Ngay lúc này, một tiểu nha hoàn bỗng bước vào và thông báo: “bBểu tiểu thư của Chung gia, Tưởng Lệnh Nghi, tới thăm.”
“Nàng tới làm gì?” Từ Uyển Hề nhíu mày.
Chẳng lẽ nàng ta nghĩ nhân lúc mình đang dưỡng thương, sẽ tới gây phiền phức, cố ý làm ảnh hưởng đến sự tĩnh dưỡng của mình? Thật là rắp tâm hiểm độc!
Một khi Từ Uyển Hề đã ghét ai, thì không ai có thể khiến nàng thay đổi được, giống như việc mười con trâu cũng không kéo được nàng trở lại.
Liên Cô đáp: “Có lẽ là tới thăm cô nương.”
Từ Uyển Hề không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Nàng không phải hôm qua đã tới rồi sao? Nếu vậy, bảo nàng quay về đi!”
Hôm qua, sau giờ ngọ, hầu hết các tiểu nương tử ở Tiểu Thời Ung phường đều đã đến thăm.
Trương Mi Thọ liếc mắt một cái, ánh mắt lóe sáng.
Nguyên gia và Nguyên Đường sau khi rời khỏi Định Quốc Công phủ, có lẽ tin tức đã nhanh chóng được truyền đến Tiểu Thời Ung phường, những người nhạy bén trong việc nghe ngóng chắc chắn đã biết được chuyện này.
Nếu Tưởng Lệnh Nghi đã tới thăm hôm qua, thì hiện tại Định Quốc Công phủ rõ ràng đang bận xử lý những vấn đề liên quan. Với tình hình đó, mọi ánh mắt và lời nói đều phải cẩn trọng, nàng ta làm sao có thể không vội vã tìm đến đây như vậy?
Vì vậy, nha hoàn được Từ Uyển Hề phái đi chỉ có thể quay lại gặp Tưởng Lệnh Nghi, với lý do rằng cô nương nhà mình có thương tích, đại phu dặn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không tiện tiếp khách.
Tưởng Lệnh Nghi hoàn toàn không tỏ ra ngại ngần, chỉ cười nói rằng mình vì quá quan tâm mà quấy rầy, còn hứa rằng mấy ngày nữa sẽ đến thăm Từ Uyển Hề, chăm sóc nàng, rồi lại cùng nàng trò chuyện một lần nữa.
Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh nhìn Tưởng Lệnh Nghi với vẻ ngoài phúc hậu, hòa nhã, không khỏi trong lòng cảm thấy khó hiểu. Nàng ta không rõ vì sao cô nương nhà mình lại không thích Tưởng cô nương, trong khi Tưởng cô nương lại dường như không hề để ý, luôn tươi cười chào đón, đối xử với cô nương nhà cô ta một cách lễ độ, thậm chí còn vượt ra ngoài sự lễ nghĩa, thân thiện vô cùng.
Nếu chỉ nhìn vào thái độ của cô nương nhà mình, có lẽ sẽ nghĩ rằng hai người là kẻ thù; nhưng nếu chỉ nhìn vào Tưởng cô nương, lại thấy họ thân thiết, hòa hợp như những người bạn lâu năm.
Thật là kỳ lạ.
Bên này, Từ Uyển Hề đang cùng Trương Mi Thọ thảo luận về những suy nghĩ của mình.
“Ta cũng cảm thấy Nguyên gia đang nói dối, nhưng họ lại nói gần đây trong nhà có một con rắn, bảo rằng họ dùng Dụ Xà Phấn bắt rắn, nhưng làm sao mà nha hoàn bên Nguyên Tam lại dễ dàng bắt được rắn như vậy? Hơn nữa, còn giống như một kẻ ngốc? Sao lại cứ thế mà ngã vào người ta? Nhưng kỳ lạ là, cái nha hoàn đó đã bị đánh chết, chẳng thể hỏi ra được gì cả.”
Trương Mi Thọ hiểu rõ, đây là thủ đoạn mà những gia đình quyền quý thường hay dùng, đẩy hết mọi sai sót lên người hạ nhân, những người làm công cho họ.
“Nhưng phụ thân nói, đó không phải là chủ ý của Nguyên gia, họ không có can đảm làm vậy,” Từ Uyển Hề tiếp tục, một chút do dự trong giọng nói.
Trương Mi Thọ gật đầu, đồng tình với đánh giá ban đầu của Từ Uyển Hề, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia nghi hoặc.
Đắc tội Định Quốc Công phủ không phải chuyện nhỏ, cho dù là Nguyên gia, cũng không thể vô tư đùa giỡn với uy danh của một phủ Quốc công. Mà nếu thật là Nguyên Đường bày trò, hành động quá mức sơ hở và non nớt, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Nhìn thế nào cũng không giống như một kế hoạch của người lớn, mà như trò nghịch ngợm của hài tử.
Từ Uyển Hề hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: “Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là Nguyên Đường giở trò!”
Nhưng Trương Mi Thọ lại khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu xa: “Chưa chắc.”
Nàng nghĩ đến cuộc viếng thăm bất ngờ khi nãy của Tưởng Lệnh Nghi, một tiểu cô nương luôn biểu hiện chu đáo, khôn khéo hơn tuổi.
Người lớn thường có một thói quen: xem nhẹ tâm tư của hài tử. Họ tin rằng một hài tử thì không thể suy nghĩ sâu xa, càng không đủ khả năng mưu tính hay dẫn dụ người khác. Nhưng Trương Mi Thọ không giống người thường, nàng từng chết qua một đời, nàng đã thấy rõ ánh mắt kia, cách hành xử kia…