Đến nội dung chính

Chương 192

admin 872 Chữ Cài Đặt

Mới vừa đứng dậy, Trương Ngạn đã đến trước mặt bà, không nói một lời, liền vung tay tát bà một cái!

Liễu thị chưa kịp phản ứng, Trương Mi Nghiên thì sợ hãi đến mức run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn phụ thân với ánh mắt giận dữ và hung tợn.

“Rõ ràng là ngươi âm mưu với nhị phòng, bị bắt quả tang, ngươi còn có mặt mũi kêu oan với ta! Hại ta bị mẫu thân mắng cho một trận!” Trương Ngạn chỉ vào Liễu thị, tức giận mắng: “Ngươi ngày nào cũng chỉ biết kéo chân sau của ta, ngoài ra ngươi còn có thể làm gì nữa!”

Liễu thị cắn chặt môi, đôi môi tái nhợt vì nhẫn nhịn cơn đau trong lòng.

Trương Ngạn càng mắng càng to tiếng.

Hắn mắng thê tử mình vì tự ý tính kế gạt hắn, muốn đối phó với nhị phòng; rồi lại mắng bà vì kế hoạch thất bại, ngược lại còn để lại một mớ rắc rối khó gỡ, cuối cùng lại còn phải gánh chịu hậu quả!
Liễu thị cảm thấy hắn thật ra chỉ quan tâm đến việc người khác làm gì, chứ chẳng quan tâm đến bà.

Lần này bà tính kế thất bại, nếu mọi chuyện thành công, phu thê nhị đệ sẽ làm ầm lên, thậm chí khó có thể hòa giải; nhưng nếu thế, lão nhị lại còn có thể bị tổn hại danh dự.Nếu sự viêc thành, phu quân bà liệu có vui đến mức nhảy cẫng lên không?

Đừng tưởng bà không biết, phu quân bà chẳng phải chỉ có bản lĩnh kém, mà còn tự cao tự đại, luôn ghen tỵ với tài năng và năng lực của Trương Loan. Mấy năm nay, hắn có thể bình an vô sự, chẳng qua chỉ vì Trương Loan chẳng làm gì có ích mà thôi!

Từ khi nghe tin Trương Loan muốn đi lịch sự, bà chưa thấy hắn có sắc mặt tốt một ngày nào.

Thật là một tên nam nhân đáng ghê tởm!

Liễu thị dù rằng bản thân cũng không thể chịu nổi khi nhị phòng lúc nào cũng thuận lợi, nhưng điều đó không ngăn được bà cảm thấy hành động và suy nghĩ của phu quân mình thật sự đáng xấu hổ.
Bà càng nhìn càng cảm thấy nam nhân trước mặt càng thêm hẹp hòi, ích kỷ, và đầy khinh miệt.

Nhìn thấy Trương Ngạn liên tục chỉ tay vào mặt bà, miệng không ngừng nhục mạ, nước miếng bay tứ tung, cùng với những cơn nóng rát từ cái tát truyền đến trên má, Liễu thị cuối cùng không thể nhịn thêm nữa.

Hôm nay, bà cũng muốn thỏa sức mà mắng một phen!

“Không vớt được lợi ích liền giận dữ đến dậm chân, bản thân không có bản lĩnh, lại luôn đỏ mắt với nhị phòng, ngươi tính là thứ gì!” Bà mắng Trương Ngạn một cách cay nghiệt.

Trương Ngạn bị bà mắng đến ngẩn người, không nói nên lời.

Trương Mi Nghiên đứng một bên, không thể tin nhìn mẫu thân. Trương Ngạn trong mắt bỗng xuất hiện một tia lạnh lẽo, tàn nhẫn, hắn phất tay ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh, ra lệnh cho họ lui ra ngoài.
Bọn nha hoàn nhanh chóng, im lặng rời đi.

Liễu thị cười lạnh, nói: “Sao? Lúc mắng ta thì không thấy ngượng, bây giờ ta vạch trần trò hề của ngươi, ngươi lại muốn che giấu đi sao?” Giọng nàng đầy vẻ khinh miệt.

“Liễu thị, ai cho ngươi cái quyền này mà dám nói chuyện với ta! Ngươi tin hay không ta sẽ hưu ngươi ngay!” Trương Ngạn lớn tiếng quát.

“Hưu ta? Lớn mật thật! Thê tử cưa ngươi qua đời chưa lâu ngươi đã tục huyền, ta năm xưa đã hạ thấp mình gả cho ngươi, mấy năm qua, vì ngươi sinh hạ hài tử, vất vả lo liệu gia đình… Ngươi hiện giờ mới vừa leo lên một chức nhỏ trong quan trường, đã dám nghĩ đến chuyện hưu ta? Ta thật muốn xem thử, cái miệng của ngươi có thể khiến ngươi chết đuối trong những lời nói đầy bẩn thỉu đó không!”

“Ngươi…”

“Ngươi cái gì mà ngươi! Trúng TiếnSsĩ rồi thì tưởng mình tài giỏi sao? Nếu không có nhị đệ giúp ngươi tận tâm giải đề, ngươi có thể đỗ được cao kỳ hay sao? Phì! Mộng tưởng hão huyền mà thôi!” Liễu thị quát, trong mắt bà thoáng hiện lên một tia vinh quang, như thể đang tự hào về sự giúp đỡ của nhị đệ.

Trương Ngạn bị mắng mà cảm thấy tức giận đến mức đỉnh đầu gần như bốc khói!

“Tiện nhân, tiện nhân!”

Những người xung quanh im lặng, ngay cả mẫu thân hắn giờ cũng thấy nhị đệ tốt hơn hắn…

“Sao không trách mình là kẻ vô dụng?” Liễu thị ánh mắt sắc lạnh nói: “Vô dụng thì thôi, còn lòng dạ hẹp hòi, ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng ghen tị, ngay cả chuyện hôn sự của chất nữ cũng phải mưu tính, ngươi có còn coi mình là người không?”