Đến nội dung chính

Chương 191

admin 865 Chữ Cài Đặt

“Phụ thân ngươi đi đến nhà tổ mẫu rồi.” Tống thị đáp, nhưng khi nghĩ đến những lời mà Tống Cẩm Nương đã nói hôm nay với họ, bà bỗng dưng có chút thất thần.

Bà vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phân gia, nhưng khi trưởng tỷ nhắc đến, bà lại cảm thấy phân gia thực sự có thể là một điều tốt.

Tuy nhiên, phu quân của bà lại không giống bà, hắn không nhìn nhận việc này là một điều có thể chấp nhận được. Mặc dù vậy, hắn cũng không phản đối hoàn toàn, chỉ im lặng suy nghĩ một hồi lâu, rồi sau đó đi đến Tùng Hạc Đường.

Trong khi đó, Trương Hạc Linh và Trương Duyên Linh ngồi ăn những món ngon, thỉnh thoảng lại không quên nhắc nhở một ít chuyện cho mẫu thân và tam tỷ đang nằm trên giường.

Triệu ma ma bước vào, cung kính bẩm báo.

Bà khẽ hạ giọng, thì thầm bên tai Tống thị: “Lão phu nhân vì việc quản gia không chu toàn mà phạt đại phu nhân, buộc bà ấy phải quay về tự giam mình ăn năn. Sau đó, bà ấy lại giao lại công việc quản gia cho nhị phu nhân, và vì sợ ngài chưa quen với các công việc nội trợ, nên đã nhờ tam phu nhân hỗ trợ cùng ngài quản lý.”
Tống thị nghe xong, không khỏi ngẩn người.

Trương Mi Thọ cũng nghe rõ điều này.

Tổ mẫu rõ ràng là đang phạt đại bá mẫu, nhưng cũng đồng thời muốn gián tiếp thông qua việc này mà thể hiện sự bồi thường với bọn họ, nhị phòng phải không?

Nếu không phải vậy, với tính cách của mẫu thân, sao có thể dễ dàng giao việc quản lý nội trợ trong phủ cho nàng như thế?

Việc giao quyền quản gia cho đại phòng, đối với tổ mẫu mà nói, có lẽ là hình thức xử lý nghiêm khắc nhất đối với bá nương.

Trương Mi Thọ không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ cắn một miếng điểm tâm trong tay.

“Tuy nhiên, ta đã rất nhiều năm không xem qua sổ sách của gia đình.” Tống thị tỏ ra khá do dự.

Triệu ma ma thấy vậy, vội vã cổ vũ: “Phu nhân trước kia ở khuê trung, khi bàn chuyện với Đại di nãi nãi, cũng luôn nhanh chóng hiểu rõ, tài giỏi vô cùng. Có tam phu nhân giúp đỡ ngài, ngài cứ yên tâm sờ soạn mấy ngày, nhất định sẽ rất nhanh thông suốt.”
Tống thị nghe vậy, trong lòng có chút động lòng, không khỏi cảm thấy muốn thử.

Mặc dù bà vốn không mấy thích thú với việc tranh giành quyền quản gia, thậm chí còn có phần chán ghét những việc như vậy, nhưng có một lý do khiến bà không khỏi động tâm. Đó là ít nhất có thể khiến Liễu thị phải chịu một phen mất mặt, nghẹn khuất.

Chuyện này dù sao cũng là một việc có lợi mà không hại.

Nếu bà làm tốt, dù chưa đạt hoàn hảo, ít nhất vẫn có thể cứu vãn được phần nào hình tượng của nhị phu nhân, không đến nỗi hoàn toàn bị hủy hoại, phải không?

Nếu không được, thì cũng có thể coi như tạm thời sử dụng một chút thời gian. Có công việc để làm, ít nhất cũng đỡ phải ngồi buồn rầu trong phòng suốt ngày. Từ sau khi cắt tóc, Tống thị không khỏi cảm thấy tinh thần mình dồi dào hơn hẳn.
Trương Mi Thọ lại có một suy nghĩ khác.

Khi nào phải phân gia, mẫu thân sớm muộn gì cũng phải quản gia. Vậy thì, có thể nhân cơ hội này mà luyện tập thêm.

Còn về việc đoạt quyền quản gia của đại bá mẫu thì tâm trạng và tình cảnh của bà ấy sẽ thế nào?

Điều này hình như không phải việc của nhị phòng phải suy nghĩ quá nhiều. Nếu thật sự muốn cân nhắc kỹ, thì… Có lẽ đúng là một chuyện rất đáng để vui mừng.

Trương Ngạn cảm thấy mình quả thật bị đẩy vào tình cảnh thê thảm, mặt mũi mất hết, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Cuối cùng, khi đến nơi, hắn đã hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình khi đến Tùng Hạc Đường. Trái lại, hắn không ngừng tự hỏi trong lòng: “Ta đến nơi này, rốt cuộc là vì cái gì? Để tự mình chịu nhục hay sao?”

Khi rời đi, cả người hắn gần như bị lửa giận thiêu đốt, mỗi bước đi đều như có một ngọn lửa bùng cháy trong lòng.

Khi về đến viện của mình, bước vào phòng, hắn không màng đến ánh mắt của các nha hoàn, lập tức mở miệng quát lớn: “Liễu thị, ngươi ra đây cho ta!”

Liễu thị đang trong phòng trong, đang lau nước mắt cho Trương Mi Nghiên, nghe thấy tiếng quát thì trong lòng chợt thấy hoảng hốt, thầm nghĩ: “Hỏng rồi!” Liền vội vã đứng lên.