Đến nội dung chính

Chương 131

admin 876 Chữ Cài Đặt

Gã sai vặt trước nay luôn kính trọng Tống Cẩm Nương, lúc này bị dọa đến run rẩy, biết rõ mình đã phạm sai lầm, vội vàng nở nụ cười làm lành với Trương Loan, cuống quýt nói: “Thì ra là cô gia! Tiểu nhân mắt vụng về, lâu ngày không gặp, nhất thời không nhận ra. Cô gia, mời vào trong! Tiểu nhân lập tức pha trà hầu ngài!”

Gã đổi sắc mặt nhanh như chớp, đứng bên cạnh Trương Loan, Trương Mi Thọ thấy vậy liền bật cười.

Tiếng cười giòn tan, trong trẻo, như phá tan bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm.

Gã sai vặt cảm thấy trận cười này chính là cứu tinh của mình, liền quay sang nhìn Trương Mi Thọ, ánh mắt sáng rỡ, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt: “Vị này là biểu cô nương sao? Dung mạo thật giống tiên tử dưới tòa Bồ Tát!”

Trương Mi Thọ mặt mày hớn hở, kiêu hãnh ưỡn ngực, kéo áo Trương Loan làm nũng: “Phụ thân, hắn nói dễ nghe như vậy, mau thưởng cho hắn đi!”
Trương Loan không nhịn được bật cười lắc đầu.

Nữ hài tử được khen xinh đẹp, liền lập tức đòi thưởng cho người, chút hư vinh ngây thơ ấy lại lộ ra sự hồn nhiên trong sáng.

“Nên thưởng, nên thưởng.” Trương Loan cười khẽ, phất tay ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh lấy một thỏi bạc vụn đưa cho gã sai vặt nhà họ Tống.

Gã sai vặt mừng rỡ, vội vàng đón lấy, dập đầu cảm tạ: “Tạ cô gia, tạ biểu cô nương ban thưởng!”

Người hầu bên cạnh Tống Tụ vốn dĩ không đến mức vì một thỏi bạc vụn mà vui mừng đến vậy, nhưng hắn hiểu rõ, phần thưởng này không chỉ là bạc, mà còn là một bậc thang do Trương gia ném xuống cho hắn.

Cũng may Trương Loan không chấp nhặt chuyện hắn thất lễ khi nãy, chỉ rộng lượng bỏ qua.

“Không cần cảm tạ, cầm lấy mà đi mua bánh đi.” Trương Mi Thọ nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu ung dung: “Sau này nếu biết nói năng dễ nghe, ta còn có thưởng.”
Lời nói của một tiểu hài tử mà ra vẻ người lớn, vốn đã khiến người ta buồn cười. Nhưng gã sai vặt kia lại vô cớ cảm thấy trong câu nói có hàm ý sâu xa.

Trong lòng hắn khẽ chấn động, vội vàng khom người cười đáp: “Dạ!”

“Ngươi cũng hào phóng thật đấy, chỉ là không biết đã giấu được bao nhiêu bạc riêng? Có đủ thưởng thêm mấy lần không?” Tống Cẩm Nương thu lại vẻ lạnh lùng khi nãy, khóe mắt ánh lên ý cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cháu gái.

“Tam tỷ mỗi tháng lĩnh bạc đều đưa nha hoàn đi mua bánh nhân hạt thông, tỷ ấy là tiểu quỷ nghèo!” Trương Duyên Linh trốn sau lưng Tống thị, thò đầu ra bĩu môi nói.

Thấy Trương Mi Thọ trừng mắt nhìn mình, hắn lập tức le lưỡi chọc ghẹo.

Tên tiểu tử cáo trạng này, từ nhỏ đến lớn vẫn cứ như vậy!

Trương Mi Thọ nghĩ bụng, phải tìm cơ hội dạy dỗ một trận mới được.
Nhìn thấy màn này, các trưởng bối đều không nhịn được mà bật cười.

“Nhân hạt thông trong bánh đường không thể ăn quá nhiều, ta mới có ý giữ con lại.” Tống thị giải thích với trưởng tỷ một câu, rồi khẽ cúi người, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán nữ nhi, cười nói: “Con cũng thật có bản lĩnh, lại dám lén lút sai nha hoàn đi mua nữa sao?” Tuy rằng trách cứ, nhưng giọng điệu lại vô cùng ôn nhu.

Trương Mi Thọ sắc mặt có chút kỳ lạ, nhất thời không biết nói gì.

Chuyện vụng trộm ăn đường kia, chẳng phải là chuyện của kiếp trước hay sao?

Đúng lúc này, trong phòng bỗng vang lên một tràng cười trầm thấp của nam nhân.

Mọi người còn chưa kịp nghe rõ, liền có tiếng ho khẽ che giấu đi âm thanh ấy, tiếp theo là một giọng nói bình thản nhưng mang theo chút trách cứ: “Trong phòng không có chỗ cho các người sao? Từng người một đứng ngoài cửa nói chuyện làm gì!”

Trương Mi Thọ khẽ cong môi.

Giọng điệu ra vẻ nghiêm túc này, ngoài cữu cữu Tống Tụ của nàng ra, còn có thể là ai được nữa?

Đoàn người lúc này mới tiến vào phòng.

Nơi đây là gian tiếp khách rộng rãi, bên trong chia làm ba gian liền kề, bố trí thanh nhã, giản dị mà không mất đi sự tinh tế.

Một nam nhân thân hình cao lớn, dù ngồi cũng có thể nhìn ra vóc dáng mạnh mẽ rắn rỏi. Hắn dựa lưng vào ghế bành cạnh cửa sổ, chăm chú xem xét sổ sách trong tay.

Gương mặt hắn cương nghị, cằm lún phún râu ngắn, khoác trên người một bộ trường bào gấm xanh đen thêu ám văn tinh tế. Đặc biệt, bên hông không giống người thường, không đeo ngọc bội mà lại treo một bàn tính vàng óng ánh.

Bàn tính được chế tác từ vàng ròng, dưới ánh sáng phản chiếu lấp lánh, lập tức thu hút ánh mắt của đám trẻ con xung quanh.