rõ ràng trầm ổn hơn rất nhiều.

Đi phía sau hắn ta là một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc như gã sai vặt, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt không chút cẩu thả, ánh mắt tựa hồ mang theo một loại cảnh giác không tiếng động.

Triệu ma ma cảm thấy vị tiểu công tử này xa lạ, chắc chắn không phải người trong Tiểu Thời Ung phường. Mà Vương Thủ Nhân từ nhỏ tính cách đã khác biệt với thường nhân, vốn không thích chơi cùng những đứa trẻ tầm thường…

Nàng thoáng tò mò về thân phận vị tiểu công tử kia, nhưng cũng chỉ là tò mò, không nghĩ nhiều.

Vừa thốt ra một câu “Bá An ca”, Trương Mi Thọ bỗng khựng lại.

Vị tiểu công tử có dung mạo thư sinh, dễ nhìn này… sao lại trông quen mắt đến thế?

Cùng lúc đó, tiểu công tử kia cũng nhìn nàng.

Bốn mắt giao nhau, hắn thoáng sững sờ.

Ban đầu, hắn chưa chú ý đến Trương Mi Thọ, nhưng lại phát hiện nàng đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa ánh mắt ấy không hề che giấu, thậm chí còn có phần táo bạo.

Đôi mắt long lanh như ngậm nước của nàng sáng rực rỡ, thế nhưng trong đó lại mang theo chút suy tư, như thể đang dò xét hắn điều gì đó.

Tiểu công tử nhìn thoáng qua đôi môi nhỏ nhắn hơi chu lên của nàng, rồi không chần chừ, trực tiếp hỏi:

“Xin hỏi các hạ là ai?”

Các hạ… Là ai?

Bất ngờ bị hỏi thẳng như vậy, Triệu ma ma thoáng sửng sốt.

Nhưng cũng chỉ là thoáng sững người, bởi cô nương nhà bà vốn thẳng tính, không giỏi uyển chuyển, cứ thế mà nói ra lời trong lòng.

Dù vậy, cách hỏi như vậy vẫn có phần không thích hợp. Triệu ma ma vội gật đầu với Vương Thủ Nhân và vị tiểu công tử, rồi ôm Trương Mi Thọ định rời đi.

Trương Mi Thọ hơi sốt ruột, cố quay đầu lại nhìn vị tiểu công tử kia.

Hắn vẫn chưa trả lời nàng!

Triệu ma ma âm thầm thở dài một tiếng: “Cô nương đúng là tâm lớn.”

Trong phòng vừa mới xảy ra chuyện Đặng công tử gặp gỡ nhị cô nương, vậy mà cô nương xoay người liền bắt gặp một vị tiểu công tử, lập tức tiến lên hỏi thẳng tên họ, đến giờ vẫn chưa chịu bỏ qua.

Triệu ma ma không khỏi nhớ đến năm Tống thị mười ba tuổi, lần đầu gặp gỡ thư sinh Trương Loan, khi ấy cũng háo hức nhờ bà đi hỏi thăm lai lịch của chàng, có điều lúc đó Trương Loan đã đính hôn rồi…

Nghĩ đến đây, Triệu ma ma bước nhanh hơn hai bước, đuổi theo Tống thị và những người khác.

Nhưng A Lệ thì không vội, chỉ hai ba bước đã chạy đến trước mặt vị tiểu công tử kia, hạ giọng nói: “Tiểu lang quân, xin ngài để lại tên họ, ngày sau gặp lại cũng dễ nói chuyện.”

Đặng công tử kia còn có thể hồng hạnh xuất tường*, nàng giúp cô nương nhà mình hỏi thăm một vị tiểu lang quân tuấn tú thì có gì đáng trách?

(*Hồng hạnh xuất tường: Ngụ ý chỉ hành động ngoại tình, vụng trộm.)

Lời nói có vẻ đường đột, nhưng qua cách A Lệ nói lại nghe thật tự nhiên.

Gã sai vặt đi theo vị công tử kia lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén, bước chân khẽ dịch lên trước một chút, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, dường như có phần không hài lòng.

Vương Thủ Nhân thấy vậy vội vàng bước lên, kéo A Lệ sang một bên, cau mày nhỏ giọng nói: “Nơi này đông người lắm tai, đợi lát nữa ta sẽ nói lại với cô nương nhà ngươi, ngươi mau về trước đi.”

Thứ nhất, thân phận vị công tử này không thể tùy tiện tiết lộ, thứ hai, nếu nói ra e rằng sẽ khiến người ta kinh hãi!

A Lệ nghe Vương Thủ Nhân cam đoan như vậy, cũng không tiếp tục quấn lấy nữa, thoải mái xoay người rời đi.

Vương Thủ Nhân âm thầm thở phào một hơi, vừa cung kính đi bên cạnh vị công tử kia vào trong tửu lâu, vừa thấp giọng giải thích: “Các nàng không có ác ý, mong công tử chớ để trong lòng.”

Dù bản thân hắn cũng không hiểu tại sao Trăn Trăn lại bỗng dưng quan tâm đến chuyện này như vậy.

Vị tiểu công tử kia thản nhiên cười, chậm rãi nói: “Theo như thế mà xét, dân phong Đại Tĩnh quả thực có phần khai hóa, cũng là chuyện tốt.”

Vương Thủ Nhân gật đầu, trong lòng lại khẽ thở dài một tiếng.

Vương Thủ Nhân trầm mặc nhìn vị Thái tử điện hạ trước mặt, trên mặt như có như không hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Hắn không biết đây là lời thật hay chỉ là cái cớ để danh chính ngôn thuận trốn đi chơi, nhưng nhìn ánh mắt sáng rực của vị kia, hắn cảm thấy… Tám phần là vế sau.

“Đi thôi, Vương tiểu huynh đệ, hôm nay ta muốn đến phố chợ xem thử!”

Vương Thủ Nhân thở dài trong lòng.

Hắn từ trước đến nay không thích bị bó buộc, nhưng hiện tại lại bị kéo vào một trận gió lốc còn lớn hơn cả triều đình, đi theo một vị Thái Tử nghịch ngợm vi hành, ai biết sẽ gây ra rắc rối gì?

Nếu không phải vừa rời khỏi cung trước một bước, sau lưng đã sai hắn đi tìm sòng bạc, lại còn thua mất hai mươi lượng bạc, thậm chí còn quay sang mượn hắn ba lượng nữa… Thì hắn thật sự đã tin vào cái lý do thoái thác đầy đứng đắn kia rồi.