“Đây là sự thật mà…” Nguyên Đường nức nở, đôi mắt đỏ hoe: “Nhưng ta thề, chỉ là muốn dọa ngươi thôi, lời nói ra chỉ là hù dọa mà thôi, thật sự không có ý làm hại ngươi… Ta đã nhận ra sai rồi, thật sự đã nhận ra… Từ nay về sau, ta bảo đảm không tái phạm!”
Từ Uyển Hề nghe vậy, không khỏi nhíu mày, thở dài: “Ngươi không biết rằng có thể dọa người đến chết sao?”
“Ta không nghĩ đến nhiều như vậy… Vừa rồi bị nhốt trong đó, ta mới thật sự hiểu mình làm sai…” Nguyên Đường cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Trương Mi Thọ bất chợt lên tiếng: “Là ai dạy ngươi làm vậy?”
Nguyên Đường khẽ giật mình, trong lòng chợt lo sợ.
“Chính là cái nha hoàn kia, người đã bị đánh chết… Là nàng ra chủ ý…” Nguyên Đường vẫn còn chút tỉnh táo, biết rõ nha hoàn kia đã chết, không còn ai đối chứng, nên mới dám nói ra sự thật.
“A, là vậy sao?” Trương Mi Thọ như thể vô tình mà hỏi lại, nhưng ánh mắt lại thâm thúy lạ thường.
“Đương nhiên… Nếu không, sao ta lại biết trên đời này có thể dùng bột xà thuốc để dụ dỗ như vậy?”
Trương Mi Thọ trong lòng đã có câu trả lời, nhưng cũng không cần phải truy hỏi thêm. Đã biết đủ rồi, vì hỏi thêm cũng chẳng thay đổi được gì.
Từ Uyển Hề cuối cùng cũng mở lời, giọng lạnh nhạt mà dứt khoát: “Về sau ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Từ hôm nay trở đi, tư thục chẳng cần đến nữa, cứ ở trong nhà mà tỉnh tâm hối quá đi!”
Lời ấy vừa rơi, Nguyên Đường thoáng chấn động, ngẩng đầu nhìn Từ Uyển Hề, chỉ thấy trên gương mặt nàng lộ rõ vẻ chán ghét, liền biết có cầu xin cũng vô ích, chỉ đành càng khóc càng bi thương, càng khóc càng hối hận.
Từ Uyển Hề bị nàng khóc đến phiền, nhíu mày, bất nhẫn xua tay: “Mau trở về đi! Về sau đừng tùy tiện xuất hiện trước mặt ta nữa, miễn cho khiến ta phiền lòng, lại nổi nóng, làm khó dễ ngươi thì chẳng hay ho gì.”
Lời nói bá đạo đến vậy, Nguyên Đường cũng chỉ có thể cúi đầu đáp ứng, sắc mặt trắng bệch, được nha hoàn dìu đỡ mà lui ra.
Nguyên gia vẫn còn chờ ở tiền viện. Một đường rời khỏi phủ Định Quốc Công xem chừng còn ổn, nhưng đến khi vừa bước lên kiệu, mẫu thân nàng – Nguyên đại phu nhân đã giơ tay điểm mạnh lên trán nàng, không kiêng nể gì mà quở mắng: “Đúng là đồ gây họa!”
Nguyên Đường trong lòng vừa khổ vừa tủi.
Điều khiến nàng đau đớn nhất chính là việc phụ mẫu chẳng hề hỏi đến nàng ở chỗ Từ Uyển Hề đã chịu bao nhiêu tủi nhục, chỉ biết một mực trách mắng, chẳng hề hỏi han.
Sau khi trở về phủ, Nguyên Đường nhào lên giường, khóc một trận thống thiết, mãi đến khi nha hoàn Đoạn Thủy vào dâng nước rửa mặt, nàng mới miễn cưỡng ngồi dậy.
Khi ấy, sắc trời đã chuyển tối.
Nàng khàn giọng gọi:“Ngươi lại đây, ta có điều muốn dặn.”
“Cô nương có điều chi phân phó?”
Ngươi lập tức đến Chung phủ, mời biểu tiểu thư tới gặp một chuyến.”
Nha hoàn nghe xong không khỏi ngạc nhiên, khẽ hỏi: “Cô nương, giờ này còn muốn đi mời ư?”
Trời đã xế chiều, huống hồ hôm nay vừa xảy ra chuyện như vậy, vạn nhất Tưởng cô nương không nguyện tới thì sao?
Nguyên Đường sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói: “Nếu không đi bây giờ, chẳng lẽ đợi sang năm sang tháng, ngươi mới có được chút rảnh rỗi mà chạy chân?”
Nha hoàn mặt mày đỏ bừng, cúi đầu vội vàng đáp: “Nô tỳ không có ý ấy… Nô tỳ đi ngay đây.”
Nửa canh giờ sau, cuối cùng Nguyên Đường cũng chờ được Tưởng Lệnh Nghi giá lâm.
Nàng sai toàn bộ nha hoàn lui ra ngoài, tự mình kéo tay Tưởng Lệnh Nghi vào phòng trong, đôi mắt hoe đỏ, giọng nói nghẹn ngào: “Tưởng tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tới… Hôm nay ta ở phủ Định Quốc Công bị Từ nhị tiểu thư chèn ép thảm thiết… Giờ chẳng những không thể tiếp tục đến tư thục đọc sách, ngay cả mẫu thân cũng trách mắng, bắt ta cấm túc.”
Lời nàng thốt ra đều mang theo ủy khuất, dường như chỉ mong người trước mặt động lòng mà thương xót.
“Tưởng tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ đã quên lời hứa khi trước với ta rồi sao?”
Tưởng Lệnh Nghi khẽ cau mày, ánh mắt mang vài phần nghi hoặc: “Lúc trước chúng ta nói rõ ràng, nếu muội làm xong chuyện kia, ta sẽ dẫn muội đi hội hoa của Nhân Hòa Công Chúa. Nhưng lần này sự tình rối ren như thế, ta còn mặt mũi nào dẫn muội đi trước người khác nữa?”
Tiếng nói khẽ khàng vang lên giữa gian phòng u ám, làn hơi đượm mùi hận và uất ức chưa tan.