Đến nội dung chính

Chương 62

admin 758 Chữ Cài Đặt

“Đừng vội, chúng ta nghĩ thêm biện pháp.” Trương Loan vừa trấn an Tống thị, vừa âm thầm suy tư.

“Phụ thân, chúng ta cũng nắm được nhược điểm của bọn họ.”

Ngay lúc Trương Loan hết đường xoay xở, bỗng nhiên nghe thấy giọng nữ nhi nhỏ nhẹ nhưng kiên định vang lên.

Hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người nàng.

Triệu ma ma vội ôm Trương Mi Thọ đến gần.

Trương Mi Thọ ngồi xuống giữa cha mẹ, khẽ thì thầm: “Nhị tỷ sai Hạc Linh bọn họ lén truyền tin cho Đặng Dự, hẹn gặp riêng.”

Phu thê hai người nghe xong, sắc mặt chợt biến đổi.

“Chuyện này thực sao?” Trương Loan trầm giọng hỏi.

Trương Mi Thọ không chút do dự gật đầu.

Chuyện Trương Mi Nghiên thân cận với Đặng Dự, cả Trương gia trên dưới đều thấy rõ. Trước kia còn có thể lấy cớ là vì Nghĩa Linh và Đặng công tử thân thiết, nhưng giờ xem ra…
Nhưng lén lút gặp mặt Đặng Dự, giấu diếm mọi người, lại là chuyện khác!

Tống thị lập tức nhớ đến lúc trước Nghĩa Linh thừa nhận chính mình phóng hỏa, mấy lần ấp úng chưa nói xong chữ “Đặng” kia…

Bà không phải chưa từng nghi ngờ đại tẩu có mưu đồ với hôn sự của Trăn Trăn, nhưng mỗi khi nghĩ đến lại cảm thấy quá mức hoang đường. Dù sao… Loại chuyện này đâu phải muốn là có thể đạt được!

Nhưng hiện tại nữ nhi nói ra, chẳng khác nào chứng thực suy đoán của bà.

Rốt cuộc vẫn là bà đã đánh giá quá cao nhân phẩm của người kia.

Tống thị vừa giận vừa kinh hãi.

“Chỉ sợ lúc trước Nghĩa Linh phóng hỏa, chính là muốn phá hỏng hôn sự của Trăn Trăn! Ta không tin đây chỉ là ý của một mình Mi Nghiên! Ta muốn đi tìm đại tẩu hỏi cho ra lẽ! Sao bà ta có thể nhẫn tâm đến mức ngay cả hài tử cũng mang ra tính toán?”
Nói xong, bà liền đứng dậy.

Trương Loan vội vàng giữ bà lại.

“Nàng có đi ngay bây giờ, đại tẩu cũng không đời nào thừa nhận.”

Trương Mi Thọ khẽ gật đầu.

Vẫn là phụ thân bình tĩnh hơn một chút.

“Chúng ta trước hết đến tìm mẫu thân, dò xét xem mẫu thân có ý gì.” Trương Loan trong lòng đã ngẫm nghĩ một lượt, phân tích rõ ràng.

Chuyện này bên ngoài là ân oán giữa Trương gia và Đặng gia, nhưng thực chất, bên trong lại là mâu thuẫn giữa đại phòng và nhị phòng. Trước tiên vẫn nên làm rõ trong nhà đã.

Nếu thật sự đưa việc này lên trước mặt mọi người, đến lúc đó, ắt không thể thiếu phần Trương lão phu nhân đứng ra quyết đoán, lại thêm công chứng.

“Mẫu thân chưa chắc đã không biết.” Tống thị nhiều năm qua quan hệ với bà mẫu không hòa thuận, giờ nhìn vị đại tẩu trước mắt, ngoài mặt thì có vẻ hảo tâm, nhưng trong lòng chưa biết chừng lại là loài lang sói đội lốt cừu. Vậy thì bà mẫu sao có thể tin tưởng hoàn toàn được?
Trương Loan lắc đầu: “Ta lại cho rằng mẫu thân chưa hay biết. Người coi trọng thể diện, nếu đã sớm biết chuyện này, tất sẽ ngăn cản ngay từ đầu. Nhưng như ta vừa nói, chúng ta vẫn cần đi trước thăm dò.”

Tống thị vừa gật đầu vừa nói: “Nếu thật sự chưa biết, chỉ sợ cũng khó mà tin.”

Bà còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huống chi là người khác?

“Ta có cách khiến tổ mẫu tin tưởng.” Trương Mi Thọ đúng lúc mở miệng.

“Ngươi chỉ là một hài tử, có thể có biện pháp gì?” Tuy nói vậy, nhưng Tống thị vẫn nhìn nữ nhi, chờ nàng lên tiếng.

Trương Mi Thọ chậm rãi nói: “Đương nhiên là mắt thấy mới là thật.”

Trương Loan vẫn luôn chú ý nữ nhi, thoáng chốc liền bắt được tia giảo hoạt vụt qua trong mắt nàng.

Gần đây, hắn càng cảm thấy trên người nữ nhi có một sự trầm ổn và thông tuệ không tương xứng với tuổi tác. Giờ phút này cảm giác ấy lại càng rõ ràng. Thậm chí hắn còn có chút hoang mang: Nữ nhi của hắn đang bày mưu tính kế cho ai sao?

Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, đối diện, tiểu nữ hài kia ánh mắt đã trở lại trong veo thuần khiết.

Ừm… Nữ nhi vẫn là thiên chân vô tà… Nhất định là do hắn suy nghĩ quá nhiều!