Nếu nói một hài tử thông minh có thể dễ dàng lừa gạt bạn cùng lứa, thì một hài tử cực kỳ thông minh thậm chí có thể đánh lừa cả người lớn. Chỉ cần người lớn tin rằng: “hài tử thì làm sao có tâm tư sâu như vậy.”
Nàng nhớ lại từng chi tiết trong cuộc gặp vừa rồi: Tưởng Lệnh Nghi biết rõ người Nguyên gia đang ở đây, vậy mà vẫn cố tình đến, nói là thăm hỏi, nhưng lại nhìn đông ngó tây, tựa như đang dò xét gì đó.
Nếu chỉ đơn thuần là xem náo nhiệt, thì cũng không giống phong cách của Tưởng Lệnh Nghi.
“Ta càng nghĩ,” Trương Mi Thọ nói khẽ, ánh mắt có chút u ám, “Tưởng Lệnh Nghi lần này… Là cố tình mà đến.”
Từ Uyển Hề sửng sốt: “Ý ngươi là… Nàng cũng dính dáng tới chuyện này?”
“Chưa có bằng chứng.” Trương Mi Thọ lắc đầu. “Nhưng trực giác nói cho ta biết, chuyện này không đơn giản như vậy.”
“Nhưng ta vẫn thấy kỳ quái,” Từ Uyển Hề nghiêng đầu suy nghĩ. “Bình thường ta cũng chẳng mấy khi để ý tới Nguyên Tam, lại càng chưa từng làm khó nàng. Vậy mà nàng vì sao lại dám mạo hiểm lớn đến thế, làm ra chuyện như vậy?”
Nói đến đây, nàng vẫn không thể hiểu nổi, cuối cùng chỉ đành thở dài, giọng mang theo chút lạnh lẽo thản nhiên của kẻ đứng ở vị trí cao: “Có lẽ là… Xuất phát từ lòng ghen tị.”
“…” Trương Mi Thọ ngừng một chút rồi đề nghị: “Không bằng đưa nàng lại đây, hỏi cho rõ một câu?”
Từ Uyển Hề chớp mắt nhìn nàng, khóe môi cong lên, cười hì hì nói: “Không vội. Cứ để nàng sợ thêm chốc lát nữa. Bằng không, ta sợ nàng lại chẳng ghi nhớ được lâu.”
Nói đoạn, nàng liền kéo tay Trương Mi Thọ đi về phòng mình nói chuyện.
“Ngày thường ngươi hay đến đâu để đặt làm trang sức vậy? Là Bảo Hoa Lâu, hay Vạn Kim Phường?” Từ Uyển Hề rốt cuộc cũng hỏi ra nghi vấn đã nghẹn trong lòng bấy lâu.
Nàng luôn cảm thấy những món trang sức Trương Mi Thọ mang theo đều vừa tinh xảo lại độc đáo, bản thân nàng chưa từng thấy kiểu dáng ấy ở bất kỳ cửa hàng nào trong kinh thành.
“Phần lớn là nhà ngoại ta tự đặt làm thôi,” Trương Mi Thọ cười nhẹ. “Di mẫu ta quanh năm buôn bán bên ngoài, mỗi năm đều tìm được không ít mẫu mã mới lạ rồi sai người chế tác riêng, sau đó gửi về cho ta.”
Từ Uyển Hề nghe xong thì ngẩn người, sau đó khẽ than: “Thì ra là vậy…”
Loại đãi ngộ độc nhất vô nhị này, đúng là có tiền cũng chưa chắc mua được.
Trương Mi Thọ bật cười: “Lần này dì ta đến, còn mang theo không ít trâm hoa mẫu mã hiếm thấy ở kinh thành. Ta vẫn chưa dùng đến, nếu ngươi hứng thú, lát nữa đến xem thử một chút, biết đâu có món vừa ý.”
Từ Uyển Hề lập tức rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt sáng lấp lánh, gật đầu đầy hân hoan.
Bình thường, cũng có người đối xử tử tế với nàng, nhưng cái gọi là “tử tế” ấy, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu được dụng tâm, quá mức giả tạo, lúc nàng bị rắn quấn lấy, không ai ra tay giúp đỡ, nàng đã sớm nhìn rõ cả rồi.
Trương Mi Thọ đối với nàng mà nói, lại hoàn toàn ngược lại.
Cho nên, trong mắt Từ Uyển Hề, Trương Mi Thọ, người từ nhỏ vốn không lấy lòng ai chính là một dạng khác biệt hiếm có.
Lúc trước nàng để ý đến Trương Mi Thọ, cũng là vì nàng ấy chẳng hề nịnh bợ gì ai. Tuy rằng sau lưng không ít người chê cười nàng lúc nào cũng thân thiết với mấy hài tử có phần cổ quái. Tỷ như nhi tử của Vương Hoa, Trạng nguyên năm trước, thuở nhỏ từng bị câm suốt năm năm là Vương Thủ Nhân; lại như Thương Lộc, thiếu niên nhà họ Thương bị mù, lại còn để một tiểu cô nương “ra dáng trưởng bối” nuôi dưỡng.
Khi còn nhỏ, nàng mơ hồ còn nhớ rõ, Trương Mi Thọ từng vì hai hài tử kia kia mà tranh cãi với người ta, giận đến mức vừa khóc vừa cãi, nước mắt giàn giụa vẫn còn cố chấp lý lẽ.
Tóm lại, Trương Mi Thọ từ trước đến nay chưa từng giống những tiểu cô nương tầm thường khác.
Dĩ vãng nàng chỉ đơn thuần muốn ganh đua sắc đẹp với Trương Mi Thọ, chứ chưa từng thật lòng chán ghét nàng.
Mà hiện giờ, sau chuyện Trương Mi Thọ trượng nghĩa ra tay cứu giúp, Từ Uyển Hề cũng coi như tìm được cơ hội thuận lợi để tiến thêm một bước, kết giao bằng hữu với nàng.