Đến nội dung chính

Chương 199

admin 849 Chữ Cài Đặt

Định Quốc Công nghe vậy, nét mặt dần dãn ra, ánh mắt hướng về Trương Mi Thọ càng thêm phần trìu mến, hài lòng. Ông gật đầu, mỉm cười nói: “Đã là khách quý, vậy ngươi hãy để nàng được chiêu đãi chu đáo.”

“Tôn nữ tuân mệnh.” Từ Uyển Hề cười tủm tỉm, nghiêng mình hành lễ với Định Quốc công, rồi nói: “Tôn nữ xin phép đi trước.”

“Đi đi.” Định Quốc Công vẫy tay, nhẹ nhàng ra lệnh.

Từ Uyển Hề kéo Trương Mi Thọ rời đi, đi qua hành lang dài, nhưng trước khi khuất bóng, nàng vẫn quay đầu liếc nhìn.

Trương Mi Thọ không khỏi cảm thấy trong lòng hơi lo lắng, nhẹ giọng hỏi: “Uyển Hề, ngươi nhìn gì thế?”

“Ta chỉ đang nhìn Chu tiểu công tử thôi.” Từ Uyển Hề không giấu giếm, thản nhiên đáp, khiến lòng Trương Mi Thọ càng thêm căng thẳng.

Đời trước, Uyển Hề bị con rắn quái ác dày vò đến khi lâm vào hôn mê, mà lúc này nàng lại nghĩ đến việc vẫn chưa từng tới thăm hỏi Chu gia tổ tôn. Lần này bỏ lỡ, cũng là lúc nàng và Chu Hi Chu đã qua tuổi nghị thân.
Khi ấy, nàng vẫn là thiếu nữ đang độ tuổi mơn mởn, lòng dạ chưa vướng bận, gặp Chu Hi Chu, một công tử văn nhã, phong độ bất phàm, còn có thể một lần lỡ say trong ánh mắt của y.

Nhưng bây giờ, Chu Hi Chu lại chỉ là một thiếu niên vụng về, đầu tóc lưa thưa, làm sao có thể khiến Uyển Hề trong lúc này cảm thấy có chút gì khơi gợi tâm tư?

“Ta chỉ là thấy hắn còn trẻ mà đã quá cứng nhắc, không giống với nhị ca bọn ta, cảm giác rất kỳ quái thôi.” Uyển Hề lắc đầu, nhẹ nhàng nói.

Trương Mi Thọ nghe vậy, đột nhiên cảm thấy nguy cơ lóe lên.

Kỳ quái?

Đó chính là sự tò mò bắt đầu, là cái cảm giác “Hắn thật sự không giống người khác” dần dần lộ ra, đó là dấu hiệu của sự sa ngã, không thể để ấn tượng ấy tồn tại!

Nàng vội vàng lên tiếng: “Chuyện này có gì kỳ quái đâu? Đại ca ta cũng thế, phụ thân thường nói, chỉ vì đọc sách quá nhiều mà thôi.”
Đại ca, phụ thân… Xin lỗi.

“À?” Uyển Hề ngạc nhiên một chút, rồi chợt bừng tỉnh, nói: “À, ta hiểu rồi, hắn là một con mọt sách đúng không?”

Trương Mi Thọ chỉ biết gật đầu.

“Đúng vậy. Con mọt sách, chuyện ấy chẳng có gì lạ, trong kinh thành đâu thiếu mấy thư viện lớn, một tay một chân mà thôi.”

Từ Uyển Hề nghe vậy, liền khẽ gật đầu, hiểu rõ.

“Chắc hẳn là ta đã bỏ sót điều gì rồi.”

Hai người lại đi trong vườn, xoay vòng một lát. Đột nhiên, Từ Uyển Hề nhớ ra, nàng còn chưa mở lại Nguyên Đường, bèn quay trở về sân “thẩm vấn”.

Khi Nguyên Đường bị thả ra, chẳng rõ là vì oi bức hay vì kinh hoàng quá mức, toàn thân nàng ướt đẫm, như thể vừa mới vớt ra từ trong lu nước, tóc tai rối bù, sắc diện chật vật vô cùng.

“Nguyên Tam, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc vì sao lại dẫn rắn tới cắn ta?” Từ Uyển Hề nhíu mày, hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện vài phần khí thế, khí phách lẫm liệt.
Nguyên Đường ngồi lỳ dưới đất, cơ thể còn run nhẹ, đôi mắt đỏ bừng, nàng lắc đầu lia lịa: “Ta thật sự không có cố ý, là cái nha đầu ấy đã nhầm lẫn lấy sai thuốc bột…”

“Còn dám lừa gạt ta? Ngươi tưởng ta là ngốc tử sao!” Từ Uyển Hề lạnh lùng hừ một tiếng, không nói lời thừa thãi, lập tức quát: “Đem nàng vào gian phòng kia, nhốt lại một ngày một đêm, ban đêm không được cho nàng thắp đèn!”

Nguyên Đường, vừa mới từ biển khổ thoát ra, nghe xong, mặt mày tái mét, không ngừng lắc đầu.

Rắn lớn đã tỉnh lại rồi! Nàng thà chết chứ không muốn vào đó lần nữa!

“Ta nói, ta nói hết…” Trong mắt Nguyên Đường hiện lên một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra, nhắm mắt lại, nước mắt lưng tròng, cúi đầu, nức nở: “Là ta lòng dạ hẹp hòi, ta ghen ghét ngươi hơn ta, dung mạo lại xinh đẹp, xuất thân lại tốt, tính tình lại rộng lượng… Mấy ngày nay ta đã cầu ngươi dẫn ta đi hội hoa của Nhân Hòa Công Chúa, ngươi lại không chịu, ta mới sinh lòng oán hận… Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi!”

Từ Uyển Hề ngẩn người, ngữ khí có phần ngờ vực: “Ngươi đây là nhận sai, hay là đang khen ta vậy?”

Đúng thật là, nhận sai mà lại lắm phần tán tụng, ý tốt pha lẫn lời dối lừa, khó mà phòng bị được. Cái thế gian này, ai ai cũng vậy, người với người chỉ biết dối trá mà thôi sao?