Nhưng có một câu, hắn không thể không hỏi.
“Gặp lén… Từ này, con học được từ đâu?” Trương Loan nghiêm túc nhìn Trương Mi Thọ, trầm giọng hỏi.
Trương Mi Thọ không cần suy nghĩ, lập tức quyết đoán đáp: “Là nhị ca dạy con.”
Hắt một chậu nước bẩn lên đầu phòng lớn, đối với một kẻ giảo hoạt như Trương Nghĩa Linh, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao?
“Nghĩa Linh, tên tiểu tử này thật sự bị dạy hư rồi.” Trương Loan thở dài một tiếng, trong lòng thầm tính toán, sau này nhất định phải để Trương Nghĩa Linh tránh xa nữ nhi của mình càng xa càng tốt.
…
Đặng phu nhân trở về Đặng phủ thì trời đã về trưa.
Vừa định bước vào cửa, Đặng Dự tình cờ gặp bà ta ở tiền viện. Vừa trông thấy bộ dạng thảm hại của bà ta, hắn không khỏi giật mình kinh ngạc.
Đặng phu nhân ngồi trong xe ngựa, cúi đầu chỉnh lại búi tóc. Dù đã sửa sang một lần nữa, nhưng vết bầm xanh tím trên mặt vẫn không thể che giấu, đặc biệt là vạt áo sau lưng còn rách một đường.
Nha hoàn bên cạnh cũng chẳng khá hơn, dấu tay đỏ ửng vẫn in hằn trên mặt.
“Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ gặp phải kẻ xấu?”
“Còn không phải vì chuyện hôn nhân của ngươi!” Nhắc đến, Đặng phu nhân lập tức đỏ mắt.
“Mẫu thân đến Trương gia?”
Đặng phu nhân gật đầu, lại lắc đầu thở dài: “Lần này chúng ta đúng là đụng phải thuốc cao bôi trên da chó, dính vào rồi khó mà gỡ ra! Cũng đều do nương trước kia hồ đồ, thế nhưng lại chọn cho ngươi một mối hôn sự rắc rối như vậy…”
Đặng Dự nhíu mày: “Bọn họ không chịu từ hôn?”
“Đâu chỉ không chịu, còn dám vô lễ với ta!” Đặng phu nhân nghiến răng, cắt câu lấy nghĩa: “Hơn nữa, nữ nhi nhà bọn họ chân không thể đi lại, hôm nay ta tận mắt chứng kiến! Bọn họ rõ ràng muốn lừa gạt!”
Đặng Dự nghe vậy, trong lòng nổi lên một cơn khó chịu.
Nếu thật sự bị thương, cớ sao không nói ra? Biết đâu, bọn họ có thể giúp đỡ phần nào?
Nhưng như mẫu thân đã nói, vừa giấu giếm, vừa không chịu từ hôn, đây chẳng phải là muốn bám lấy hắn sao?
Hắn tuyệt đối không vì nàng bệnh tật mà quyết ý từ hôn. Hắn muốn từ hôn, chẳng qua là vì không chịu nổi tính tình quái gở của nàng mà thôi!
Hắn vốn thiện tâm, nhưng lại ghét bị người khác giấu giếm, tính toán sau lưng.
Huống hồ, chẳng lẽ người nhà nhị phòng Trương gia đều là hạng thô lỗ vô lý hay sao? Nhìn xem mẫu thân và nha hoàn kia bị ép đến mức nào!
Nghĩ đến đây, chút thương hại cuối cùng trong lòng hắn đối với chuyện Trương Mi Thọ bị hoạn chân hoàn toàn tan biến.
“Làm mẫu thân chịu ấm ức, nhưng lần này là bọn họ đuối lý, hôn sự này nhất định phải từ hôn.”
Đặng phu nhân gật đầu, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Từ hôn là chuyện hiển nhiên, nhưng bạc cũng phải rơi vào tay nàng mới được.
…
Giờ Thân sau giờ Ngọ, phố Đông Trường An, tửu lầu Cô Xuân vẫn chưa đón khách, chưởng quầy nương tử nhàn rỗi không có việc gì, đang xoa eo chỉ bảo tiểu nhị mới làm việc.
Tửu lầu Cô Xuân là sản nghiệp của phu thê nhà họ Phan, khi bận rộn thì do Phan chưởng quầy trông coi, lúc nhàn hạ liền giao lại cho nương tử của hắn chăm sóc.
Tửu lầu này tuy không lớn, nhưng thắng ở chỗ rượu ngon, thức ăn tinh tế, bởi vậy sinh ý xưa nay thập phần thịnh vượng.
Đặng Dự không rõ vì sao Trương Mi Nghiên lại chọn nơi này để gặp mặt hắn.
Nhưng nghĩ kỹ lại, bọn họ đường đường chính chính, nếu cố ý tìm nơi hẻo lánh tránh tai mắt người khác, trái lại sẽ khiến chuyện này thêm phần mờ ám. Nghĩ vậy, trong lòng hắn cũng dần bỏ đi chút nghi hoặc ban đầu.
Chỉ là bên cạnh hắn, gã sai vặt Phạm Cửu lại không nhịn được mà thầm kêu khổ trong lòng.